Chính vì vậy, chỉ sau 4 năm đi vào hoạt động trường đã tạo được điểm nhấn ấn tượng trong ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Trị.
Khuôn viên trường rộng rãi, cơ sở vật chất hiện đại, tập thể Hội đồng sư phạm tâm huyết, giỏi nghề…đó là những điều chúng tôi cảm nhận được khi đến thăm Trường Trưng Vương nhân dịp nhà trường tổ chức gặp mặt và biểu dương học sinh thi đỗ vào các trường THPT chuyên Quốc học (Huế) và THPT chuyên Lê Quý Đôn (Quảng Trị) năm học 2014-2015.
Trường Trưng Vương là trường phổ thông tư thục đa cấp học (TH, THCS và THPT) đang ngày càng khẳng định được chất lượng, uy tín và vị thế tại tỉnh Quảng Trị.
Ông Bùi Mạnh Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường Trưng Vương, cho biết: “Để có được bước phát triển vững chắc và tạo những bước đột phá về chất lượng dạy học như vậy, nhà trường không chỉ đã xây dựng được hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học hiện đại hướng đến chuẩn quốc tế, mà còn chú trọng đến phát triển trình độ chuyên môn – sư phạm cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và áp dụng mô hình, chương trình giáo dục phù hợp”.
Trường Trưng Vương có diện tích rộng gần 15.000 m2, với tổng kinh phí đầu tư xây dựng khi hoàn chỉnh là 62 tỷ đồng. Hệ thống phòng học được lặp đặt các thiết bị phục vụ dạy học hiện đại, phòng thực hành các bộ môn Sinh, Hóa, Lý với đầy đủ trang thiết bị đáp ứng tốt yêu cầu học tập, nghiên cứu của giáo viên và học sinh…,
Nhà trường còn có hệ thống các phòng học riêng cho các môn Ngoại ngữ, Tin học; có câu lạc bộ tiếng Anh, CLB Văn hóa – Thể dục thể thao, CLB Khiêu vũ, bể bơi, nhà thi đấu đa năng, cùng hệ thống nhà ăn, phòng ngủ đảm bảo tốt công tác giáo dục và chăm sóc học sinh.
Song song với đó, để từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, nhà trường không ngừng phát triển đội ngũ cán bộ, giáo viên cả về số lượng lẫn chất lượng.
Ông Bùi Mạnh Dũng cho biết thêm: “Hiện nay trường có đội ngũ giáo viên đạt chuẩn 100% và tất cả đều là giáo viên cơ hữu. Trong đó, tỉ lệ giáo viên đạt trình độ trên chuẩn đối với khối Tiểu học là 50%, THCS 94%, THPT 60%.
Nhiều giáo viên có bề dày kinh nghiệm, từng dạy học tại các trường công lập có tiếng tại địa phương, các giáo viên trẻ được tuyển dụng đã tốt nghiệp từ các trường đại học sư phạm có uy tín, được xếp loại khá, giỏi; đồng thời phải trải qua 1 năm tập sự trải nghiệm tại trường và thi đạt vòng tuyển cuối, mới được tham gia giảng dạy. Đối với giáo viên xuất sắc có nhiều đóng góp cho nhà trường, trường có chế độ đãi ngộ tiền lương cao hơn mức quy định”.
Ngoài việc trao đổi kinh nghiệm, phương pháp giảng dạy với những trường tư thục hàng đầu trong nước, nhà trường đã mời chuyên gia giáo dục của Singapore sang tập huấn cho giáo viên, tổ chức các hội thảo chuyên đề trao đổi kinh nghiệm giữa cán bộ giáo viên với các chuyên gia nước ngoài.
Với quan điểm giáo dục cần phải tạo ra được những con người nhân bản, tài đức vẹn toàn, Trường Trưng Vương đang nỗ lực hoàn thiện môi trường học tập thân thiện và năng động, giúp học sinh phát huy tối đa tiềm năng sáng tạo và năng lực tư duy, giáo dục các em trở thành những con người phát triển toàn diện về thể chất, nhân cách, kiến thức, kĩ năng và thái độ.
Tất cả các nội dung và hoạt động giáo dục tại nhà trường đều dựa trên nền tảng triết lí của UNESCO: “Học để biết, học để ứng dụng, học để làm người, học để chung sống”.
Đó cũng là tâm nguyện của ông Bùi Mạnh Dũng khi chia sẻ với chúng tôi: “Tôi có một ước mơ đã ấp ủ từ lâu là xây dựng cho trẻ em Quảng Trị một môi trường học tập mới, giúp các em có hứng thú học tập, rèn luyện tinh thần tự giác cao, nâng cao khả năng tư duy độc lập, sáng tạo, phát triển nhân cách, kiến thức, kĩ năng một cách toàn diện.
![]() |
Ngoài nhiệm vụ đào tạo, Trường Trưng Vương còn là nơi phát hiện, bồi dưỡng năng lực, năng khiếu của học sinh. |
Bởi vậy, hằng ngày khi chứng kiến Trường Trưng Vương ngày càng lớn mạnh, khẳng định vị thế của mình trong nền giáo dục tỉnh nhà, tôi cũng như toàn bộ tập thể cán bộ, giáo viên không có niềm vui, hạnh phúc nào sánh bằng”.
Theo dõi từng bước phát triển của nhà trường sau 4 năm thành lập, có thể tự hào nhận thấy rằng Trường Trưng Vương đã từng bước khẳng định được mình cả về quy mô lẫn chất lượng giáo dục, uy tín của nhà trường đối với các bậc phụ huynh và xã hội ngày càng cao.
Bởi vì, nhà trường luôn xác định lấy chất lượng giáo dục là yếu tố quyết định sự phát triển bền vững của mình. Không chỉ tổ chức dạy học theo chương trình quy định của Bộ GD&ĐT, Trường Trưng Vương còn triển khai áp dụng các mô hình giáo dục mới của các nước tiên tiến trên thế giới, đặc biệt là mô hình giáo dục của Singapore nhằm thực hiện nhiệm vụ đào tạo, phát hiện, bồi dưỡng năng lực, năng khiếu của học sinh và tạo nguồn nhân lực cao cho địa phương và cả nước.
Để tạo điều kiện cho con em địa phương cũng như ở các khu vực lân cận có cơ hội thừa hưởng môi trường giáo dục tốt, nhà trường đã xây dựng một khung học phí rất hợp lý, với mức chi phí thấp, cả tiền bán trú và học phí trung bình chỉ khoảng hơn 1 triệu/tháng/học sinh.
Chính lợi thế này mà trong tổng số gần 1.000 học sinh đang theo học tại trường thì có đến gần 50% số học sinh là con em gia đình có thu nhập trung bình. Nói về điều này, ông Bùi Mạnh Dũng chia sẻ: “Để có một mức học phí hợp lý, nhà trường phải cân nhắc, tính toán kỹ lưỡng để có được sự cân bằng giữa chất lượng giáo dục và chi phí đào tạo sao cho con em Quảng Trị được học trong môi trường giáo dục tốt nhất với chi phí thấp nhất.”
Với mục tiêu trở thành một trường phổ thông tư thục đa cấp học có chất lượng cao ở Việt Nam và sánh vai với những trường phổ thông tốt trong khu vực Đông Nam Á, Trường Trưng Vương đang tiếp tục đẩy mạnh đầu tư, hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất, nâng cao hơn nữa chất lượng đội ngũ giáo viên và vận dụng có hiệu quả hơn nữa các phương pháp dạy học tiên tiến.