Trường ĐH Kiên Giang hợp tác với ĐH Hohenheim - Đức trong đào tạo ngành nông nghiệp

GD&TĐ - Khoa Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trường ĐH Kiên Giang phối hợp với Trường ĐH An Giang và ĐH Hohenheim (Đức) tổ chức tập huấn cho sinh viên ngành nông nghiệp.

Đại diện ĐH Hohenheim hướng dẫn sinh viên về dự án RiSaWa.
Đại diện ĐH Hohenheim hướng dẫn sinh viên về dự án RiSaWa.

Đây là khóa tập huấn về những kết quả đạt được trong dự án “RiSaWa - Sản lượng lúa bị thất thoát trong điều kiện mặn và hạn hán - Các lựa chọn trong tương lai cho việc sử dụng bền vững nguồn nước ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long” giai đoạn 2019 - 2022. TS Dương Văn Nhã, Trường ĐH Kiên Giang là đối tác chính phía Việt Nam.

GS.TS Folkard Asch Rudolf Hermann - ĐH Hohenheim cho biết buổi tập huấn dành cho các nhà khoa học trẻ nói chung, các bạn sinh viên ngành nông nghiệp nói riêng với mục đích định hướng nghiên cứu, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm trong quá trình thực hiện dự án RiSaWa tại Việt Nam. “Hi vọng các bạn sinh viên trẻ sẽ vượt qua rào cản ngôn ngữ, cố gắng chủ động học hỏi để đạt kết quả tốt nhất”, GS.TS Folkard Asch Rudolf Hermann nói.

Buổi tập huấn đã phổ biến, hướng dẫn sinh viên những nội dung như: thu thập dữ liệu về thời tiết cho nông nghiệp; xây dựng các thí nghiệm trên thực địa; xây dựng các thí nghiệm trong nhà kính; chọn lựa và nhân giống các giống lúa hạn mặn; đánh giá các giá trị của môi trường…

Buổi tập huấn dự án RiSaWa cho sinh viên ngành nông nghiệp Trường ĐH Kiên Giang
Buổi tập huấn dự án RiSaWa cho sinh viên ngành nông nghiệp Trường ĐH Kiên Giang

Trước đó, hơn 20 sinh viên ngành Khoa học Cây trồng và giảng viên Khoa Nông nghiệp - Phát triển nông thôn của Trường ĐH Kiên Giang đã cùng đoàn nghiên cứu thuộc ĐH Hohenheim đến huyện An Biên khảo sát thực tế về mô hình lúa - tôm tại địa phương.

TS Nguyễn Hữu Thọ, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kiên Giang đánh giá dự án RiSaWa rất có ý nghĩa trong việc bảo đảm an ninh lương thực không những cho Việt Nam và cả thế giới. Kết quả hợp tác giữa Trường ĐH Kiên Giang và ĐH Hohenheim là đóng góp hết sức quan trọng không chỉ giúp ích trong công tác nghiên cứu, đào tạo của các nhà khoa học và giảng viên mà còn là tài sản quý giá để người nông dân của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long được cải thiện đời sống, tăng thu nhập cho mỗi hộ gia đình.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sách giáo khoa là một thị trường đặc biệt, cần được quản lý chặt chẽ. Ảnh minh họa ITN

Đột phá trong phát triển chính sách về sách giáo khoa

GD&TĐ - Theo chuyên gia giáo dục, TSKH Phạm Đỗ Nhật Tiến, cung cấp một bộ sách giáo khoa (SGK) thống nhất toàn quốc là sự phát triển chủ trương một chương trình nhiều SGK theo tinh thần không áp đặt chuẩn mực cũ cho một nền giáo dục hiện đại.

Nhà báo Triệu Ngọc Lâm cùng lãnh đạo Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay trao xe đạp cho học sinh nghèo xã biên giới La Lay.

Trao quà cho học sinh nghèo xã biên giới La Lay

GD&TĐ - Ngày 5/10/2025, đoàn công tác xã hội của Báo Giáo dục và Thời đại đã phối hợp cùng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế La Lay (Quảng Trị), tổ chức lễ trao tặng 30 chiếc xe đạp (mỗi chiếc trị giá 2 triệu đồng) do Công ty Hapulico Land tài trợ cho 30 em học sinh nghèo là người dân tộc thiểu số đang theo học tại các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn xã miền núi biên giới La Lay.