Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa thăm Đại học Quốc gia TPHCM

GD&TĐ - Ngày 20/11, ông Nguyễn Trọng Nghĩa-Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã đến thăm và chúc mừng ĐHQG TPHCM nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa-Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu.
Ông Nguyễn Trọng Nghĩa-Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu.

Báo cáo tại buổi làm việc, PGS.TS Vũ Hải Quân- Giám đốc ĐHQG TPHCM cho biết trong 26 năm hình thành và phát triển, ĐHQG TPHCM luôn khẳng định sứ mạng tiên phong, nòng cốt trong hệ thống giáo dục đại học của Việt Nam. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào ĐHQG TPHCM cũng luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và nhà nước giao phó.

Giữa đại dịch Covid-19, đã có 1.300 thầy cô giáo của ĐHQG TPHCM  tình nguyện làm công tác dọn dẹp, chuẩn bị cơ sở vật chất bàn giao Ký túc xá và Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh làm khu cách ly, bệnh viện thu dung điều trị bệnh nhân Covid. Cùng với đó, các thầy cô giáo của ĐH cũng đã thực hiện hỗ trợ cho 5.595 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, sinh viên có nhà ở các tỉnh bị kẹt lại TPHCM.

"ĐHQG TPHCM xác định tầm nhìn trở thành một hệ thống đại học nghiên cứu trong tốp đầu châu Á, nơi hội tụ của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, văn hóa và tri thức Việt Nam. Để thực hiện mục tiêu này, ĐHQG TPHCM đã chọn ba nhóm chiến lược đột phá, nhằm ưu tiên đầu tư nguồn lực để tập trung triển khai thực hiện.

Đó là nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị đại học mà trọng tâm là thực hiện tự chủ đại học; xuất sắc về đào tạo, đột phá về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; xây dựng Khu đô thị đại học xanh, thông minh, thân thiện", PGS.TS Vũ Hải Quân cho biết. 

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa-Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trao bằng khen của Thủ tướng cho các cá nhân.
Ông Nguyễn Trọng Nghĩa-Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trao bằng khen của Thủ tướng cho các cá nhân.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận và đánh giá cao những kết quả ĐHQG TPHCM đạt được kể từ khi thành lập đến nay, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước thời kỳ đổi mới.

“Trải qua một phần tư thế kỷ xây dựng và phát triển, ĐHQG TPHCM đã có bước phát triển mạnh mẽ, khẳng định vị thế là trung tâm hàng đầu đất nước với những thành tựu nổi bật trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, trong phát triển nguồn nhân lực, trong đó có nhân lực chất lượng cao.

Đặc biệt, trong tình hình dịch bệnh Covid-19, lãnh đạo ĐHQG TPHCM cùng cán bộ, giảng viên, sinh viên đã khắc phục mọi khó khăn, đảm bảo việc nghiên cứu, học tập không bị gián đoạn, ngay cả khi dịch bệnh ở thời điểm căng thẳng nhất.

Những đóng góp đó thể hiện tinh thần trách nhiệm mang tính cộng đồng và nhân văn của ĐHQG TPHCM, của mỗi cán bộ, giảng viên, sinh viên  đối với công tác phòng chống dịch của cả nước và của TP.

Tôi mong ĐHQG TPHCM không ngừng đổi mới, tập trung mọi nguồn lực nâng cao chất lượng công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học để thực hiện tốt nhất vai trò và sứ mệnh trong việc xây dựng, phát triển lực lượng khởi nghiệp cho quốc gia hiện tại và tương lai", Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh. 

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa-Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trao học bổng cho sinh viên.
Ông Nguyễn Trọng Nghĩa-Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trao học bổng cho sinh viên.

Dịp này, 2 đơn vị trực thuộc ĐHQG TPHCM đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba; 3 cá nhân đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

ĐHQG TPHCM cũng trao Bằng khen cho 8 tập thể và 10 suất học bổng (mỗi suất trị giá 5 triệu đồng) cho các sinh viên vượt khó - học tập tốt.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.