Người định cư Israel tấn công các nhà ngoại giao châu Âu ở Bờ Tây

GD&TĐ - Ngày 17/10, những người định cư Israel đeo mặt nạ đã tấn công một đoàn xe chở các nhà ngoại giao châu Âu tại khu Bờ Tây bị chiếm đóng.

Cửa kính của xe ngoại giao Bỉ bị những người định cư Israel đập vỡ, ngày 17/10/2026.
Cửa kính của xe ngoại giao Bỉ bị những người định cư Israel đập vỡ, ngày 17/10/2026.

Vụ việc xảy ra gần Taybeh, ngôi làng Palestine chủ yếu là người theo đạo Cơ Đốc, khi một nhóm người định cư, một số người cầm gậy bóng chày, đến để ngăn cản người Palestine thu hoạch ô liu.

Đám đông đã bao vây các phương tiện chở nhà ngoại giao Pháp, Ba Lan, Bỉ, và đại diện Giáo hội Công giáo.

Ông Bernard Baudoux - thị trưởng thị trấn Aulnoye-Aymeries ở miền Bắc nước Pháp, cho biết, những người định cư đã đá và đánh ông bằng thanh sắt.

Video từ hiện trường cho thấy, ông Baudoux với vẻ ngoài tả tơi ngồi gần một chiếc xe jeep, đeo một dải băng màu cờ ba màu của Pháp.

“Họ đến trong trạng thái vô cùng tức giận. Thật không thể tin nổi những người định cư lại có thể hành xử như vậy”, thị trưởng nói.

Cửa kính của xe ngoại giao Bỉ cũng bị đập vỡ.

“Với tư cách là thế lực chiếm đóng, chính quyền Israel phải bảo vệ người Palestine, đảm bảo an toàn cho các nhà ngoại giao và nhà báo, và đưa những kẻ chịu trách nhiệm ra trước công lý.

Tình trạng miễn trừ trách nhiệm cho những người định cư bạo lực phải chấm dứt”, Ngoại trưởng Bỉ Maxime Prevot viết trên X.

Ông kêu gọi Israel ngừng mở rộng khu định cư và “những nỗ lực cưỡng bức di dời người Palestine khỏi vùng đất của họ”.

Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot kêu gọi chính quyền Israel bắt giữ “những kẻ chịu trách nhiệm cho những hành động tàn bạo này và đưa họ ra trước công lý”.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ba Lan Maciej Wewior lên án vụ tấn công nhằm vào các nhà ngoại giao là “hoàn toàn không thể chấp nhận được”.

Trong một thông báo trên X, Ngoại trưởng Israel Gideon Sa'ar lên án bạo lực do “những kẻ bạo loạn Israel” gây ra, đồng thời cho biết một cuộc điều tra đã được tiến hành.

Ông nói thêm, chuyến thăm của các nhà ngoại giao châu Âu không được phối hợp trước với Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF).

“Sự phối hợp như vậy có thể giúp đảm bảo an ninh cho mọi người”, ông nói.

Các khu định cư của Israel ở Bờ Tây là bất hợp pháp theo luật quốc tế.

Liên Hợp Quốc (LHQ) đã cảnh báo, việc mở rộng khu định cư làm suy yếu triển vọng thành lập một nhà nước Palestine.

Vào tháng 7/2026, Văn phòng nhân quyền LHQ báo cáo, các cuộc tấn công của người định cư nhằm vào người Palestine đã đạt mức "cao nhất mọi thời đại", kể từ khi cuộc chiến giữa Israel và Hamas bùng nổ vào năm 2023.

Vụ tấn công vào đoàn xe ngoại giao xảy ra một ngày, sau khi những người định cư đánh đập và cướp tài sản của nhiếp ảnh gia Heidi Levine thuộc tờ Washington Post, gần làng Abu Falah của người Palestine.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ