Tự học vẫn giành giải Nhất môn Tiếng Anh

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Phạm Gia Khánh và Nguyễn Tuệ Nhi là hai cái tên nổi bật trong năm học vừa qua của Trường THCS Giao Thủy (Nam Định).

Nữ sinh Nguyễn Tuệ Nhi.
Nữ sinh Nguyễn Tuệ Nhi.

Hai em đã giành nhiều thành tích học tập ấn tượng, nhất là môn Tiếng Anh.

Học thông qua sơ đồ tư duy

Tham gia cuộc thi Hùng biện Tiếng Anh cấp tỉnh năm 2023, Phạm Gia Khánh đạt 18,3/20 điểm và giành giải Nhất của cuộc thi đại diện cho cấp THCS toàn tỉnh. Nói về điều này, nam sinh khiêm tốn cho biết, mình cũng rất bất ngờ trước kết quả ngoài sức mong đợi trên.

Khánh cho rằng, đó chỉ mới là thành công bước đầu, mình còn phải tiếp tục cố gắng hơn nữa. Bản thân Khánh luôn cố gắng học tập đều các môn, cân đối thời lượng học bài ở nhà và trên lớp. Đặc biệt, dưới sự định hướng và dìu dắt của cô giáo Trịnh Thị Hạnh, em đã tiếp tục được thổi bùng ngọn lửa đam mê với bộ môn Tiếng Anh.

Về phương pháp học, Phạm Gia Khánh tâm sự: “Trước khi thi hùng biện Tiếng Anh cấp tỉnh, em đã có sự chuẩn bị kỹ càng từ nhiều ngày trước. Cách học của em không phải là chỉ học thuộc lòng các kiến thức cô dạy, thay vào đó em tự mình vẽ nên sơ đồ tư duy bằng các kiến thức về ngữ pháp, từ vựng cho dễ nhớ.

Ngoài sách giáo khoa, em cũng tìm hiểu thêm thông tin từ nhiều nguồn khác để có sự đa dạng về vốn từ cho bản thân. Nhờ cách này, gần như các nội dung kiến thức được hệ thống hóa lại một cách sinh động, cộng với thực hành nói Tiếng Anh nhiều hơn ngoài thực tế nên kỹ năng của em ngày càng được củng cố”.

Chị Phùng Thị Giang – mẹ của Gia Khánh bày tỏ niềm vui khi cậu con trai lớn của mình “dù thắng nhưng không kiêu” và dần trưởng thành. Chị Giang cho biết, gia đình luôn tạo mọi điều kiện để Khánh có thể phát huy được hết khả năng, tố chất Tiếng Anh của mình và thỏa mãn với niềm đam mê môn học này.

Dù hoàn cảnh gia đình không hề khá giả nhưng vợ chồng chị thường xuyên nhắc nhở các con về ý thức tự giác trong học tập. Học phải đi đôi với hành, lý thuyết song hành cùng thực tế, trải nghiệm bên ngoài. Do đó, mỗi lần có cơ hội tiếp xúc với người nước ngoài (nhất là người Anh), Khánh đều tận dụng tối đa để giao tiếp, đặt câu hỏi cũng như rèn luyện kỹ năng Tiếng Anh để làm giàu thêm vốn từ của mình.

Một số thành tích mà Phạm Gia Khánh đã đạt được như: Giải Nhất Tiếng Anh trên Internet cấp tỉnh; Huy chương Đồng Tiếng Anh Internet cấp Quốc gia; Huy chương Đồng Kỳ thi Olympic Quốc tế Khoa học, Toán và Tiếng Anh ASMO cấp Quốc gia. ASMO là kỳ thi đánh giá năng lực Khoa học, Toán và Tiếng Anh toàn cầu của Malaysia. Kết quả kỳ thi ASMO được sử dụng để đánh giá kết quả học tập của học sinh trong chương trình của Bộ Giáo dục Malaysia. Khánh cũng đoạt giải Nhì Tiếng Anh lớp 8 kì thi Học sinh giỏi cấp tỉnh, xếp thứ 9/240 thí sinh tham gia.

Là người luôn theo sát và đồng hành với Gia Khánh, thầy Nguyễn Văn Đông cảm thấy rất tự hào về cậu học trò nhỏ này. Em có hoàn cảnh gia đình khá đặc biệt, bố bị mắc bệnh hiểm nghèo. Có nhiều hôm, mẹ phải đi cùng với bố lên Hà Nội để điều trị và chăm sóc, hai anh em Khánh ở nhà cũng tự biết bảo ban nhau làm việc nhà rồi chăm chỉ học hành để bố mẹ yên tâm. Mục tiêu sau này của Gia Khánh là cố gắng thi đỗ vào lớp 10 Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP Nam Định) hoặc Trường THPT chuyên Ngoại ngữ (Hà Nội) để có cơ hội tiến xa hơn về sau.

Thầy Nguyễn Văn Đông và em Phạm Gia Khánh trong lần đi nhận giải Nhất cuộc thi Hùng biện Tiếng Anh cấp tỉnh năm 2023.

Thầy Nguyễn Văn Đông và em Phạm Gia Khánh trong lần đi nhận giải Nhất cuộc thi Hùng biện Tiếng Anh cấp tỉnh năm 2023.

Nêu cao tinh thần tự học

Sở hữu ngoại hình xinh xắn, nhanh nhẹn, thông minh đó là nữ sinh Nguyễn Tuệ Nhi đến từ lớp 8B Trường THCS Giao Thủy. Em là thủ khoa của kỳ thi Học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 8 môn Tiếng Anh năm 2023 với số điểm khá ấn tượng là 18,9/20 điểm. Ngoài ra, em còn đạt giải Nhì cuộc thi Hùng biện Tiếng Anh cấp tỉnh năm 2023; Huy chương Bạc kỳ thi IOE cấp quốc gia…

Cô Trịnh Thị Hạnh – giáo viên Tiếng Anh của trường cho hay, ngay từ khi tiếp xúc và dạy những tiết đầu tiên, cô đã nhận ra khả năng Tiếng Anh của Tuệ Nhi nên đã động viên cho em phát huy sở trường của mình ở môn này. Em đã mạnh dạn tham gia rất nhiều sân chơi, cuộc thi về Tiếng Anh do nhà trường, Sở GD&ĐT tổ chức. Nhi có niềm đam mê với môn học, luôn có ý thức tìm tòi, tự học hỏi. Khi có những vấn đề không thể tự giải quyết được, em sẽ nhờ cô giáo tư vấn.

Chị Đỗ Thị Thúy Mừng – mẹ của nữ sinh Tuệ Nhi vui vẻ nói: “Nhi có năng khiếu Tiếng Anh từ nhỏ. Gia đình rất mừng khi nhận được kết quả đáng tự hào của cháu trong năm học vừa qua. Dù vậy, những thành tích đó vẫn chưa thể coi là lớn và cháu còn phải cố gắng nhiều. Bố cháu là Bộ đội Biên phòng nên không thường xuyên ở nhà, tôi cũng động viên, tạo điều kiện và mua sách về cho Nhi học. Miễn sao con sống đúng với đam mê của mình và học một cách nghiêm túc, hiệu quả thì bố mẹ luôn ủng hộ”.

Trong đợt thi học sinh giỏi Tiếng Anh vừa qua, Tuệ Nhi dành gần như toàn bộ thời gian và tâm huyết cho kỳ thi. Bên cạnh việc học qua sách giáo khoa, Nhi cũng chủ động tìm hiểu các kiến thức qua các trang học trực tuyến, các diễn đàn trên mạng hay giao lưu với các bạn. Buổi tối em thường học đến 11 giờ đêm và thức dậy từ 6 giờ sáng hôm sau. Không chỉ vậy, em cũng căn thời gian dành cho các môn khác để cố gắng trở thành học sinh giỏi toàn diện. Mục tiêu trong thời gian tới của Tuệ Nhi là lớp 10 chuyên Anh của Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP Nam Định.

Là người dành nhiều tâm huyết cho các em học sinh, cô Trần Thị Thanh Nịu – Giáo viên chủ nhiệm lớp 8B của Tuệ Nhi và Gia Khánh luôn thấu hiểu và biết cách khơi gợi tinh thần học tập của học trò. Cô Nịu cho hay: “Với mỗi học trò mình cần có cách tiếp cận khác nhau.

Với Khánh, khi biết bố mẹ mắc bệnh hiểm nghèo đúng giai đoạn cháu đang ôn tập để dự thi học sinh giỏi môn văn hóa cấp tỉnh, thầy cô đã động viên để em giữ vững tâm lý và đạt kết quả tốt. Giờ đây, cánh cửa tương lai của các em vẫn còn rất dài và nhiều thử thách. Thầy cô sẽ luôn ủng hộ và định hướng để các em phát huy được hết trí tuệ, sở trường của mình để chinh phục những mục tiêu cao hơn”.

Thầy Trần Nam Tuấn – Hiệu trưởng Trường THCS Giao Thủy chia sẻ, Phạm Gia Khánh và Nguyễn Tuệ Nhi đều có thế mạnh về môn Tiếng Anh và đã đạt được nhiều giải thưởng ở những cuộc thi khác nhau. Chung niềm đam mê với bộ môn Tiếng Anh, các em có phương pháp học tập khá hiệu quả, khoa học để có thể cân đối thời gian học giữa các môn, không để bị “học lệch” môn nào. Các em là những tấm gương về tinh thần tự học cho các bạn noi theo.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cờ Nga được nhìn thấy kéo lên ở khu vực Kotlyarovka thuộc Kharkov

Cờ Nga tung bay ở Kharkov

GD&TĐ - Lá cờ của Liên bang Nga được nhìn thấy kéo lên ở khu vực Kotlyarovka thuộc vùng Kharkov hôm 4/5/2024.
Công cụ trí tuệ nhân tạo giải quyết nhu cầu học tập đa dạng của sinh viên.

Singapore thận trọng sử dụng AI

GD&TĐ - Các trường đại học Singapore áp dụng cởi mở nhưng thận trọng với việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giảng dạy và thực hành.
Chùm ảnh sự hỗn loạn ở Haiti

Chùm ảnh sự hỗn loạn ở Haiti

GD&TĐ - An ninh trật tự Haiti liên tục phải chịu những biến cố, từ vụ ám sát tổng thống đến động đất và tình trạng bạo lực từ các băng đảng.
Vườn thực nghiệm sâm cau tại huyện Củ Chi (TPHCM) của nhóm nghiên cứu.

Nuôi cấy sâm cau bằng công nghệ mô

GD&TĐ - Các nhà khoa học Trung tâm Ươm tạo doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao TPHCM đã nuôi cấy thành công giống sâm cau bằng công nghệ nuôi cấy mô.