Trường Tiểu học Thị trấn Vĩnh Bảo, Hải Phòng: Xây dựng trường học hạnh phúc

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Hướng tới xây dựng mô hình “Trường học hạnh phúc” giúp học sinh mỗi ngày đến trường là một ngày vui, trường TH Thị trấn Vĩnh Bảo nỗ lực nâng cao chất lượng giáo dục tạo môi trường sư phạm lành mạnh, thân thiện.

Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân Trường Tiểu học Vĩnh Bảo chụp ảnh kỉ niệm.
Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân Trường Tiểu học Vĩnh Bảo chụp ảnh kỉ niệm.

Xuất phát từ thực tiễn của nền giáo dục và định hướng phát triển lâu dài của các nhà trường, bên cạnh việc nâng cao chất lượng chuyên môn, việc tạo ra môi trường học tập tích cực, thân thiện tiến đến mục tiêu “Trường học hạnh phúc - Thầy cô hạnh phúc - Học sinh hạnh phúc” là việc vô vùng cần thiết, nhất là trong thời đại công nghệ 4.0 hiện nay. Để mô hình trường học hạnh phúc không dừng lại ở khẩu hiệu, phong trào nhất thời, trường Tiểu học Thị trấn Vĩnh Bảo luôn cố gắng nâng cao nhận thức của toàn thể đội ngũ thầy cô giáo, cán bộ quản lý giáo dục, học sinh, phụ huynh và toàn xã hội trong việc kiến tạo môi trường học tập, giáo dục lành mạnh, nhân văn và tiến bộ. 

Cụ thể: Trường Tiểu học Thị trấn Vĩnh Bảo đã tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, các thiết bị hiện đại, các phần mềm trong quản lí, giảng dạy và học tập như: Dạy và học trực tuyến, kiểm tra trực tuyến, dự giờ trực tuyến; Sử dụng nguồn tài liệu, học liệu điện tử các môn học,...

Mặc dù dịch bệnh Covid-19 diễn ra trong diễn biến phức tạp và nguy hiểm, học sinh phải dừng đến trường nhưng nhà trường vẫn triển khai tốt việc dạy và học trực tuyến với trên 3500 tiết dạy, ứng dụng tốt công nghệ thông tin, thiết bị giảng dạy và học tập. Nhờ đó, kết quả chất lượng giáo dục của nhà trường giữ vững, ổn định và từng bước tăng trưởng vững chắc. Năm học 2020-2021, tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình lớp học đạt 99,7%. Chất lượng học sinh năng khiếu được cải thiện, trong số 120 học sinh đạt giải trong các kì thi học sinh giỏi có 116 giải cấp huyện, 04 giải cấp thành phố. Năm học 2021-2022, tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình lớp học đạt 100%. Chất lượng học sinh năng khiếu tăng mạnh về cả số lượng và chất lượng: có 291 học sinh đạt giải trong các kì thi học sinh giỏi. Trong đó, 276 giải cấp huyện, 15 giải cấp thành phố. 

Bên cạnh các hoạt động chính khóa, trường Tiểu học Thị trấn Vĩnh Bảo tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa, hoạt động trải nghiệm trong và ngoài nhà trường, giúp học sinh phát triển toàn diện như: Chào cờ hàng tuần, hàng tháng, kể chuyện Bác Hồ, rèn nề nếp học sinh; Ngày Hội đón học sinh lớp 1; Tổ chức lễ khai giảng; tổ chức Vui Tết Trung thu; Tổ chức Hội khỏe phù Đổng, thi đấu thể dục thể thao; Ngày hội Ngoại ngữ Tặng quà Noel cho học sinh toàn trường, Tiến bước dười cờ Đảng, Cùng em làm việc tốt mỗi ngày, Một phút sạch trường,...

Thời gian qua, công tác Đội và phong trào thiếu nhi luôn được Liên đội trường Tiểu học Thị trấn Vĩnh Bảo triển khai thực hiện có hiệu quả với đa dạng hình thức, nhiều hoạt động ý nghĩa. Nhờ đó, lớp lớp đội viên của trường ngày càng trưởng thành, không ngừng phấn đấu học tập, rèn luyện, tự tin với hành trang đã có vững bước lên Đoàn. Liên đội kết hợp với chi đoàn giáo viên tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội TNTP Hồ Chí Minh; về truyền thống lịch sử, cách mạng, truyền thống văn hóa của thành phố, huyện và địa phương cũng như truyền thống của nhà trường. Đồng thời, tổ chức thực hiện có hiệu quả cuộc vận động Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, phong trào thi đua Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, phong trào nghìn việc tốt, chương trình Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Vĩnh Bảo,...

Được sự quan tâm của phụ huynh học sinh, Liên đội nhà trường đã xây dựng Góc thư viện xanh - đây là Công trình măng non của Liên đội. Mô hình thư viện thu nhỏ với không gian thân thiện, gần gũi với thiên nhiên và với lứa tuổi học trò. Sau mỗi giờ học, học sinh có thể lựa chọn các cuốn sách yêu thích để thư giãn, để tìm hiểu, mở rộng hiểu biết của mình. 

Chia sẻ với báo Giáo dục và Thời đại, cô Lê Thị Kim Anh -  Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Để chèo lái vững con thuyền đưa học sinh đến bến bờ tri thức, nhà trường luôn quan tâm, chú trọng xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán các môn học. Phát động phong trào thi đua dạy tốt học tốt. Tổ chức và tham gia các kì thi giáo viên dạy giỏi, phấn đấu nhiều giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi các cấp. Tích cực bồi dưỡng giáo viên nhằm tạo sự chuyển biến về chất lượng đội ngũ giáo viên, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chất lượng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu”. 

Với những phấn đấu, cố gắng nỗ lực hết mình, thầy trò trường Tiểu học Thị trấn Vĩnh Bảo đã gặt hái nhiều thành tích xuất sắc: nhiều năm liền đạt danh hiệu Tập thể Lao động Xuất sắc, Cờ thi đua xuất sắc cấp Thành phố; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba năm 2006 và năm 2021 tiếp tục được đề nghị Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì. 

Hy vọng rằng, trong thời gian tới, nhà trường sẽ tiếp tục thắp sáng ngọn lửa truyền thống “Thi đua dạy tốt, học tốt”, xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ và nhân dân Thị trấn Vĩnh Bảo, là trường trọng điểm của huyện nhà.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.