Nga bình thản tiến quân trước giờ G của ông Trump

GD&TĐ - Thời hạn cuối cho tối hậu thư của ông Trump đối với Moscow là ngày 08/8 đã cận kề, quân Nga vẫn đều đều tiến quân và không kích lãnh thổ Ukraine.

Nga bình thản tiến quân trước giờ G của ông Trump

Hãng tin Anh Reuters hôm 05/8 có bài viết bình luận rằng, Tổng thống Nga Vladimir Putin không muốn chọc giận người đồng cấp Mỹ Donald Trump, nhưng đối với ông chủ Điện Kremlin, mục tiêu quân sự là ưu tiên hàng đầu của ông, kể cả tối hậu thư của Nhà Trắng cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Reuters dẫn nguồn tin từ Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin khó có thể nhượng bộ tối hậu thư của Hoa Kỳ, vốn sẽ hết hạn vào ngày 08 tháng 8, bởi nhà lãnh đạo Nga hiểu rằng, chính quyền Washington không thể đưa ra được biện pháp nào mới hơn và cứng rắn hơn nữa đối với Nga.

Bài báo lưu ý rằng, Nga quyết tâm đánh chiếm hoàn toàn các lãnh thổ thuộc các khu vực mới được sáp nhập (Donetsk, Lugansk, Kherson, Zaporozhye), từ tay Lực lượng Vũ trang Ukraine. Đó là mục tiêu tối thượng của Chiến dịch Quân sự Đặc biệt và nếu chưa đạt được mục tiêu này, Nga sẽ không lùi bước trước bất cứ thế lực nào.

Theo Reuters, quyết tâm tiếp tục hành động quân sự của ông Putin xuất phát từ niềm tin rằng Nga đang chiến thắng, cũng như sự khẳng định rằng, các lệnh trừng phạt mới của Washington sẽ không có nhiều tác động đối với Moscow, sau nhiều đợt hạn chế kinh tế được áp đặt trong suốt ba năm rưỡi xung đột vừa qua.

Các nguồn tin của hãng thông tấn Anh cho biết thêm rằng, nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin không muốn chọc giận Donald Trump và hiểu rằng ông có thể bỏ lỡ cơ hội cải thiện quan hệ với Washington và phương Tây, nhưng các mục tiêu quân sự của ông vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Ấn phẩm Anh trích dẫn lời những người đối thoại cho biết, mục tiêu ưu tiên hàng đầu của ông Putin là giành quyền kiểm soát toàn bộ các vùng Donetsk, Lugansk, Zaporizhia và Kherson, sau đó mới nghĩ đến chuyện đàm phán về một hiệp định hòa bình.

Xin nhắc lại rằng, Tổng thống Hoa Kỳ trước đó đã tuyên bố rằng ông dự định áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Liên bang Nga nếu Moscow từ chối ký kết thỏa thuận giải quyết xung đột trước ngày 8 tháng 8.

Đồng thời, ngay cả chính ông Donald Trump cũng thừa nhận rằng, các biện pháp hạn chế mới khó có thể có hiệu quả lớn, bởi nó cũng không khác gì mấy so với các lệnh trừng phạt trước đó.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ