Tuổi trẻ Bắc Giang chủ động trang bị kiến thức, “xóa mất gốc tiếng Anh”

GD&TĐ - Chương trình “Vượt đại dịch – Xoá mất gốc tiếng Anh” là dịp để đoàn viên, học sinh, sinh viên trang bị kiến thức ngoại ngữ, đặt ra thử thách cho chính mình cố gắng vượt qua, hoàn thiện bản thân.

Khách mời tham gia chương trình.
Khách mời tham gia chương trình.

Sáng 3/10, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bắc Giang chủ trì, phối hợp với Công ty Cổ phần Truyền thông và Giáo dục Quốc tế Restart tổ chức chương trình “Vượt đại dịch - Xóa mất gốc tiếng Anh” với chủ đề “Sẵn sàng hành trang – vươn ra thế giới” năm 2021.

Chương trình được tổ chức trên ứng dụng Zoom với sự tham dự của hơn 400 đoàn viên, học sinh, sinh viên tỉnh Bắc Giang.

Phát biểu tại chương trình, anh Giáp Xuân Cảnh - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Bắc Giang cho biết, với mục đích định hướng và giới thiệu những kiến thức cơ bản, kỹ năng cần thiết trong quá trình hội nhập và phấn đấu để trở thành công dân toàn cầu trong giai đoạn hiện nay. Qua đó, giúp đoàn viên thanh niên và học sinh, sinh viên xoá bỏ tâm lý “sợ hội nhập”, “ngại hội nhập” và xóa bỏ rào cản tâm lý “sợ ngoại ngữ”; tiếp cận với phương pháp học tập mới, phù hợp với trình độ và nhu cầu thực tiễn.

Đồng thời, nâng cao năng lực tiếng Anh cho thanh thiếu niên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình công tác của Đoàn hằng năm, là nhiệm vụ cần thiết, đòi hỏi tổ chức Đoàn phải gương mẫu, kiên trì thực hiện lâu dài và thường xuyên.

Với mục địch tạo môi trường, cơ hội cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên trong tỉnh có điều kiện học tập, không ngừng trau dồi trình độ ngoại ngữ, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bắc Giang chủ trì, phối hợp với Công ty Cổ phần Truyền thông và Giáo dục Quốc tế Restart tổ chức Chương trình “Vượt đại dịch - Xoá mất gốc tiếng Anh” miễn phí.

Anh Giáp Xuân Cảnh - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Bắc Giang phát biểu chia sẻ tại chương trình.

Anh Giáp Xuân Cảnh - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Bắc Giang phát biểu chia sẻ tại chương trình. 

"Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bắc Giang mong muốn cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu niên được cung cấp kiến thức cơ bản, kỹ năng cần thiết trong quá trình hội nhập và phấn đấu để trở thành công dân toàn cầu trong giai đoạn hiện nay. Qua đó, giúp đoàn viên thanh niên và học sinh, sinh viên xoá bỏ tâm lý “sợ hội nhập”, “ngại hội nhập” và xóa bỏ rào cản tâm lý “sợ ngoại ngữ”; tiếp cận với phương pháp học tập mới, phù hợp với trình độ và nhu cầu thực tiễn...", anh Giáp Xuân Cảnh nói.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Bắc Giang đề nghị cán bộ Đoàn, Hội, đoàn viên, thanh thiếu niên đã đăng ký tham gia Chương trình nói riêng, cần nêu cao tinh thần xung kích, không ngại gian khó, chủ động trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết cho người trẻ, kiên trì theo đuổi mục tiêu “xoá mất gốc tiếng Anh”. Trong khi tham gia lớp học cần ý thức, tinh thần, thái độ của học viên cần nghiêm túc, cầu thị.

Đối với Ban tổ chức lớp học cần quản lý, hướng dẫn, phân lớp, điều hành lớp học bài bản, khoa học. Thường xuyên thống kê số liệu học viên, kết quả học tập, đề xuất hình thức khen thưởng, động viên những học viên tiêu biểu, có thành tích học tiến bộ nhanh.

Đồng thời, nhắc nhở, thông báo kịp thời tới những học viên chưa chấp hành đảm bảo nội quy, chất lượng học.

Tại buổi  khai giảng, Công ty Cổ phần Truyền thông và Giáo dục Quốc tế Restart tổ chức chương trình “Vượt đại dịch - Xoá mất gốc tiếng Anh” tặng 200 suất học bổng toàn phần khóa học Xóa mất gốc – Học lại từ đầu với tiếng Anh trị giá 2.000.000đ dành cho các bạn thật sự quyết tâm chinh phục chính mình để yêu lại từ đầu với Tiếng Anh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ