GMARS hoàn thành thử nghiệm bắn đạn thật tại New Mexico
Tập đoàn quốc phòng Lockheed Martin (Mỹ) và Rheinmetall (Đức) vừa phối hợp thử nghiệm thành công hệ thống bệ phóng tên lửa mới mang tên GMARS (Global Mobile Artillery Rocket System) tại bãi thử White Sands ở bang New Mexico, Mỹ.
Cuộc thử nghiệm xác nhận khả năng phóng tên lửa dẫn đường GMLRS – loại đạn hiện đang được Mỹ và các đồng minh sử dụng trên chiến trường.
Theo thông cáo của Lockheed Martin, vụ bắn thử là cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển GMARS. Hệ thống được thiết kế để đáp ứng yêu cầu về khả năng cơ động, sống sót và hỏa lực mạnh, đồng thời có thể tích hợp với các hệ thống hiện có như M270A2 và HIMARS.
Bà Paula Hartley, Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc bộ phận Tên lửa Chiến thuật của Lockheed Martin cho biết Lockheed Martin cam kết cung cấp các giải pháp sáng tạo nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng thay đổi của khách hàng.
“Chương trình GMARS là minh chứng rõ ràng cho cam kết này, và chúng tôi hài lòng khi đã chứng minh được năng lực hệ thống trong cuộc bắn thử thực tế. Với cột mốc này, chúng tôi sẵn sàng nhanh chóng tiến hành giai đoạn kiểm định và đưa hệ thống ra thị trường.” – bà nói.

Thiết kế tối ưu cho NATO, tăng cường khả năng tấn công chính xác cơ động
GMARS sử dụng khung gầm xe Rheinmetall HX – nền tảng cơ động cao, tương thích với hậu cần và hạ tầng tiêu chuẩn NATO. Cấu hình bệ phóng có thể mang theo 2 tên lửa ATACMS, 4 tên lửa Precision Strike Missiles (PrSM) hoặc tối đa 12 tên lửa GMLRS (gồm cả bản tầm xa và tiêu chuẩn).
Tiến sĩ Björn Bernhard, Tổng giám đốc Rheinmetall Vehicle Systems Europe nhận định: “Cuộc bắn thử thành công đã chứng minh độ chính xác và độ tin cậy của hệ thống. Chúng tôi tin tưởng GMARS sẽ đáp ứng được nhu cầu tác chiến ngày càng phát triển của khách hàng.”
Theo các nhà sản xuất, GMARS kế thừa công nghệ tên lửa đã được chứng minh trong chiến đấu, đồng thời tích hợp vào nền tảng cơ động và linh hoạt hơn. Hệ thống được tối ưu cho các lực lượng ở châu Âu và các đồng minh khác, tận dụng sự tương đồng linh kiện với HIMARS và M270, đồng thời mở rộng tầm hoạt động.
Các quan chức chương trình cho biết GMARS được thiết kế với mục tiêu tích hợp chặt chẽ trong mạng lưới NATO. Khả năng sử dụng các loại đạn tên lửa sẵn có và kiến trúc mô-đun cho phép mở rộng hợp tác giữa các lực lượng đa quốc gia hoạt động tại châu Âu và các khu vực khác.
Với cấu hình bánh lốp, GMARS mang lại lợi thế chiến thuật về khả năng triển khai nhanh và giảm gánh nặng hậu cần so với các hệ thống bánh xích, nhưng vẫn giữ được hỏa lực mạnh.
Việc sử dụng xe bánh lốp cũng giúp bảo trì dễ dàng và di chuyển linh hoạt hơn tại những khu vực có địa hình khó khăn.
Theo Lockheed Martin, GMARS hiện đã sẵn sàng bước vào giai đoạn kiểm định chất lượng, với kế hoạch tích hợp thêm các loại tên lửa tầm xa trong tương lai.
Hệ thống này đang được chào hàng cho các quốc gia đồng minh có nhu cầu tăng cường khả năng tấn công chính xác tầm xa, trong bối cảnh NATO tăng cường năng lực dọc theo sườn phía đông.