WHO công bố số người chết ở Trung Đông, các hệ thống y tế căng thẳng

GD&TĐ - Hệ thống y tế tại Iran, Lebanon và Israel đang đối mặt áp lực khổng lồ sau hơn mười ngày leo thang xung đột, với số thương vong tăng nhanh.

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus.
Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết hơn 1.800 người đã thiệt mạng và ít nhất 12.500 người khác bị thương tại Iran, Lebanon và Israel kể từ khi bùng phát căng thẳng mới ở Trung Đông. Thông tin này được Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus công bố.

Ông Ghebreyesus viết trên trang X: “Hơn 10 ngày kể từ khi xung đột leo thang ở Trung Đông, hệ thống y tế đang chịu áp lực khổng lồ. Báo cáo cho thấy có hơn 1.300 người chết và 9.000 người bị thương tại Iran, ít nhất 570 người chết và hơn 1.400 người bị thương tại Lebanon, cùng 15 người chết và 2.142 người bị thương tại Israel”.

Theo WHO, số vụ tấn công nhằm vào cơ sở y tế trong khu vực đang gia tăng. Từ ngày 28/2 đến nay, Tổ chức đã ghi nhận 18 vụ tại Iran, 25 vụ tại Lebanon và 2 vụ tại Israel.

Ông Ghebreyesus nhấn mạnh: “Những cuộc tấn công này không chỉ cướp đi sinh mạng mà còn tước đi khả năng chăm sóc y tế thiết yếu của cộng đồng trong lúc họ cần nhất”.

Khủng hoảng nhân đạo gia tăng

WHO cảnh báo nguy cơ y tế công cộng đang tăng mạnh. Tại Iran có hơn 100.000 người phải rời bỏ nhà cửa, trong khi Lebanon có tới 700.000 người bị buộc phải di dời trong điều kiện ngày càng tồi tệ, thiếu nước sạch và vệ sinh.

Các nhóm dân cư dễ tổn thương, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, đang đối mặt nguy cơ bệnh tật cao.

WHO kêu gọi tất cả các bên tham chiến bảo vệ dân thường và hệ thống y tế, đảm bảo tiếp cận nhân đạo không bị cản trở, đồng thời nỗ lực giảm căng thẳng.

“Hành động khẩn cấp là vô cùng cần thiết để ngăn chặn sự sụp đổ của hệ thống y tế vốn đã mong manh và hỗ trợ quá trình phục hồi cho các cộng đồng bị ảnh hưởng,” ông Ghebreyesus viết.

Ngày 28/2, Mỹ và Israel đã phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, tấn công nhiều thành phố lớn, trong đó có Tehran. Nhà Trắng đưa lý do Iran đang đe dọa bằng tên lửa và hạt nhân.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran sau đó tuyên bố tiến hành chiến dịch trả đũa, nhắm vào các mục tiêu tại Israel. Các căn cứ quân sự Mỹ ở Bahrain, Jordan, Kuwait, Qatar, Saudi Arabia và UAE cũng bị tấn công.

Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei cùng một số lãnh đạo chủ chốt của Iran đã thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp của Mỹ và Israel.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ