Chiều 12/3, tại buổi họp báo cung cấp thông tin tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM, ông Trần Trung Hiếu, Phó phòng quản lý năng lượng (Sở Công thương TPHCM) cho biết, đến thời điểm hiện tại hoạt động kinh doanh xăng dầu ở TPHCM ổn định. Các cửa hàng vẫn duy trì mở cửa phục vụ người dân và doanh nghiệp, chưa phát hiện tình trạng đầu cơ, găm hàng hoặc tăng giá bán bất hợp lý.
Theo đại diện Sở Công thương TPHCM, đến thời điểm hiện tại chưa phát hiện cửa hàng nào chỉ cho đổ 50.000 đồng, chưa phát hiện cửa hàng treo biển hết xăng, đóng cửa trên địa bàn.
Thời gian qua, một số cửa hàng xăng dầu có thời điểm tạm hết hàng cục bộ do yếu tố logistics hoặc chu kỳ giao hàng. Tuy nhiên, các doanh nghiệp đầu mối và nhà phân phối đã chủ động điều phối xe bồn, bổ sung nguồn hàng trong thời gian ngắn, không ảnh hưởng hoạt động cung ứng chung trên địa bàn.
Để tiếp nhận phản ánh của người dân, đơn vị Quản lý thị trường đã cung cấp số điện thoại đường dây nóng tại các cây xăng. Khi người dân phát hiện cây xăng ngưng bán có thể gọi điện thoại đến Quản lý thị trường để kịp thời xử lý.
Về nguồn cung khí, theo ông Hiếu, khí LPG được cung ứng theo cơ chế thị trường không lập quỹ bình ổn như xăng dầu. Tuy nhiên, hiện nguồn nhập khẩu khí này và nguồn trong nước vẫn duy trì, cung cấp ổn định cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.
Theo đại diện Sở Công thương TPHCM, các doanh nghiệp đầu mối, thương nhân phân phối cam kết tiếp tục duy trì nguồn hàng ổn định phục vụ người dân và phát triển kinh tế xã hội. Sở Công thương TPHCM sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi biến động giá xăng dầu, báo cáo UBND TPHCM và các cơ quan kịp thời xử lý.
“Chúng tôi cũng sẽ phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp kiểm tra kho chứa, xác định số lượng nguồn xăng dầu để có phương án điều phối, đảm bảo nguồn cung cho người dân, doanh nghiệp”, ông Hiếu nói.