Quảng Trị phát triển mô hình trường học xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu

GD&TĐ - Dự án "Chứng nhận trường học xanh" góp phần nâng cao chất lượng giáo dục về biến đổi khí hậu cho học sinh tỉnh Quảng Trị.

Ông Mai Huy Phương, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Trị phát biểu khai mạc Hội thảo.
Ông Mai Huy Phương, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Trị phát biểu khai mạc Hội thảo.

Sáng 6/8, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị phối hợp với Tổ chức Cứu trợ Trẻ em (SCI) tổ chức Hội thảo khởi động Dự án “Chứng nhận trường học xanh”.

Phát biểu khai mạc, ông Mai Huy Phương, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Trị nhấn mạnh, dự án là cột mốc quan trọng, nối dài mối quan hệ hợp tác bền chặt giữa Sở GD&ĐT Quảng Trị và Tổ chức Cứu trợ Trẻ em.

2.jpg
Bà Hoàng Thị Minh Hằng, đại diện Tổ chức Cứu trợ Trẻ em chia sẻ về dự án.

"Dự án này nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục về biến đổi khí hậu, thúc đẩy vai trò lãnh đạo của học sinh trong các hoạt động bảo vệ môi trường, hướng tới xây dựng các mô hình trường học xanh, bền vững và thích ứng với điều kiện khí hậu ngày càng khắc nghiệt tại địa phương", Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Trị khẳng định.

3.jpg
1.600 học sinh thuộc 4 trường THCS tham gia dự án là đối tượng hưởng lợi trực tiếp.

Diễn ra từ ngày 26/5/2025 đến 31/12/2026, dự án với tổng ngân sách hơn 3,2 tỷ đồng được triển khai tại 4 trường THCS trên địa bàn xã Cam Hồng gồm: THCS Hồng Thủy, THCS Lộc Thủy, THCS Phong Thủy và THCS Hưng Thủy. 1.600 học sinh thuộc 4 trường tham gia và 1.100 học sinh thuộc 9 trường THCS khác là đối tượng được hưởng lợi từ dự án.

5.jpg
Đại diện các trường tham gia đóng góp ý kiến để dự án diễn ra thành công hơn.

Theo đó, Dự án sẽ có những hoạt động chính như đánh giá tình trạng chứng nhận trường học xanh vào đầu và cuối mỗi năm học do Ban hành động trường học xanh thực hiện; các trường tham gia dự án đề xuất và thực hiện ít nhất 8 sáng kiến hoặc thực hành xanh; tổ chức 4 sự kiện truyền thông để công bố kết quả Chứng nhận trường học xanh và giới thiệu tới 8 trường khác trên địa bàn; thực hiện 2 khảo sát với giáo viên vào đầu và cuối dự án; cung cấp các khóa đào tạo hàng năm cho giáo viên.

4.jpg
Lãnh đạo Sở GD&ĐT Quảng Trị chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu.

Đặc biệt, xuyên suốt dự án, học sinh được thể hiện vai trò lãnh đạo, vai trò điều hành trong các hoạt động về biến đổi khí hậu và thực hành bảo vệ môi trường tại các trường tham gia dự án. 4 câu lạc bộ (CLB) với các học sinh nữ lãnh đạo, mỗi CLB trẻ có từ 16-20 học sinh gồm cả nam và nữ sẽ được thành lập.

Học sinh được tham gia 2 ngày tập huấn cho thành viên của các câu lạc do học sinh điều hành, bao gồm 1 ngày đào tạo kỹ năng và mô hình Chứng nhận trường học xanh và 1 ngày tập huấn kỹ năng xây dựng sáng kiến do học sinh điều hành. 4 câu lạc bộ do học sinh điều hành sẽ thực hiện các sáng kiến tại trường mình với sự hỗ trợ của giáo viên nòng cốt. Cùng với đó là những sự kiện học tập, trao đổi giữa các trường tham gia dự án.

6.jpg
Dự án “Chứng nhận trường học xanh” góp phần nâng cao chất lượng giáo dục về biến đổi khí hậu cho học sinh Quảng Trị.

Phát biểu kết luận, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Trị Mai Huy Phương bày tỏ mong muốn, cán bộ và thành viên tham gia dự án sẽ dốc lòng, dốc sức để tạo nên bước đột phá, góp phần nhân rộng mô hình ý nghĩa này tới nhiều địa bàn hơn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ