Các đối thủ an ninh toàn cầu không hài lòng việc Nga-Mỹ tiếp tục đối thoại

GD&TĐ - Một quan chức ngoại giao Nga mới đây cho biết, các đối thủ an ninh toàn cầu không hài lòng về việc tiếp tục đối thoại kinh tế giữa Mỹ và Nga.

Ông Kirill Dmitriev, Đặc phái viên của Tổng thống Nga về Đầu tư và Hợp tác Kinh tế với Nước ngoài.
Ông Kirill Dmitriev, Đặc phái viên của Tổng thống Nga về Đầu tư và Hợp tác Kinh tế với Nước ngoài.

"Những đối thủ an ninh, hợp tác và thịnh vượng toàn cầu sẽ không hài lòng về việc Nga và Mỹ tiếp tục đối thoại", ông Kirill Dmitriev, Đặc phái viên của Tổng thống Nga về Đầu tư và Hợp tác Kinh tế với Nước ngoài, viết trên mạng xã hội hôm 17/10.

Bình luận này của đặc phái viên Nga tiếp nối bài đăng trước đó của ông về đối thoại kinh tế giữa Mỹ và Nga, cũng như những nỗ lực giải quyết xung đột.

Ngày 18/9, Tổng thống đã ký một dự luật được Quốc hội thông qua, quy định các biện pháp trừng phạt đối với giới lãnh đạo chính trị và quân sự cấp cao Nga, các công ty nhà nước, cũng như biện pháp trừng phạt thứ cấp đối với các đối tác thương mại của Nga.

Theo văn bản này, trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký - tức là trước ngày 18/10 - chính quyền Mỹ phải xác định những công ty và cá nhân nào có thể bị áp đặt các hạn chế, hoặc xác định các biện pháp hạn chế mới như vậy không phục vụ lợi ích quốc gia của Mỹ, và thông báo cho Quốc hội về điều này.

Ngày 16/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp tạm hoãn thực thi một số biện pháp trừng phạt và thuế quan mới nhằm vào Nga theo Đạo luật Lindsey O. Graham.

Ông Trump đồng thời thông báo với cơ quan lập pháp, động thái này nhằm phục vụ lợi ích quốc gia của Mỹ.

Động thái từ Tổng thống Trump đã được giới chức Nga hoan nghênh, trong đó có đặc phái viên Kirill Dmitriev.

Ông gọi động thái này của nhà lãnh đạo Mỹ là một "thời khắc quan trọng và mang tính lịch sử".

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ