Trưởng Ban Tuyên giáo TW Nguyễn Trọng Nghĩa: Chú trọng dạy chữ dạy người, nâng cao tinh thần tôn sư trọng đạo

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Hòa chung không khí hân hoan của cả nước, sáng 5/9, Trường THPT Trương Định (thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang) tổ chức lễ khai giảng năm học 2022-2023. Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã đến dự và đánh trống khai giảng.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi lễ.
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi lễ.

Cùng tham dự lễ khai giảng năm học 2022-2023 của Trường THPT Trương Định còn có Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng; Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó Tư lệnh Quân khu 9 cùng đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Sở GD&ĐT tỉnh Tiền Giang...

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa (trái) tặng bức tượng chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho đại diện lãnh đạo Trường THPT Trương Định, Tiền Giang.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa (trái) tặng bức tượng chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho đại diện lãnh đạo Trường THPT Trương Định, Tiền Giang.

Buổi lễ diễn ra với các hoạt động như đọc thư của Chủ tịch nước, phát biểu khai giảng năm học mới, đánh trống khai trường, phát biểu cảm tưởng của học sinh, phát biểu của lãnh đạo, khen thưởng, phát học bổng...

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng tham dự lễ khai giảng.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng tham dự lễ khai giảng.

Phát biểu khai giảng năm học mới, thầy Nguyễn Thanh Hải - Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: “Lễ Khai giảng năm nay thật đặc biệt khi thầy trò nhà trường vinh dự đón tiếp Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Tiến sĩ Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT; Lãnh đạo các cơ quan Trung ương, lãnh đạo tỉnh Tiền Giang và thị xã Gò Công; các thầy cô là lãnh đạo nhà trường qua nhiều thời kỳ; lãnh đạo nhiều doanh nghiệp và mạnh thường quân”.

Học sinh Trường THPT Trương Định, Tiền Giang, tham dự lễ khai giảng.

Học sinh Trường THPT Trương Định, Tiền Giang, tham dự lễ khai giảng.

Theo thầy Nguyễn Thanh Hải, năm học 2021-2022 là năm học “đặc biệt” trong bối cảnh dạy học trực tuyến cả học kỳ 1 và linh hoạt, thích ứng đạt mục tiêu kép vừa dạy học vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19 khi trở lại dạy học trực tiếp.

Thế nhưng, thầy trò Trường THPT Trương Định đã nỗ lực để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học. Học sinh xếp loại học lực giỏi đạt 59,56 %; hạnh kiểm tốt 99,25 %; không có học sinh yếu. Học sinh nhà trường đạt 28 giải học sinh giỏi cấp tỉnh, trong đó có 1 học sinh lớp 10 đạt giải nhất môn Hóa học; Tỉ lệ Tốt nghiệp THPT đạt 100%, 1 học sinh thủ khoa Khối A và 1 Á khoa khối A1 của tỉnh.

Trường tiếp tục được Đại học Quốc gia TPHCM chọn nằm trong top 149 trường THPT cả nước được ưu tiên tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào các trường thành viên Đại học này. Công tác khuyến học, khuyến tài vẫn luôn là điểm sáng của trường với 206 suất học bổng, tổng trị giá 607 triệu đồng.

Năm học 2022-2023 Trường THPT Trương Định thực hiện 7 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tập trung thực hiện hiệu quả việc đổi mới các phương pháp và hình thức dạy học; phương pháp kiểm tra, đánh giá; Thực hiện hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với khối 10 và Chương trình giáo dục phổ thông 2006 đối với khối 11 và 12.

Tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã gióng hồi trống khai trường trong niềm hân hoan của tập thể sư phạm Trường THPT Trương Định, học sinh và các đại biểu tham dự.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng cùng các đại biểu trồng cây lưu niệm tại Trường THPT Trương Định.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng cùng các đại biểu trồng cây lưu niệm tại Trường THPT Trương Định.

Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ niềm vui mừng khi về dự lễ khai giảng tại chính ngôi trường mà ông từng có những năm tháng học tập, gắn bó; Đồng thời chúc cho tập thể sư phạm ngành GD&ĐT tỉnh Tiền Giang nói chung, Trường THPT Trương Định nói riêng đạt thắng lợi trong năm học mới.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định Đảng và Nhà nước luôn coi trọng việc đầu tư cho giáo dục. Những thành tựu của đất nước đạt được trong thời gian qua có sự đóng góp to lớn của ngành GD&ĐT.

“Giáo dục tỉnh Tiền Giang là một điểm sáng của giáo dục nước nhà. Trong bối cảnh dịch Covid-19 tạo ra những thách thức lớn đối với đất nước, ngành GD&ĐT tỉnh Tiền Giang đã đạt những thành tựu rất đáng khích lệ” - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa chia sẻ.

Trưởng Ban Tuyên Giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đánh trống khai giảng năm học mới.

Trưởng Ban Tuyên Giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đánh trống khai giảng năm học mới.

Bên cạnh đó, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cũng lưu ý một số nhiệm vụ trong năm học mới, trong đó quán triệt sâu sắc hơn nữa về công tác GD&ĐT trong thời kỳ mới; chú trọng việc dạy chữ dạy người, nâng cao tinh thần tôn sư trọng đạo; xây dựng môi trường văn hóa học đường lấy con người làm trung tâm; mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức cho học sinh noi theo; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, ý chí tự cường và phát huy giá trị văn hóa con người Việt Nam...

“Chăm lo nâng cao chất lượng giáo dục, tạo chuyển biến căn bản toàn diện về chất lượng và hiệu quả giáo dục phổ thông; Chú trọng giáo dục đạo đức, nhân cách, giá trị sống, kỹ năng sống, định hướng nghề nghiệp, làm tốt cả việc dạy chữ dạy người, đặc biệt là dạy người; Góp phần chuyển nền giáo dục nặng về truyền thụ kiến thức sang nền giáo dục phát triển toàn diện cả về phẩm chất và năng lực hài hòa trí - đức - thể - mỹ, phát huy tốt tiềm năng của mỗi học sinh...”, Phát biểu tại Lễ khai giảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ