Trường ĐH Kiên Giang: Nhiều hoạt động ý nghĩa bảo vệ môi trường

GD&TĐ - Hưởng ứng Tháng hành động “Ngày Môi trường thế giới”, Đoàn thanh niên - Hội sinh viên Trường ĐH Kiên Giang đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa để bảo vệ môi trường.

Đoàn viên thanh niên ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom xử lý chất thải.
Đoàn viên thanh niên ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom xử lý chất thải.

Đoàn Trường ĐH Kiên Giang và Chi cục Bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên môi trường tỉnh Kiên Giang đã phối hợp tổ chức ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom xử lý chất thải trong khu vực phường An Bình, TP Rạch Giá. Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2022.

Hơn 200 đoàn viên, thanh niên đã nhiệt tình, hưởng ứng các hoạt động như: làm vệ sinh môi trường; trồng cây xanh tạo mỹ quan đô thị; dọn dẹp rác thải trên các tuyến đường, con kênh...

Với chủ đề “Chỉ một Trái đất” (Only One Earth), Ngày Môi trường thế giới năm 2022 do Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động truyền tải ý nghĩa thông điệp cùng xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên; sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua các chính sách, hoạt động hướng tới lối sống xanh hơn, sạch hơn.

Thạc sĩ Trịnh Lê Hoàng Tuấn, Bí thư Đoàn Trường ĐH Kiên Giang cho biết việc phối hợp giữa 2 đơn vị sẽ góp phần nâng cao tác tuyên truyền, tăng cường ý thức bảo vệ môi trường đối với sinh viên, đoàn viên, thanh niên, bà con nhân dân trên địa bàn. Đây cũng là hoạt động ý nghĩa, góp phần xây dựng thành phố xanh sạch đẹp, văn minh.

Đoàn viên, thanh niên Trường ĐH Kiên Giang thu gom rác thải trên các tuyến đường.

Đoàn viên, thanh niên Trường ĐH Kiên Giang thu gom rác thải trên các tuyến đường.

Em Lý Quốc Việt, Sinh viên ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường, Trường ĐH Kiên Giang chia sẻ: “Được tham gia cùng các bạn đoàn viên thanh niên làm vệ sinh môi trường bản thân em cảm thấy rất tự hào. Mặc dù phần việc không quá lớn nhưng em cùng các bạn có thể góp một phần sức lực của mình, hành động thiết thực trong việc chung tay bảo vệ môi trường. Qua đó cùng nâng cao tiếng nói của mình, theo tinh thần đoàn kết, góp một phần sức lực để cùng chung tay bảo vệ môi trường, bảo vệ trái đất.

Theo ông Đoàn Hữu Thắng, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang: “Việc tổ chức phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, nhà trường tổ chức vệ sinh môi trường là hoạt động cụ thể, thiết thực và đầy ý nghĩa. Qua đó đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cộng đồng dân cư tại địa phương trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường sống, hướng tới lối sống xanh hơn, sạch hơn.

Đồng thời đây cũng là dịp tốt để các bạn sinh viên, đoàn viên thanh niên trải nghiệm thực tế, cống hiến nhiệt huyết của tuổi trẻ, thể hiện trách nhiệm của bạn thân đối với môi trường và xã hội”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ