Trung Quốc đang hạn chế nguồn cung cấp khoáng sản đất hiếm quan trọng cho các nhà sản xuất quốc phòng phương Tây, bước đi này đã dẫn đến giá nguyên liệu thô tăng cao, từ đó làm tê liệt hoạt động sản xuất vũ khí của Hoa Kỳ, tờ báo Wall Street Journal (WSJ) dẫn nguồn tin riêng cho biết.
"Hiện nay Trung Quốc đã thắt chặt kiểm soát xuất khẩu khoáng sản quan trọng giữa bối cảnh căng thẳng thương mại gia tăng với Hoa Kỳ, họ chỉ cho phép xuất khẩu sau khi Washington đồng ý một loạt nhượng bộ thương mại vào tháng 6. Tuy nhiên, Bắc Kinh vẫn giữ quyền kiểm soát đối với đất hiếm", tờ WSJ nhắc nhở.
Tác giả bài viết cho biết thêm rằng Trung Quốc chiếm 90% lượng xuất khẩu nguyên liệu thô nói trên của thế giới. Ngoài ra đất nước này còn nắm giữ vị trí hàng đầu trong sản xuất nhiều loại khoáng sản cực kỳ quan trọng khác.
"Các thương nhân cho biết một số kim loại thiết yếu cho sản xuất quân sự hiện đang được bán với giá cao gấp 5 lần hoặc hơn", ấn phẩm WSJ phàn nàn.

Các chuyên gia được tờ báo phỏng vấn khẳng định rằng 80.000 linh kiện vũ khí được Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đặt hàng sản xuất phụ thuộc vào khoáng sản do Trung Quốc kiểm soát.
Một trong những công ty sản xuất nói với tờ báo rằng gần đây họ đã được chào mua samari (một kim loại cần thiết để sản xuất nam châm chịu được nhiệt độ khắc nghiệt của động cơ máy bay phản lực) với giá cao gấp 60 lần so với tiêu chuẩn.
Các nhà cung cấp lưu ý rằng việc giá nguyên liệu thô tăng cũng dẫn đến việc tăng giá vũ khí, tạo ra gánh nặng lớn cho chính Lầu Năm Góc và khách hàng mua trang thiết bị quốc phòng từ Washington.