Nam sinh tự học cũng chiếm ngôi thủ khoa

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Những năm học phổ thông, Trần Chí Kiên luôn giữ vững danh hiệu học sinh giỏi toàn diện với điểm trung bình các môn rất cao.

Em Trần Chí Kiên (thứ 2 từ phải sang) là một trong những tấm gương tiêu biểu về học tập của Trường THPT Cửa Tùng.
Em Trần Chí Kiên (thứ 2 từ phải sang) là một trong những tấm gương tiêu biểu về học tập của Trường THPT Cửa Tùng.

Trần Chí Kiên cũng là thí sinh có điểm thi khối A00 cao nhất tại Quảng Trị.

Học giỏi các môn

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, em Trần Chí Kiên (học sinh lớp 12B5, Trường THPT Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) đạt 29,30 điểm – trở thành thí sinh có điểm thi khối A00 cao nhất tại địa phương. Trong đó, điểm từng môn thi của Kiên là Toán 9,8 điểm, Vật lý 9,75 điểm và Hóa học 9,75 điểm.

Nhắc đến Trần Chí Kiên, thầy cô, bạn bè Trường THPT Cửa Tùng (huyện Vĩnh Linh) đều dành cho em sự trân trọng, khen ngợi và tự hào. Vượt qua mọi khó khăn, Kiên luôn cố gắng, nỗ lực đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện.

Bước vào những năm học phổ thông, Kiên đã xây dựng cho mình phương pháp học tập khoa học, rèn luyện tính kỷ luật và quyết tâm thực hiện bằng được kế hoạch đặt ra.

Đặc biệt, em có niềm đam mê học môn Toán từ nhỏ và luôn dành cho môn học này thời lượng nhiều hơn. Kiên kể, ba là giáo viên dạy Toán nên đã truyền cảm hứng cho em trong học tập. “Gia đình có 2 anh em trai. Ba mẹ em đều cố gắng tạo điều kiện tốt nhất, trang bị đầy đủ mọi thứ giúp các con phát huy khả năng, tập trung cho việc học tập”, Kiên tâm sự.

Chia sẻ về bí quyết học tập, Trần Chí Kiên cho biết, ngoài học trên lớp, về nhà, em dành nhiều thời gian để tự học, tìm tòi. Thầy cô chỉ hướng dẫn cho học sinh những kiến thức cơ bản, mang tính gợi mở, định hướng, còn bản thân em phải chủ động trong việc học tập. Em đã tìm kiếm nhiều nguồn tài liệu khác nhau, từ sách nâng cao và mạng Internet để tham khảo và nghiên cứu.

“Em đặt cho mình mục tiêu học tập cụ thể hàng ngày, hàng tuần và quyết tâm hoàn thành bằng được. Trong quá trình học tập cần sự tập trung, đầu tư thời gian cụ thể cho từng môn học”, Kiên cho hay.

Nhờ ý thức kỷ luật cao trong học tập nên 3 năm học phổ thông, Kiên đều đạt điểm trung bình cao nhất trường (điểm trung bình các môn đạt hơn 9 điểm). Đặc biệt, năm học lớp 12, Kiên đoạt giải Nhì cuộc thi chọn học sinh giỏi Toán.

“Để đạt kết quả nói trên là nhờ sự dạy dỗ, hướng dẫn của thầy cô, giúp đỡ của bạn bè. Thầy, cô giáo đã chỉ dẫn tận tình, truyền cảm hứng cho học sinh. Hơn nữa, gia đình và những người thân cũng luôn quan tâm, động viên và tạo điều kiện tối đa giúp em học tập tốt”, Chí Kiên tâm sự.

Em Trần Chí Kiên (cầm hoa) và các bạn cùng lớp.

Em Trần Chí Kiên (cầm hoa) và các bạn cùng lớp.

Hoàn thành chương trình đại học sớm nhất

Sau khi trúng tuyển vào học ngành Kinh tế đối ngoại (Trường ĐH Ngoại thương), Kiên đã lên đường vào TP Hồ Chí Minh nhập học.

Trần Chí Kiên cho biết, em chọn Trường ĐH Ngoại thương cơ sở TP Hồ Chí Minh vì muốn được học tập trong môi trường năng động. Ngôi trường ấy sẽ tạo điều kiện cho em phát triển toàn diện, có nhiều cơ hội việc làm trong tương lai, đặc biệt là ngành Kinh tế đối ngoại.

“Trước đó, em cũng nộp hồ sơ xét tuyển và đủ điều kiện vào học Trường ĐH Bách khoa. Thế nhưng, sau em chọn ngành Kinh tế đối ngoại vì nhận thấy xu hướng trong tương lai ngành này có nhiều thuận lợi, được làm việc nhiều lĩnh vực hơn”, Kiên cho hay.

Trao đổi về dự định của mình, Kiên cho biết, sinh sống và học tập ở thành phố có nhiều điều bỡ ngỡ nên em sẽ cố gắng thích nghi thật tốt để học tập, cố gắng hoàn thành chương trình đại học đạt kết quả tốt nhất. Tiếp đó, em nỗ lực rút ngắn thời gian học đại học để có thể thực hiện những dự định cho tương lai.

Cô Lê Thị Huệ - giáo viên chủ nhiệm lớp 12B5 cho biết, trong quá trình học phổ thông, Trần Chí Kiên có ý thức học tập và rèn luyện rất tốt. Ngoài việc chấp hành đầy đủ các nội quy, quy định của nhà trường, Kiên cũng là lớp phó học tập rất năng động, biết thương yêu, giúp đỡ bạn bè.

Kiên luôn có tinh thần cầu tiến và nỗ lực rất cao. Không chỉ học giỏi các môn học tự nhiên mà những môn xã hội em cũng đạt kết quả tốt. Điểm trung bình chung của em ở 3 năm học thuộc tốp cao trong trường. Em vừa là tấm gương sáng trong học tập lẫn các phong trào xã hội của lớp và nhà trường.

“Kiên là học sinh giỏi toàn diện của lớp, ngoài kết quả học tập tốt, em còn đoạt giải Nhì cuộc thi học sinh giỏi môn Toán. Đặc biệt, kết quả thi tốt nghiệp vừa qua đã phản ánh đầy đủ sự nỗ lực, phấn đấu của em trong học tập. Có thể nói rằng, thành tích ấy của em là hoàn toàn xứng đáng”, cô Huệ cho hay.

Trao đổi về học sinh của mình, thầy Ngô Quyết Chiến - Hiệu trưởng Trường THPT Cửa Tùng (huyện Vĩnh Linh) cho hay, Trần Chí Kiên là một trong những học sinh có thành tích nổi bật của nhà trường trong kỳ thi vừa qua. “Em có điểm thi khối A cao nhất tại Quảng Trị và nằm trong nhóm 20 thí sinh có điểm khối A cao nhất toàn quốc. Kết quả của em đạt được rất xứng đáng, góp phần khích lệ tinh thần học tập đối với học sinh của nhà trường”, thầy Chiến nhấn mạnh.

Thích đọc sách, đánh đàn

Không chỉ là học sinh giỏi toàn diện, Trần Chí Kiên còn thích chơi các môn thể thao như bơi lội, bóng chuyền... Những khi học tập căng thẳng, Kiên tìm đến các môn thể thao yêu thích để xả stress. Hoặc, những lúc không có thời gian chơi thể thao thì Kiên chọn cách giải trí bằng đọc sách, chơi đàn ghi-ta. “Với em, sách và đàn ghi-ta là phương tiện hữu hiệu để giải tỏa những căng thẳng, mệt mỏi trong quá trình học tập. Em có niềm đam mê đặc biệt với sách, mỗi ngày đều dành thời gian để đọc”, Kiên nói.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ