Bí thư Thành ủy TP.HCM dự khai giảng tại ngôi trường trên trăm tuổi

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sáng 5/9, hòa chung không khí chào năm học mới của hơn 1,6 triệu học sinh TP.HCM, học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn, Quận 3 vinh dự đón tiếp Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đến dự lễ khai giảng.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên và lãnh đạo Sở GD&ĐT đến Trường THPT Lê Quý Đôn dự khai giảng.
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên và lãnh đạo Sở GD&ĐT đến Trường THPT Lê Quý Đôn dự khai giảng.

Cùng tham dự lễ khai giảng tại Trường THPT Lê Quý Đôn có ông Nguyễn Văn Hiếu- Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM.

Năm học 2022-2023, 562 học sinh khối 10 chính thức gia nhập vào gia đình THPT Lê Quý Đôn với chất lượng đầu vào rất cao. Chia sẻ tại lễ khai giảng năm học mới, thầy Lưu Nguyễn Vĩnh Khoa - Phó hiệu trưởng Nhà trường cho biết toàn trường có khoảng 1.700 học sinh theo học mô hình tiên tiến với chất lượng giáo dục toàn diện.

Năm học mới đặt ra nhiều thách thức mới, nhưng Ban giám hiệu nhà trường kỳ vọng vào nghị lực, sự sáng tạo và vượt khó của toàn thể đội ngũ giáo viên để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.

Nhà trường mong rằng học sinh giữ truyền thống của ngôi trường có 148 năm lịch sử, "tạo nên phong cách học sinh Lê Quý Đôn, không chỉ học vì trí tuệ mà còn học để biết, học để làm”.

Tại lễ khai giảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM đã đánh trống khai giảng và gửi lời chúc mừng năm học mới đến thầy cô, học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn.

Sau đây là một số hình ảnh tại buổi lễ khai giảng ở ngôi trường trên trăm tuổi.

Học sinh thượng cờ làm lễ khai giảng

Học sinh thượng cờ làm lễ khai giảng

Học sinh lớp 10 chào thầy cô

Học sinh lớp 10 chào thầy cô

Vinh danh các học sinh điểm cao đầu vào

Vinh danh các học sinh điểm cao đầu vào

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đối tượng Nguyễn Minh Trường thời điểm bị bắt giữ và tang vật.

Triệt phá 'lô cốt' ma túy

GD&TĐ - “Bà trùm” chia nhỏ ma túy, giao cho “chân rết” là những “quái xế” vận chuyển bằng xe máy với tốc độ cao nhằm hạn chế giám sát của lực lượng chức năng.