Tuổi trẻ Bắc Giang sôi nổi chung kết "Dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo" 2021

GD&TĐ - Cuộc thi là sân chơi bổ ích để các bạn đoàn viên thanh niên giao lưu, chia sẻ dự án, tích lũy thêm kiến thức, kỹ năng, tự tin sáng tạo lập thân, lập nghiệp.

Anh Bùi Văn Hoàng - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Giang phát biểu tại Chung kết cuộc thi.
Anh Bùi Văn Hoàng - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Giang phát biểu tại Chung kết cuộc thi.

Ngày 30/10, Tỉnh đoàn Bắc Giang phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh tổ chức Chung kết Cuộc thi: "Dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo" năm 2021.

Phát biểu Chung kết Cuộc thi, anh Bùi Văn Hoàng - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Giang cho biết, thiết thực hưởng ứng chủ đề công tác năm “Thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Cuộc thi “Dự án Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” năm 2021. 

Cuộc thi được khởi động từ tháng 5/2021, qua hơn 4 tháng triển khai, Ban Tổ chức Cuộc thi đã nhận được 115 Dự án đăng ký dự thi tại 8 lĩnh vực: Khoa học và công nghệ; Công nghiệp, chế tạo sản phẩm; Nông, lâm, ngư nghiệp; Giáo dục, y tế; Dịch vụ, du lịch; Tài chính, ngân hàng; Kinh doanh tạo tác động xã hội; Các ngành nghề khác và lĩnh vực kinh doanh khác.

Tác giả thuyết trình dự án tại Cuộc thi.
Tác giả thuyết trình dự án tại Cuộc thi.

Trải qua vòng sơ khảo, bán kết, Ban Giám khảo đã lựa chọn 10 dự án xuất sắc vào vòng Chung kết. 

Tuy nhiên, do bận công việc dự án Trồng hoa Lily giống mới Lake Carey và Manisa của tác giả Trần Thị Hằng (xã Song Mai, TP Bắc Giang) không tiếp tục tham gia.

"Cuộc thi đã tạo ra phong trào thi đua sôi nổi, cổ vũ, khuyến khích, định hướng và xây dựng tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp, tham gia phát triển kinh tế của thanh niên.

Thông qua cuộc thi các bạn đoàn viên, thanh niên được trang bị thêm các kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp, lập nghiệp và xây dựng dự án khởi nghiệp...", anh Bùi Văn Hoàng chia sẻ.

Tại vòng Chung kết, các tác giả, nhóm tác giả cùng tham gia thuyết trình dự án và trả lời phỏng vấn trực tiếp trước Ban Giám khảo.

Thay mặt Ban Tổ chức Cuộc thi, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Giang cũng đề nghị các tác giả, nhóm tác giả chú trọng vào một số nội dung, tiêu chí như: Tính đổi mới sáng tạo của dự án; tính khả thi của dự án; Tác động xã hội của dự án (nếu có); Kỹ năng thuyết trình; Thứ năm, trả lời câu hỏi của Ban Giám khảo...

Trong phần trình bày buổi chung kết, mỗi tác giả, nhóm tác giả sẽ có 7 phút để trình bày nội dung dự án của mình và 3 phút để trả lời câu hỏi phản biện của Ban giám khảo.

Được biết, kết quả "Chung kết Cuộc thi “Dự án Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” năm 2021 dự kiến sẽ được công bố tại buổi tổng kết và trao giải Cuộc thi trong tháng 11/2021.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.