Sáng nay (5/9) học sinh cả nước tưng bừng khai giảng năm học mới

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sáng 5/9, khoảng 23 triệu học sinh cả nước nô nức tham dự khai giảng năm học 2022 – 2023, với tâm trạng hân hoan, phấn khởi và tràn đầy niềm tin.

Giáo viên, học sinh trường THCS Trưng Vương (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) vui mừng đón năm học mới. Ảnh: Nguyễn Duẩn
Giáo viên, học sinh trường THCS Trưng Vương (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) vui mừng đón năm học mới. Ảnh: Nguyễn Duẩn

Chủ đề năm học 2022 - 2023 là "Đoàn kết, sáng tạo, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo".

Nếu như năm học 2021-2022 là một năm kiên trì mục tiêu chất lượng, cố gắng hoàn thành kế hoạch năm học, thì năm học 2022 - 2023, mục tiêu đặt ra là củng cố, nâng cao chất lượng, hoàn thành được các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới.

Năm học 2022-2023 và các năm tới sẽ là giai đoạn trọng tâm của quá trình đổi mới. Quá trình đổi mới giáo dục phổ thông, Bộ GD&ĐT giống như người thiết kế, còn thi công thành công đến đâu phụ thuộc rất lớn vào địa phương, trong đó, đặc biệt là tầm nhìn, cũng như nhận thức và tư duy đổi mới.

Trước thềm năm học mới, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn gửi đến tất cả các thầy cô giáo, những người công tác trong ngành giáo dục và toàn thể các em học sinh, sinh viên trên cả nước lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, bình an. Chúc cho một năm học mới với nhiều thành tựu và cùng nhau đạt những thành quả tốt nhất cho ngành giáo dục trong thời gian sắp tới.

Trước đó, Bộ GD&ĐT đã ban hành Công văn số 4185/BGDĐT-VP về việc triển khai một số hoạt động đầu năm học 2022 - 2023. Bộ đề nghị các sở GD&ĐT chỉ đạo cơ sở giáo dục tổ chức các hoạt động đón học sinh đầu cấp học, tổ chức cho học sinh tìm hiểu về truyền thống và hoạt động của nhà trường; phổ biến nội quy, quy định của nhà trường; giới thiệu các hoạt động giáo dục, chương trình giáo dục, phương pháp học tập và rèn luyện ở trường, lớp.

Bộ cũng lưu ý, sở GD&ĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm túc quy định về tổ chức lễ khai giảng năm học 2022 - 2023 thống nhất trên cả nước vào sáng 5/9. Tổ chức khai giảng theo hướng gọn nhẹ, phù hợp với điều kiện của địa phương, nhà trường, tạo không khí vui tươi, phấn khởi của ngày khai giảng - Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường.

Nhấn F5 để cập nhật nội dung mới nhất

report

Kiên Giang: Tạo điều kiện cho học sinh hòa nhập nhanh môi trường học tập

Sáng 5/9, hơn 332.000 học sinh tỉnh Kiên Giang đến trường làm lễ khai giảng năm học 2022 - 2023.

Ông Trần Quang Bảo, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Kiên Giang cho biết, để chuẩn bị tốt các điều kiện đón năm học 2022 - 2023, Sở đã ban hành văn bản chỉ đạo các trường thực hiện một số hoạt động đầu năm học như sửa chữa, chỉnh trang trường lớp. Đầu tư, mua sắm trang thiết bị dạy học; kích hoạt lại kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 thông qua chính quyền, y tế địa phương để đảm bảo an toàn cho học sinh...

Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT Kiên Giang nô nức ngày khai giảng. Ảnh: N. Hoa
Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT Kiên Giang nô nức ngày khai giảng. Ảnh: N. Hoa

Sở GD&ĐT Kiên Giang cũng yêu cầu tổ chức các hoạt động đầu năm học đảm bảo yêu cầu công tác phòng, chống dịch bệnh, phù hợp điều kiện của trường, địa phương và đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi học sinh, thiết thực và mang lại hiệu quả tích cực.

Tổ chức các hoạt động đón trẻ mầm non, học sinh, học viên đầu cấp, làm quen với thầy cô, bạn bè như họp lớp giới thiệu, tổ chức đón học sinh mới. Tạo điều kiện cho các em hòa nhập nhanh chóng với môi trường học tập và rèn luyện mới thông qua hoạt động hướng dẫn, giúp đỡ thân thiện của thầy cô, bạn bè…

Theo Sở GD&ĐT tỉnh Kiên Giang, năm học 2022 - 2023, toàn tỉnh có 10.324 lớp, với 332.897 học sinh. Từ ngày 29/8, học sinh tất cả cấp học tựu trường, tham gia các hoạt động đầu năm học mới.

Quốc Ngữ - Nguyễn Hoa

report

Sóc Trăng: Cờ Tổ quốc tung bay ngày khai trường

Sáng 5/9, tất cả học sinh các cấp học ở tỉnh Sóc Trăng đã đến trường khai giảng năm học 2022 - 2023.

Học sinh tỉnh Sóc Trăng nô nức đến trường dự lễ khai giảng.

Học sinh tỉnh Sóc Trăng nô nức đến trường dự lễ khai giảng.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên năm học 2021 - 2022 không tổ chức khai giảng. Năm học mới 2022 - 2023 này học sinh rất vui khi được dự lễ khai giảng trực tiếp.

Từ sáng sớm, các học sinh đã đến trường với những bộ đồng phục mới, nét mặt tươi vui, phấn khởi.

Không khí khai giảng sáng 5/9 tại tỉnh Sóc Trăng.

Không khí khai giảng sáng 5/9 tại tỉnh Sóc Trăng.

Đặc biệt, kỳ khai giảng năm nay được các trường tổ chức rất ấn tượng khi không có bóng bay, hoa như nhiều năm trước. Thay vào đó là lá cờ Tổ quốc tung bay phấp phới trong gió nhẹ của buổi sáng mùa thu. Thời tiết ở Sóc Trăng sáng nay nắng đẹp, gió nhẹ, không mưa, rất thuận lợi cho ngày khai giảng năm học mới.

Xuân Lương

report

Huyện đảo Phú Quý, Bình Thuận: Trò hạnh phúc, thầy cô vui mừng ngày khai trường

Học sinh tiểu học Ngũ Phụng háo hức bước vào năm học mới

Học sinh tiểu học Ngũ Phụng háo hức bước vào năm học mới

Hòa chung trong không khí hân hoan bước vào năm học mới 2022-2023 của học sinh cả nước, hàng ngàn học sinh các cấp của huyện đảo Phú Quý đã dự lễ khai trường trong niềm vui phấn khởi.

Năm học 2022-2023 đã trở lại với trạng thái học tập bình thường so với năm học trước (ảnh hưởng dịch Covid-19) nên từ rất sớm, phụ huynh và học sinh huyện đảo đã háo hức đến trườg chờ đón tiếng trống khai giảng năm học mới.

Cô Nguyễn Thị Thảo- Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngũ Phụng, huyện đảo Phú Quý cho biết: năm học mới Nhà trường có 670 học sinh các cấp. Trong đó, học sinh lớp 1 là 130 em.

Để chuẩn bị cho ngày khai trường, tập thể cán bộ, giáo viên của Nhà trường đã thực hiện đầy đủ các chỉ đạo của Sở GD&ĐT, Phòng giáo dục trong công tác chuẩn bị, phòng tránh dịch Covid-19 cũng như hoàn thiện điều kiện cơ sở vật chất (sơn, sửa trường lớp) để học sinh bước vào năm học mới một cách tươi vui và đầy đủ nhất.

Toàn cảnh sân trường trong lễ khai giảng

Toàn cảnh sân trường trong lễ khai giảng

“Không khí khai giảng hôm nay Nhà trường quan điểm là làm đơn giản, không hình thức với các nội dung chủ yếu là hướng đến việc chào đón học sinh trở lại trường sau một năm học có nhiều xáo trộn vì dịch Covid-19. Nhìn các học sinh tươi vui, hạnh phúc trong ngày trở lại trường, đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường cảm thấy rất vui. Chúng tôi tin tưởng năm học 2022-2023 sẽ là một năm học đột phá mạnh mẽ của ngành giáo dục”- cô Thảo nói.

Anh Tú

report

Đà Nẵng: Học sinh háo hức "check in" ngày khai giảng

Từ sáng sớm, khắp các nẻo đường, học sinh thành phố Đà Nẵng háo hức đến trường dự Lễ khai giảng năm học 2022 - 2023 sau 2 năm phải thực hiện khai giảng trực tuyến do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Cô giáo Trường mầm non Bình Minh chuẩn bị trang phục cho đội văn nghệ biểu diễn trong lễ khai giảng

Cô giáo Trường mầm non Bình Minh chuẩn bị trang phục cho đội văn nghệ biểu diễn trong lễ khai giảng

Hai anh em em Nguyễn Văn Hiếu Thảo (HS Trường Tiểu học Trần Cao Vân, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) đã kịp có sách giáo khoa mới ngay trước ngày khai giảng. Thảo là một trong số gần 13.000 học sinh là con hộ nghèo, cận ngèo và học sinh mồ côi do Covid – 19 đang học tại các trường phổ thông công lập và ngoài công lập, các trung tâm giáo dục thường xuyên trong năm học 2022 – 2023 được hỗ trợ sách giáo khoa theo chính sách của thành phố.

Ngành GD&ĐT cũng nhận được sự đồng hành, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài trường học, giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đảm bảo đầy đủ các điều kiện cơ bản cho các em trước khi bước vào năm học mới như: sách giáo khoa, đồ dụng học tập, áo quần, phương tiện đi lại… Đây là nguồn động viên, hỗ trợ để đảm bảo mọi học sinh đều được đến trường, không vì điều kiện kinh tế quá khó khăn mà bỏ học giữa chừng.

Nhiều trường học làm điểm check - in cho phụ huynh, giáo viên và học sinh trong ngày khai giảng

Nhiều trường học làm điểm check - in cho phụ huynh, giáo viên và học sinh trong ngày khai giảng

Năm học này, Đà Nẵng tiếp tục hỗ trợ 100% học phí cho trẻ mầm non và học sinh phổ thông trong năm học 2022 – 2023. Đây là năm học thứ 3, Đà Nẵng triển khai chính sách này. nếu tính theo mức học phí cũ với trẻ mầm non và học sinh phổ thông, thì bình quân mỗi năm thành phố hỗ trợ khoảng 92 tỉ đồng. Nhưng nếu tính theo mức mới của Nghị định 81 thì số tiền hỗ trợ bình quân là 450 tỷ đồng, tăng gấp 5 lần.

Năm học 2022 - 2023, Đà Nẵng có gần 275.000 học sinh từ mầm non đến THPT.

Ánh Ngọc

report

Hòa Bình: Học sinh trường dân tộc bán trú dậy từ 5h30 sáng háo hức đón khai giảng

Sáng 5/9 tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học - THCS Thung Nai (Cao Phong, Hòa Bình), ngay từ 6h30 đã có đông đảo phụ huynh đưa con đến trường dự lễ khai giảng năm học mới 2022-2023.

Hai em Quốc Tuấn (trái) và Minh Tiệp (phải) cùng đến dự khai giảng trong tâm trạng vừa vui vừa hồi hộp.

Hai em Quốc Tuấn (trái) và Minh Tiệp (phải) cùng đến dự khai giảng trong tâm trạng vừa vui vừa hồi hộp.

Năm nay bước vào lớp 1, bé Bùi Quốc Tuấn chia sẻ em rất vui và háo hức vì hôm nay được cả bố và mẹ đưa con đến trường dự khai giảng. Bố mẹ đã mua sắm quần áo mới, sách vở mới cho em từ cả tuần nay. Sáng nay trước khi đi đã ăn sáng đầy đủ để cô giáo dẫn từ cổng trường vào khu vực hàng ghế ngồi của lớp mình.

Chung tâm trạng phấn khởi trên, em Nguyễn Minh Tiệp - học sinh lớp 6A1 Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học-THCS Thung Nai tâm sự: "Năm nay em vô cùng vui sướng vì được khai giảng trực tiếp đông đủ thay vì phải giãn cách như năm học trước. Dù đã ngủ rất sớm nhưng sáng nay ngay từ 5h30 em đã thức giấc và giục bố mẹ chuẩn bị đồ dùng, quần áo cho em sẵn sàng đi học. Em mong năm nay dịch bệnh ít đi để chúng em có thể học tập được thuận lợi hơn" - Tiệp chia sẻ thêm.

Thầy Nguyễn Anh Tuấn - Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học - THCS Thung Nai cho biết, nhà trường có hai điểm trường và cách nhau 5km. Toàn trường có 345 học sinh, riêng khối tiểu học là 218 em. Đa số các em là con em đồng bào dân tộc Mường. Số học sinh thuộc diện ăn bán trú là 220 em. Công tác chuẩn bị cho năm học mới đã được nhà trường tiến hành khẩn trương để tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh.

Đình Tuệ

report

Tiền Giang: Khai giảng trong tiết trời mát dịu

Học sinh mầm non Tiền Giang hân hoan ngày khai giảng.

Học sinh mầm non Tiền Giang hân hoan ngày khai giảng.

Sáng 5/9, hơn 330 nghìn học sinh tỉnh Tiền Giang đến trường trong niềm hân hoan tham dự lễ khai giảng năm học 2022 - 2023.

Cô trò tỉnh Tiền Giang vui tươi trong lễ khai giảng sáng 5/9.

Cô trò tỉnh Tiền Giang vui tươi trong lễ khai giảng sáng 5/9.

Theo Sở GD&ĐT, toàn tỉnh hiện có 8.164 phòng học, trong đó có 7.403 phòng học kiên cố (chiếm tỷ lệ 90,7% so tổng số phòng học).

Để chuẩn bị cho năm học mới, toàn tỉnh thực hiện đầu tư xây mới 120 phòng học và đầu tư sửa chữa nhiều hạng mục như cổng trường, hàng rào, nhà vệ sinh; rà soát mua sắm trang thiết bị tối thiểu phục vụ Chương trình GDPT 2018.

Năm học 2022 - 2023 toàn tỉnh Tiền Giang có 188 trường mầm non, 167 trường tiểu học, 123 trường THCS và 38 trường THPT. Ngành GD&ĐT địa phương có trên 19.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên và trên 330 nghìn học sinh ở các bậc học.

Xuân Uyên - Quốc Ngữ

report

Hải Phòng: Nắng vàng rực rỡ đón học sinh ngày khai giảng

Học sinh Trường THPT chuyên Trần Phú sẵn sàng đón năm học mới 2022-2023.

Học sinh Trường THPT chuyên Trần Phú sẵn sàng đón năm học mới 2022-2023.

Cùng với hàng triệu học sinh, sinh viên trong cả nước, hôm nay 5/9, gần 433.000 học sinh Hải Phòng hân hoan đón chào năm học mới 2022-2023.

Thời tiết tại TP Hải Phòng sáng 5/9 nắng vàng rực rỡ. Các cung đường trong nội đô thành phố sáng nay đông nghịt phương tiện giao thông.

Tại Trường THPT chuyên Trần Phú, ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy Hải Phòng tới dự Lễ khai giảng. Nhân dịp đầu năm học mới Trường THPT chuyên Trần Phú vinh dự đón nhận Huân chương lao động hạng 3.

Năm học vừa qua dù ảnh hưởng của dịch bệnh nhưng với sự nỗ lực của toàn Ngành, Giáo dục Hải Phòng giữ vững chất lượng giáo dục toàn diện, chất lượng giáo dục mũi nhọn tiếp tục phát triển.

Hải Phòng tiếp tục là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về chất lượng học sinh giỏi, nhiều năm liền có học sinh giành được huy chương quốc tế, điểm thi vào đại học trong tốp đầu toàn quốc.

Nguyễn Dịu

report

Bắc Giang: Học sinh trường Chuyên khí thế vào năm học mới

Sáng 5/9, thầy và trò các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Bắc Giang hân hoan khai giảng năm học mới.

Học sinh trường THCS Lam Cốt (huyện Tân Yên) đến sớm dự khai giảng năm học mới.

Học sinh trường THCS Lam Cốt (huyện Tân Yên) đến sớm dự khai giảng năm học mới.

Tại trường THPT Chuyên Bắc Giang, ngay từ 6h sáng, nhiều học sinh đã đến trường với nét mặt tươi vui, phấn khởi. Ông Lê Ô Pích – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về dự và chung vui với Nhà trường. Cùng dự có ông Lưu Hải An, Chánh văn phòng Sở GD&ĐT Bắc Giang.

Trao đổi với Báo GD&TĐ, thầy Trần Duy Phương – Hiệu trưởng trường THPT Chuyên Bắc Giang cho biết, nhà trường đặt mục tiêu phấn đấu trở thành trường đứng trong tốp đầu toàn quốc…

Đại biểu dự và chung vui ngày khai giảng với thầy trò trường THPT Chuyên Bắc Giang.

Đại biểu dự và chung vui ngày khai giảng với thầy trò trường THPT Chuyên Bắc Giang.

Đăng Chung

report

Lạng Sơn: Thầy và trò hân hoan đón năm học mới

Sáng nay (5/9), gần 206 nghìn trẻ mầm non, học sinh, học viên các cấp của tỉnh Lạng Sơn tham dự Lễ khai giảng năm học 2022-2023.

Trường THPT Hữu Lũng, Lạng Sơn, khai giảng năm học 2022 - 2023.

Trường THPT Hữu Lũng, Lạng Sơn, khai giảng năm học 2022 - 2023.

Thông tin về công tác chuẩn bị cho Lễ khai giảng năm học mới, ông Nguyễn Thái Dương – Hiệu trưởng Trường THPT Hữu Lũng (huyện Hữu Lũng) cho biết, ngày 4/9, thầy và trò trường nhà trường đã hoàn tất các công đoạn cho Lễ khai giảng năm học mới. Sáng nay, từ 7h15, học sinh và giáo viên nhà trường sẽ có mặt tại trường đón ngày lễ.

“Đối với học sinh lớp 10 năm nay học chương trình GDPT 2018, tôi mong các em hoàn nhanh chóng thích ứng, rèn luyện để phát triển được 10 năng lực và 5 phẩm chất mà chương trình đề ra. Học sinh lớp 11, 12 duy trì phong độ và nỗ lực để đạt được kết quả cao”, thầy Dương nói.

Cô Vương Xuân Thuận, Hiệu trưởng Trường THPT DTNT tỉnh Lạng Sơn, gửi lời nhắn nhủ học sinh trước thềm năm học mới.

Chia sẻ về công tác chuẩn bị cho năm học mới và những mục tiêu mà ngành giáo dục Lạng sơn hướng tới năm học 2022-2023, ông Hoàng Quốc Tuấn – Giám đốc Sở GD&ĐT Lạng Sơn cho biết: Ngành giáo dục Lạng Sơn cố gắng hoàn thành các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới giáo dục trong đó tổ chức thực hiện đúng hướng chương trình giáo dục mầm non mới; chương trình GDPT 2018 đặc biệt với lớp 10; Kiên trì củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn tỉnh; nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, xoá mù chữ; tăng cường trường chuẩn quốc gia...

Học sinh Trường THPT DTNT tỉnh Lạng Sơn bước vào năm học mới.

Học sinh Trường THPT DTNT tỉnh Lạng Sơn bước vào năm học mới.

Ngô Chuyên

report

Thầy, trò vùng khó đất mũi Cà Mau háo hức ngày khai giảng

Là ngôi trường dành cho người dân tộc Khmer, hoà vào không khí tưng bừng, phấn khởi của hàng triệu giáo viên, học sinh, phụ huynh trong cả nước, sáng 5/9, thầy và trò Trường PTDT Hữu Nhem (ấp 7, xã Tân Lộc, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học 2022 - 2023.

Từ sáng sớm, công tác chuẩn bị cho buổi lễ khai giảng tại Trường PTDT Hữu Nhem được chuẩn bị rất chu đáo.
Từ sáng sớm, công tác chuẩn bị cho buổi lễ khai giảng tại Trường PTDT Hữu Nhem được chuẩn bị rất chu đáo.

Từ sáng sớm, công tác chuẩn bị cho buổi lễ khai giảng tại Trường PTDT Hữu Nhem được thầy và trò của nhà trường chuẩn bị rất chu đáo. Thời tiết trong buổi sáng sớm khá mát mẽ, nắng nhẹ nên rất thuận tiện cho buổi lễ.

Cô Nguyễn Diễm Phúc, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết, năm học 2021 - 2022, trường đã đạt được những kết quả rất đáng khích lệ, các hoạt động giáo dục trong nhà trường đều có sự chuyển biến tích cực và đạt những kết quả rất đáng tự hào so với những năm trước.

“Trong năm qua, nền nếp, kỷ cương trường học được giữ vững, chất lượng giáo dục các môn văn hoá đã được nâng lên. Tỉ lệ học sinh xếp loại hạnh kiểm khá và tốt đạt 100%, tỉ lệ học sinh đạt khá và giỏi đạt 45,83%, tỉ lệ lên lớp đạt 100% và tỉ lệ tốt nghệp đạt 100%”, cô Phúc chia sẻ.

Việt Hữu

report

Nam Định: Không khí nô nức lan tỏa tới thầy trò

Trẻ đến trường dự khai giảng từ sớm với cờ đỏ sao vàng trên tay và tâm trạng háo hức.

Trẻ đến trường dự khai giảng từ sớm với cờ đỏ sao vàng trên tay và tâm trạng háo hức.

Tại Trường Tiểu học Chu Văn An (TP Nam Định) trong sáng 5/9, một không khí nô nức của buổi khai giảng năm học mới 2022-2023 đã thực sự lan tỏa tới mỗi cán bộ giáo viên và học sinh.

Được mẹ đưa đến trường với lá cờ đỏ sao vàng 5 cánh nhỏ xinh trên tay, em Vũ Ngọc Bảo Anh - học sinh lớp 5A7 vui vẻ nói: "Thực sự chúng em vui đến không ngủ được vì hôm nay được trực tiếp đón các em lớp 1 mới vào trường. Mấy ngày hôm nay, các thầy cô cũng rất vất vả chuẩn bị các thứ để cho lễ khai giảng hôm nay được diễn ra suôn sẻ. Hi vọng một năm mới chúng em không phải tạm dừng đến trường vì dịch bệnh nữa".

Tương tự, anh Nguyễn Văn Hùng có con năm nay vào lớp 1 chia sẻ, anh và rất đông phụ huynh đều chung một tâm trạng là phấn khởi vì năm học này các con lại được khai giảng trực tiếp thay vì trực tuyến và giãn cách như các năm trước bởi dịch bệnh Covid-19. Anh cũng mong muốn các thầy cô sẽ tiếp tục nỗ lực để dạy dỗ các em học sinh thành những công dân có ích cho xã hội.

Cô Trần Thị Minh Thúy – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Chu Văn An trực tiếp dắt tay các em học sinh khối 1 vào trường dự khai giảng năm học mới trong không khí hân hoan.

Cô Trần Thị Minh Thúy – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Chu Văn An trực tiếp dắt tay các em học sinh khối 1 vào trường dự khai giảng năm học mới trong không khí hân hoan.

Cô Trần Thị Minh Thúy – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Chu Văn An (TP Nam Định) chia sẻ, hiện trường có tổng số 56 cán bộ, giáo viên, nhân viên với tổng số học sinh năm học này là 1.790 em. Là năm thứ 3 triển khai việc thay sách theo chương trình mới nên nhà trường cũng có ít nhiều kinh nghiệm. Tất cả giáo viên các khối đều được tập huấn. Trường đã họp phụ huynh để trao đổi, chuẩn bị cho con các thiết bị học tập cho học sinh.

Đình Tuệ

report

Huyện Côn Đảo, Vũng Tàu: Thêm điểm trường mới khang trang trước ngày khai giảng

Sáng 5/9, hòa chung trong không khí khai giảng năm học mới của học sinh cả nước, hàng ngàn học sinh huyện đảo Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cũng đã hân hoan đón chào năm học mới dưới ánh nắng vàng tươi cuối hè.

Là huyện đảo có tốc độ phát triển kinh tế khá tốt của tỉnh trong những năm qua nên các chính sách chăm lo cho giáo dục tại đây được tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cũng như của UBND huyện đảo đặc biệt quan tâm.

Theo cô Phạm Phương Mai- Hiệu trường Trường Tiểu học Cao Văn Ngọc ngoài điều kiện về cơ sở vật chất, phòng ốc học tập thường xuyên được UBND huyện và tỉnh quan tâm thì chất lượng giáo dục Tiểu học của huyện đảo vài năm qua cũng đã được nâng lên rất cao nhờ các chính sách phát triển đồng bộ, có chiều sâu và bền vững của ngành giáo dục.

Năm học mới, số học sinh của Trường Tiểu học Cao Văn Ngọc tiếp tục tăng cao khi toàn trường có tổng số 1.070 học sinh. Trong đó, học sinh lớp 1 là 232 em.

Trường Tiểu học Cao Văn Ngọc, huyện Côn Đảo

Trường Tiểu học Cao Văn Ngọc, huyện Côn Đảo

“Năm học này tình hình học sinh có hoàn cảnh khó khăn giảm mạnh, các chính sách hỗ trợ, chăm lo học sinh được Nhà trường đặc biệt quan tâm dưới sự chung tay, ủng hộ của các mạnh thường quân nên năm học 2022-2023 học sinh toàn trường bước vào năm học mới với tâm thế tươi vui và tự tin.

Để nâng cao chất lượng học tập, năm học 2022-2023, Trường đã kịp xây dựng và đưa vào sử dụng thêm một điểm trường tại Khu 3, với quy mô khoảng 400 học sinh. Điểm trường này mang đến niềm vui rất lớn cho phụ huynh và học sinh khi không chỉ giúp học sinh thuận tiện hơn trong việc đi học, mà còn giúp Nhà trường đảm bảo sĩ số/lớp nhằm duy trì tốt nhất chất lượng giáo dục của mình”- cô Mai nói.

Anh Tú

report

Hải Dương: Chủ động phòng chống thiên tai, dịch bệnh trong năm học mới

Hơn 480.000 học sinh và trên 28.000 giáo viên tỉnh Hải Dương nô nức trong ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường.

Tại Trường THCS Tân Việt (Thanh An), thầy Hiệu trưởng Trần Ngọc Long cho biết, 560 học sinh háo hức dự lễ khai giảng năm học mới. Năm học này, nhà trường vui mừng chào đón 160 học sinh lớp 6. Nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển năng lực học sinh theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Hơn 1.300 học sinh, trong đó có 464 học sinh lớp 10 của Trường THPT Cẩm Giàng tưng bừng trong ngày khai giảng năm học mới. Thầy Hiệu trưởng Trần Văn Ta cho biết, năm học 2022- 2023 nhà trường xác định tập trung cho thực hiện tốt Chương trình Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 10;

Đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục; đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy học” nhằm thực hiện có hiệu quả Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Học sinh Trường THPT Cẩm Giàng trong ngày khai giảng năm học mới

Học sinh Trường THPT Cẩm Giàng trong ngày khai giảng năm học mới

Ông Lương Văn Việt - Giám đốc Sở GD&ĐT nhấn mạnh, để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học, Sở đã yêu cầu các trường tiếp tục chủ động phòng chống và ứng phó hiệu quả với thiên tai, dịch bệnh; đồng thời tích cực vận động phụ huynh đăng ký tiêm vaccine phòng Covid-19 cho học sinh theo các mũi quy định.

Phòng GDĐT cấp huyện, các trường thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, xây dựng đơn vị vững mạnh, đưa ngành giáo dục phát triển.

Cùng với đó, xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đủ về số lượng, chuẩn hóa về trình độ đào tạo, có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

Minh Phong

report

Hòa Bình: Tràn ngập không khí vui tươi, phấn khởi

Sáng ngày 5/9, hơn gần 900 cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Hoà Bình đã trang trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2022 – 2023 cho gần hơn 400.000 học sinh mầm non, tiểu học, phổ thông.

Lễ khai giảng được các trường học tổ chức gọn nhẹ, tạo không khí vui tươi, phấn khởi của ngày khai giảng - Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường. Đầu giờ sáng nay 5/9 thời tiết ở các địa phương thuộc tỉnh Hoà Bình mát, không mưa, thuận lợi cho các bậc phụ huynh đưa các con di chuyển đến trường tham gia khai giảng năm học mới.

Nhìn chung, các em học sinh đều phấn khởi, hân hoan trong ngày khai giải năm học mới 2022 - 2023. Khác với năm học 2021, các em phải ở nhà dự khai giảng theo hình thức online để phòng chống dịch Covid-19, thì nay các em được bố mẹ sắm sửa trang phục mới và đưa đến trường cùng các bạn đón ngày tựu trường.

Chị Đinh Thị Hoa – phụ huynh học sinh Trường Tiểu học và THCS huyện Mai Châu cho biết: “Bước vào năm học mới, thấy con háo hức, phấn khởi nên tôi cũng vui mừng lây. Để chuẩn bị hành trang cho con đến trường, tôi đã mua sắm sách vở, cặp sách, quần áo đồng phục... từ 2 tuần trước. Năm ngoái dịch bệnh hoành hành, nên các con không được đến trường khai giảng, năm nay niềm vui của các con được trọn vẹn và ý nghĩa hơn rồi”.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT động viên cô và trò trường mầm non Kim Sơn, huyện Kim Bôi năm học mới 2022 - 2023.
Lãnh đạo Sở GD&ĐT động viên cô và trò trường mầm non Kim Sơn, huyện Kim Bôi năm học mới 2022 - 2023.

Năm học 2022 - 2023, đối với bậc tiểu học, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hoà Bình đã quán triệt chỉ đạo và và nâng cao chất lượng giáo dục chương trình phổ thông 2018 cấp tiểu học. Duy trì tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 99,9%; học sinh từ lớp 3 đến lớp 5 học tiếng Anh đạt 100%, trong đó tiếng Anh 4 tiết/tuần đạt tỷ lệ 100%, học sinh được học Tin học đạt trên 85%...

Bà Bùi Thị Kim Tuyến, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hoà Bình cho biết: Năm học 2022 - 2023, chúng tôi xác định nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình GDPT năm 2018. Đến thời điểm này, các điều kiện để thực hiện chương trình đối với lớp 3, lớp 7, lớp 10 đều đã sẵn sàng. Cuối tháng 8/2022, đội ngũ thầy, cô giáo đã hoàn thành các chương trình tập huấn, bồi dưỡng chương trình GDPT. Năm nay, toàn tỉnh sẽ tập trung nguồn lực đẩy mạnh thực hiện chương trình GDPT năm 2018, kiên trì mục tiêu đổi mới, nâng cao chất lượng GD&ĐT.

report

An Giang: Rộn ràng không khí khai trường

Sáng 5/9 thời tiết ở An Giang khá thuận lợi, đông đảo phụ huynh tranh thủ đưa con em đến trường sớm trong không khí háo hức đón chào năm học mới 2022 - 2023.

Không khí khai giảng tại Trường Tiểu học A thị trấn Phú Hòa (huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang).

Không khí khai giảng tại Trường Tiểu học A thị trấn Phú Hòa (huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang).

Cô Ngô Minh Trang, Hiệu trưởng Trường Tiểu học A thị trấn Phú Hòa (huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) cho biết, năm học 2022 - 2023 trường có 26 lớp với 956 học sinh. Trong có 13 lớp học 2 buổi/ngày.

Năm học 2022 - 2023, tỉnh An Giang tập trung triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018; củng cố, duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, hướng đến phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em dưới 5 tuổi. Triển khai hiệu quả Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục - đào tạo giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030"...

Trọng Nhân

report

TPHCM: Đề cao an toàn phòng dịch trong ngày khai giảng

Học sinh Trường THCS Phan Văn Trị (Gò Vấp) hân hoan ngày khai giảng.

Học sinh Trường THCS Phan Văn Trị (Gò Vấp) hân hoan ngày khai giảng.

Sáng 5/9, cùng với học sinh cả nước, hơn 1,7 triệu học sinh TPHCM tới trường với niềm hân hoan để dự lễ khai giảng năm học 2022-2023.

Hôm nay thời tiết TPHCM rất thuận lợi, giao thông khá thông thoáng cho phụ huynh đưa rước học sinh tới trường.

Trong ngày khai giảng này giáo viên và học sinh trò đều dành những bộ quần áo đẹp nhất để đến trường. Trước khi vào trường thầy, trò không quên rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang nơi đông người và hạn chế tập trung đông người. Nhiều học sinh rất vui mừng gặp lại bạn bè sau thời gian nghỉ hè.

Có mặt sớm tại trường, phụ huynh Trịnh Hải Yến, có con năm nay vào lớp 4 tại Trường Tiểu học Trần Thị Bưởi (TP Thủ Đức) cho biết: Không chỉ cháu mà cả ba mẹ cũng rất vui, háo hức chờ ngày khai trường của con. Năm nay khai giảng vào đầu tuần nên cả nhà dậy từ sớm chuẩn bị đưa con tới đây. Hi vọng con sẽ có một năm học mới thuận lợi, vui vẻ.

Trước đó Sở GD-ĐT TPHCM yêu cầu các trường tổ chức lễ khai giảng năm học 2022-2023 an toàn, vui tươi, ý nghĩa và ngắn gọn.

Hồ Phúc

report

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang đánh trống khai trường tại Đồng Nai

Sáng 5/9, Bí thư Trung Ương Đoàn, Chủ tịch Hội Đồng Đội Trung Ương Nguyễn Phạm Duy Trang đã đến dự và chia vui với thầy trò Trường tiểu học Nguyễn An Ninh, TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.

Buổi lễ diễn ra theo tinh thần ngắn gọn chỉ 45 phút để học sinh được học những tiết đầu tiên của chương trình.

Năm học này, Trường tiểu học Nguyễn An Ninh tròn 10 tuổi. Đây là ngôi trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 và đạt được nhiều kết quả nỗ lực dạy tốt- học tốt của tỉnh. Năm học này trường có 1.035 học sinh với 30 lớp, năm học này trường đã tuyển sinh được 100% chỉ tiêu lớp 1 với 210 em. Đồng thời cũng là một trong những đơn vị công lập thực hiện 100% học sinh học 2 buổi/ ngày và có tổ chức bán trú.

Bí thư Trung Ương Đoàn, Chủ tịch Hội Đồng Đội Trung Ương Nguyễn Phạm Duy Trang phát động phong trào

Bí thư Trung Ương Đoàn, Chủ tịch Hội Đồng Đội Trung Ương Nguyễn Phạm Duy Trang phát động phong trào

Phát biểu tại buổi lễ cô Hoàng Thị Ngọc, hiệu trưởng trường Nguyễn An Ninh chia sẻ: Các em hãy cố gắng ngay từ những giờ học đầu tiên với tinh thần tự giác, tự chủ và sáng tạo trong học tập cũng như các hoạt động tập thể. Các em hãy nhớ rằng chúng ta đang mang trên vai một nhiệm vụ, mối bước các em đi, mỗi việc các em làm đều mang trong tim niềm tin và sự tự hào của ngôi trường Nguyễn An Ninh thân yêu này.

Sau khi đánh trống khai trường, Hội Đồng Đội Trung ương đã phát động Chủ đề công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 2022-2023 vơi chủ đề” Thiếu nhi Việt Nam- Làm nghìn việc tốt, tiến bước lên Đoàn”.

Tại buổi lễ Hội Đồng Đội Trung ương đã trao 30 học bổng cho các em có hoàn cảnh khó khăn vương lên trong học tập cùng 5 công trình máy lọc nước Mizuki trị giá 400 triệu đồng và Tài trợ cho 49 thiếu nhi mồ côi cha mẹ do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Hoàng Phúc

report

Quảng Trị: Lễ khai giảng ngắn gọn, xúc tích

Sáng 5/9, cùng với hàng triệu học sinh cả nước, hơn 170.000 học sinh Quảng Trị hân hoan tham dự Lễ khai giảng năm học 2022-2023 – Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường.

Lễ khai giảng năm học 2022-2023 mang nhiều ý nghĩa sau 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, khiến hoạt động dạy và học bị tác động.

Không khí khai giảng tại Trường THPT thị xã Quảng Trị.

Không khí khai giảng tại Trường THPT thị xã Quảng Trị.

Theo Sở GD&ĐT Quảng Trị, chương trình Lễ khai giảng năm học 2022 - 2023 diễn ra ngắn gọn với phần đọc thư của Chủ tịch nước; diễn văn khai giảng năm học mới và đánh trống khai trường… Sau đó, các trường học duy trì nề nếp, tổ chức dạy học ngay sau lễ khai giảng.

Học sinh THPT trong trang phục áo trắng hân hoan tham dự khai giảng.

Học sinh THPT trong trang phục áo trắng hân hoan tham dự khai giảng.

Chị Lê Thị Thanh Thủy – phụ huynh của em Nguyễn Thị Cẩm Tú (học lớp 3) cho biết: “Bước vào năm học mới, thấy cháu háo hức, phấn khởi nên tôi cũng vui mừng. Trước đó, tôi đã mua sắm sách vở, cặp sách, quần áo đồng phục... để cháu đến trường. Sau 2 năm dịch bệnh, năm nay các cháu được tham gia Lễ khai giảng trọn vẹn, vui tươi và ý nghĩa hơn”.

Ngành GD&ĐT đã triển khai các giải pháp huy động học sinh đến trường đầu năm học, đặc biệt là học sinh địa bàn miền núi, vùng khó khăn. Các cơ sở giáo dục phối hợp với các cấp, ngành và chính quyền địa phương tăng cường bám địa bàn, tuyên truyền vận động học sinh, phụ huynh đưa trẻ đến trường.

Năm học này, tỉnh Quảng Trị có khoảng 170.000 học sinh, tuyển mới khoảng 45.300 học sinh. Toàn tỉnh có 399 trường học các cấp.

Trong đó, bậc Mầm non hơn 37.900 cháu (độ tuổi nhà trẻ khoảng 11.400 cháu); học sinh bậc Tiểu học hơn 63.600 em; THCS khoảng 42.200; bậc THPT hơn 26.100 học sinh.

Năm học 2022-2023, tỉnh Quảng Trị có gần 30.000 học sinh là con em đồng bào dân tộc Vân Kiều, Pa Kô.

Đăng Đức

report

Trà Vinh: Nghiên cứu tạo động lực cho giáo viên nỗ lực trong công tác

Sáng 5/9, học sinh trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đồng loạt đến trường khai giảng năm học 2022 - 2023.

HS Trường THPT Cầu Ngang A (Trà Vinh) biểu diễn văn nghệ khai giảng. Ảnh: Sa Quên.

HS Trường THPT Cầu Ngang A (Trà Vinh) biểu diễn văn nghệ khai giảng. Ảnh: Sa Quên.

Năm học 2022 - 2023, Sở GD&ĐT Trà Vinh xác định thực hiện đổi mới quản lý giáo dục theo hướng phân cấp, phân quyền đảm bảo hiệu quả, phù hợp xu hướng phát triển giáo dục.

Thực hiện kỷ cương, nền nếp, chất lượng và hiệu quả trong các cơ sở giáo dục nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển giáo dục, khuyến khích đổi mới sáng tạo, quản trị nhà trường gắn với thực tiễn…

HS Trà Vinh hân hoan ngày khai giảng. Ảnh: Sa Quên.

HS Trà Vinh hân hoan ngày khai giảng. Ảnh: Sa Quên.

Theo bà Nguyễn Thị Bạch Vân, Giám đốc Sở GD&ĐT: Cán bộ, giáo viên toàn ngành tiếp tục tự học, tự rèn, linh hoạt, thích ứng trong mọi tình huống, truyền cảm hứng học tập đến với học sinh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Tập trung thực hiện 11 nhiệm vụ, giải pháp năm học 2022 - 2023. Từng cơ sở giáo dục tập trung nâng cao chất lượng, lãnh đạo các đơn vị nghiên cứu tạo động lực cho giáo viên nỗ lực trong công tác.

Khắc phục khó khăn, thực hiện cuốn chiếu Chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018, đổi mới đồng bộ phương pháp dạy và học, kiểm tra, đánh giá. Quan tâm vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn, an ninh trường học, vệ sinh môi trường… tiếp tục quan tâm công tác phòng, chống Covid-19.

Tăng cường thực hiện xã hội hóa giáo dục, khuyến học, khuyến tài, phát triển Đảng trong trường học, thực hiện quy chế dân chủ trong trường học. Đặc biệt, không để học sinh bỏ học do thiếu điều kiện vật chất, các trường sẵn sàng cho phương án dạy học trực tuyến khi có tình huống bất ngờ xảy ra...

Quốc Ngữ

report

Vĩnh Phúc: Các ngả đường thông thoáng ngày khai giảng

Hào hứng, vui tươi là tâm trạng chung của học sinh, giáo viên và cả phụ huynh tại Vĩnh Phúc trong ngày khai giảng trực tiếp sau 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Sáng 5/9, thời tiết tại Vĩnh Phúc không mưa, trời quang mây, thuận lợi cho việc di chuyển của học sinh đến dự khai giảng. Lực lượng Cảnh sát giao thông có mặt rất sớm để phân luồng tại các ngã tư, điểm giao cắt lớn và các đường dẫn vào trường học.

Lễ khai giảng năm học mới tại Trường THPT Tam Dương chính thức bắt đầu

Lễ khai giảng năm học mới tại Trường THPT Tam Dương chính thức bắt đầu

Năm nay, theo chỉ đạo của Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh sẽ tổ chức lễ khai giảng ngắn gọn trong thời gian 60 phút. Tuy vậy, không khí vui tươi của ngày hội vẫn tràn ngập trên từng nụ cười, nét mặt của các giáo viên và học sinh.

Chị Nguyễn Thị Thu đưa cháu Trần Quang Anh lớp 1A2 đến Trường Tiểu học Liên Bảo (TP. Vĩnh Yên) từ khá sớm. Đây là lễ khai giảng đầu tiên của Quang Anh ở cấp tiểu học nhưng cũng là đứa con thứ 2 của chị Thu học tại ngôi trường này. Trao tay con cho cô giáo, chị Thu kể: Sáng nay cháu dậy sớm, tự lấy đồng phục ra mặc và đòi mẹ đưa đến trường để dự lễ khai giảng. Bản thân cháu đã có vài ngày làm quen với cô và các bạn nên cháu không quá rụt rè. Về nhà trường thì tôi hoàn toàn yên tâm vì cháu lớn nhà tôi đã từng học ở đây. Các cô đã có kinh nghiệm dạy sách mới nên việc học của con tôi không còn băn khoăn gì.

Về phía Quang Anh, em tung tăng nắm tay cô bước vào trường nhưng vẫn không quên đưa mắt nhìn quang cảnh tươi mới, được trang trí đẹp mắt trong ngày khai giảng.

Em Trần Quang Anh dự lễ khai giảng đầu tiên tại Trường TH Liên Bảo, Vĩnh Yên

Em Trần Quang Anh dự lễ khai giảng đầu tiên tại Trường TH Liên Bảo, Vĩnh Yên

Tại Trường THCS Vĩnh Yên, bước xuống xe đưa đón trong bộ đồng phục tươm tất, em Nguyễn Trần Bình Minh học sinh lớp 7A1 vui cười chia sẻ: Đây là lần khai giảng thứ 2 của em tại Trường THCS Vĩnh Yên nhưng năm nay chúng em được dự lễ trực tiếp tại trường. Mấy ngày trước chúng em đã được tựu trường để chuẩn bị cho năm học mới nên không khí rạo rực của ngày khai giảng đã thôi thúc em dậy từ sáng sớm.

“Năm nay chúng em được mặc đồng phục đến trường, hát Quốc ca và được nghe thư của Chủ tịch nước trong buổi khai giảng khiến em càng tự hào hơn về mái trường này. Năm học mới, em sẽ chăm chỉ học tập, rèn luyện để hoàn thiện bản thân và xứng đáng với niềm tin của thầy cô giáo và gia đình”- Bình Minh chia sẻ thêm.

Tiết mục văn nghệ của học sinh Trường THPT Tam Dương

Tiết mục văn nghệ của học sinh Trường THPT Tam Dương

Năm học 2022-2023, Trường THPT Tam Dương (huyện Tam Dương) có tổng số 1.233 học sinh, trong đó, có 440 em lớp 10. Đây là ngôi trường nằm trong tốp đầu các trường THPT về chất lượng giáo dục tại tỉnh Vĩnh Phúc. Trong không khí rộn ràng ngày khai trường, Thạc sỹ Phan Hồng Hiệp – Hiệu trưởng nhà trườg chia sẻ: Sau lễ khai giảng, việc cần thiết phải làm ngay đó là, mỗi thầy cô giáo phải xây dựng kế hoạch giáo dục của mình thật tốt, đồng thời giúp đỡ học sinh kế hoạch hóa việc học tập của các em ở mức độ vừa rèn luyện toàn diện, vừa chuyên sâu kiến thức, phát triển tốt phẩm chất và năng lực theo yêu cầu của Chương trình GDPT mới và SGK lớp 10 mới. Đây là một trong những công việc quan trọng đầu tiên, nếu làm tốt sẽ tạo điều kiện giúp các em phấn đấu đạt được mục đích cụ thể, để từng bước tiến lên, thực hiện ước mơ cao đẹp của mình trong năm học trước sự đổi mới của đất nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi công cuộc “Đổi mới căn bản và toàn diện Giáo dục và Đào tạo”.

Năm học 2022-2023, Vĩnh Phúc có hơn 350.000 học sinh các khối từ mầm non đến THPT tham dự lễ khai giảng trực tiếp và ngày hội Toàn dân đưa trẻ đến trường tại hơn 500 trường học trong tỉnh.

Long Anh

report

Đà Nẵng: Trang trọng Lễ gắn bảng tên cho học sinh lớp 10, Trường THPT Phan Châu Trinh

Năm học 2022 - 2023, Trường THPT Phan Châu Trinh đón 1.381 học sinh khối lớp 10. Nhà trường đã sớm chủ động xây dựng phương án sắp xếp lớp theo môn học tự chọn kèm theo chuyên đề học tập để học sinh sớm mua sách giáo khoa đúng – đủ nhu cầu học tập.

Thầy Hiệu trưởng Trường THPT Phan Châu Trinh gắn bảng tên cho học sinh khối lớp 10

Thầy Hiệu trưởng Trường THPT Phan Châu Trinh gắn bảng tên cho học sinh khối lớp 10

Lễ khai giảng năm học 2022-2023 được diễn ra trong niềm vui và sự háo hức sau hai năm học thầy trò nhà trường không tổ chức được lễ khai giảng trực tiếp do ảnh hưởng dịch Covid-19. Và hơn thế nữa, năm học 2022-2023, Trường THPT Phan Châu Trinh chạm mốc 70 năm xây dựng và phát triển với những giá trị truyền thống đáng tự hào và xây dựng những định hướng phát triển nhà trường theo hướng chuyển đổi số, thực hiện Chương trình giáo dục 2018 với phương châm: Lấy người học làm trung tâm, lấy chất lượng giáo dục làm cốt lõi, lấy xu thế của thời đại để định hướng tiếp cận.

Thầy Nguyễn Quang Hưng, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: "Để thực tốt những mục tiêu, nhiệm vụ năm học 2022-2023, nhà trường tiếp tục phát huy những kết quả đạt được của các năm học trước, tiếp tục đầu tư và hoàn thiện CSVC theo hướng hiện đại, chú trọng đổi mới công tác quản lý; mỗi thầy cô giáo luôn nêu cao hơn nữa tấm gương sáng về đạo đức, lối sống, tiếp tục sáng tạo, đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh, tạo điều kiện cho các em tham gia chương trình giao lưu văn hóa để tiếp cận các mô hình giáo dục tiên tiến nhằm có định hướng nghề nghiệp".

Ánh Ngọc

report

Hưng Yên: Lễ khai giảng trang nghiêm, ấm áp

Sáng 5/9, hoà chung không khí tưng bừng, phấn khởi trên cả nước, hơn 360 nghìn học sinh Hưng Yên tham dự Lễ khai giảng và bước vào năm học mới 2022 - 2023.

Học sinh Trường Tiểu học Xuân Quan, huyện Văn Giang, khai giảng năm học mới.

Học sinh Trường Tiểu học Xuân Quan, huyện Văn Giang, khai giảng năm học mới.

Sáng nay, thời tiết tại tỉnh Hưng Yên dịu mát, tạnh ráo. Thầy và trò Trường Tiểu học Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, vui vẻ, phấn khởi tổ chức lễ Khai giảng năm học 2022 - 2023. Năm học này, nhà trường chào đón 136 học sinh lớp 1.

Tại Trường THCS Tân Châu, huyện Khoái Châu, lễ khai giảng bắt đầu từ 7h. Học sinh mặc đồng phục, cầm theo cờ hoa tập trung dưới sân trường và vỗ tay chào đón các em học sinh lớp 6.

Thầy giáo Lê Văn Bảy, Hiệu trưởng Trường THCS Tân Châu, cho biết: Nhà trường đã chuẩn bị cho đáo cho lễ khai giảng trên tinh thần trang nghiêm, ấm áp. Năm học này, nhà trường tiếp tục thực hiện mục tiêu tổ chức dạy tốt, học tốt; nâng cao chất lượng giáo dục, đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển năng lực học sinh theo Chương trình GDPT mới.

“Năm ngoái, nhà trường đã tổ chức lễ khai giảng đặc biệt đáng nhớ theo hình thức trực tuyến. Năm nay, học sinh được dự lễ khai giảng trực tiếp là tín hiệu đáng mừng và cũng là động lực để thầy và trò nhà trường tiếp tục phấn đấu, cố gắng cho một năm học mới”, thầy Bảy chia sẻ.

Để chuẩn bị cho năm học 2022 - 2023, Sở GD&ĐT Hưng Yên đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh chuẩn bị các điều kiện tốt nhất.

Các cơ sở giáo dục tập trung rà soát, sắp xếp lại trường, lớp đảm bảo tinh gọn, phù hợp, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Đồng thời, các trường tiến hành tu sửa, nâng cấp khuôn viên, trường, lớp; bổ sung đồ dùng, trang thiết bị dạy học, phòng học theo quy định của Bộ GD&ĐT để triển khai Chương trình GDPT 2018.

Phạm Khánh

report

Học sinh Hà Nội nô nức trong ngày khai giảng

Hòa chung không khí Ngày hội toàn dân đưa trẻ tới trường, sáng nay 5/9, các trường học trên địa bàn Thủ đô tưng bừng tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2022 - 2023.

Học sinh Trường Tiểu học Trưng Vương (Hoàn Kiếm, Hà Nội) trong ngày tựu trường năm học 2022-2023.

Học sinh Trường Tiểu học Trưng Vương (Hoàn Kiếm, Hà Nội) trong ngày tựu trường năm học 2022-2023.

Ghi nhận tại điểm trường Tiểu học Trưng Vương, từ 6h30 sáng, các thầy cô giáo, các bạn học sinh đã có mặt để chuẩn bị cho lễ khai giảng.

Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Trưng Vương hân hoan trong ngày tựu trường năm học 2022-2023.

Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Trưng Vương hân hoan trong ngày tựu trường năm học 2022-2023.

Nhiều phụ huynh tranh thủ đưa học sinh đi sớm hơn để tránh tắc đường khiến con bị muộn khai giảng. Chị Phùng Hương cho biết: "Năm nay, con bắt đầu vào lớp 1 nên con rất háo hức đến trường mới gặp thầy cô và khai giảng năm học mới. Tôi đã dậy sớm đưa con đến trường".

Thời tiết Hà Nội sáng nay mát mẻ, không mưa, thuận lợi cho học sinh di chuyển đến trường tham gia khai giảng năm học mới.

Tại điểm trường THCS Trưng Vương, bầu không khí rộn rã, hân hoan trong Lễ Khai giảng trực tiếp đầu tiên sau 2 năm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Học sinh lớp 6 trường THCS Trưng Vương háo hức trước giờ khai giảng.

Học sinh lớp 6 trường THCS Trưng Vương háo hức trước giờ khai giảng.

Các bạn học sinh chia sẻ sự hồi hộp và cả vui mừng khi trở lại năm học mới trực tiếp, đồng thời vẫn chú ý các biện pháp phòng dịch bệnh cần thiết.

Phạm Hiền

report

Cần Thơ: Học sinh háo hức đến trường dự khai giảng từ sớm

Hoà trong không khí Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, sáng nay, hơn 250.000 học sinh các cấp học tại TP. Cần Thơ phấn khởi, náo nức đến trường dự khai giảng năm học mới.

Tại trung tâm thành phố, trường học rộn ràng tiếng nói cười, nô đùa của học sinh. Em Lê Bảo Nhi, học sinh lớp 5, Trường TH Ngô Quyền chia sẻ: "Em rất háo hức chờ ngày hôm nay. Từ tối qua, em cùng mẹ lựa bộ đồ thật đẹp để cùng bạn dự lễ khai giảng năm học mới".

Học sinh Trường TH Ngô Quyền, quận Ninh Kiều phấn khởi ngày khai giảng năm học mới.

Học sinh Trường TH Ngô Quyền, quận Ninh Kiều phấn khởi ngày khai giảng năm học mới.

Theo Ông Trần Thanh Bình, Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ, trong năm học mới này, ngành tiếp tục thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về giáo dục và đào tạo với mục tiêu thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện mà trọng tâm là đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Tiếp tục phối hợp với sở, ngành, địa phương tập trung các giải pháp củng cố, phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, nhất là đội ngũ giáo viên cốt cán đảm bảo đủ năng lực triển khai thực hiện lộ trình Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Năm học 2022 - 2023, TP. Cần Thơ có khoảng 252.662 học sinh. Trong đó, trẻ mầm non là 51.111 em; tiểu học là 99.091 học sinh, THCS là 67.440 học sinh và THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học là 35.020 học sinh.

Trường Tiến

report

Quảng Ninh: Đồng loạt khai giảng 8h sáng

Sáng nay thời tiết ở Quảng Ninh nắng vàng rực rỡ. Các ngã đường ở Trung tâm TP Hạ Long trở lên đông đúc bởi các phương tiện đưa các em học sinh đến trường khai giảng.

Lúc 7h50, tại Trường THPT chuyên Hạ Long, các tiết mục văn nghệ bắt đầu được biểu diễn. Tới dự có ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Trường THPT chuyên Hạ Long sáng 5/9/2022.

Trường THPT chuyên Hạ Long sáng 5/9/2022.

Năm học 2022-2023, toàn tỉnh Quảng Ninh có trên 340.000 học sinh và trẻ Mầm non, tăng thêm hơn 9.600 so với năm học trước.

Năm học này, toàn tỉnh có 645 trường học và cơ sở giáo dục, trong đó có trên 88% số trường đạt chuẩn quốc gia. Để chuẩn bị cho năm học mới 2022-2023, ngành GD&ĐT tỉnh đã cải tạo, sửa chữa, nâng cấp các công trình nhà vệ sinh tại 87 trường học với kinh phí khoảng 71,3 tỷ đồng; cải tạo, nâng cấp các phòng học không đảm bảo an toàn, xóa phòng học tạm tại 89 trường học với kinh phí gần 190 tỷ đồng; cải tạo, sửa chữa nâng cấp thư viện phát triển văn hóa đọc cho trường tiểu học với kinh phí hơn 29 tỷ đồng; mua sắm thiết bị lớp 1, lớp 2 và lớp 6 với kinh phí hơn 218 tỷ đồng…

Học sinh Trường THPT chuyên Hạ Long trong lễ khai giảng sáng nay.

Học sinh Trường THPT chuyên Hạ Long trong lễ khai giảng sáng nay.

Bà Nguyễn Thị Thúy, Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Ninh cho biết, các cơ sở giáo dục tổ chức khai giảng đồng loạt vào lúc 8 giờ sáng nay, trong đó yêu cầu lễ khai giảng tổ chức trang trọng, ngắn gọn, ý nghĩa, thời gian không quá 60 phút.

Em Hoàng Yến học sinh lớp 12C2 Trường THPT chuyên Hạ Long cho biết, khai giảng năm nay em rất vui vì dịch Covid-19 đã dịu xuống, mọi người được gặp nhau trong tâm thế thoải mái hơn. “Em dậy từ sớm để chuẩn bị trang phục để đi khai giảng. Năm nay cuối cấp nên em sẽ cố gắng để học tập cho tốt. Ứớc mơ của em trở thành luật sư”, Yến nói.

Minh Cương

report

Phú Thọ: Không khí tươi vui, phấn khởi lan khắp các trường

Sáng ngày 5/9, hơn 890 cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Phú Thọ trang trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2022 – 2023 cho gần 390.000 học sinh mầm non, phổ thông.

Lễ khai giảng được các trường học tổ chức gọn nhẹ, tạo không khí vui tươi, phấn khởi của ngày khai giảng - Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường.

Nhà giáo Đinh Thị Thủy - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cao Xá (huyện Lâm Thao) cùng cô giáo Quách Thanh Huyền đón học sinh lớp 1

Nhà giáo Đinh Thị Thủy - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cao Xá (huyện Lâm Thao) cùng cô giáo Quách Thanh Huyền đón học sinh lớp 1

Ghi nhận tại tỉnh Phú Thọ, đầu giờ sáng ngày 5/9 thời tiết mát, không mưa, thuận lợi cho các em học sinh di chuyển đến trường tham gia khai giảng năm học mới.

Tại trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng, TP Việt Trì (Phú Thọ) không khí vui tươi, phấn khởi, náo nức ngập tràn khi các em học sinh được gặp lại bạn bè, thầy cô sau thời gian nghỉ hè. Hầu hết các em học sinh đều đến trường từ sớm và tập trung đầy đủ theo đúng thời gian quy định.

Anh Cao Trường Giang phụ huynh của em Cao Khánh Linh học sinh lớp 1A1 và Cao Bảo Khánh lớp 4A2 trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng, TP Việt Trì (Phú Thọ) chia sẻ: “Đây là buổi khai giảng có ý nghĩa lớn trong cuộc đời cháu Khánh Linh con gái tôi, là dấu mốc quan trọng đánh dấu ngày đầu tiên cháu bước vào lớp 1 nên vợ chồng tôi đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị các vật dụng cần thiết, đưa hai cháu đến trường tham gia lễ khai giảng năm học mới”.

Trao đổi với Báo GD&TĐ, nhà giáo Trần Thị Ánh Nguyệt – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng cho biết: Năm học 2022 – 2023 tập thể cán bộ, giáo viên trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng tiếp tục giữ gìn phẩm chất đạo đức, phát huy hơn nữa trách nhiệm của nhà giáo, hết lòng, hết sức vì sự nghiệp giáo dục; tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Em Cao Nhật Mai lớp 8A1 trường THCS Cao Xá, huyện Lâm Thao, Phú Thọ
Em Cao Nhật Mai lớp 8A1 trường THCS Cao Xá, huyện Lâm Thao, Phú Thọ

Vui mừng trong ngày khai giảng trực tiếp, em Cao Nhật Mai – Lớp 8A1, Trường THCS Lâm Thao (huyện Lâm Thao) bày tỏ: Hôm nay, em dậy sớm để chuẩn bị đến trường dự khai giảng năm học mới. Em rất vui vì được gặp lại các thầy cô giáo kính yêu, gặp lại các bạn sau những ngày hè xa cách, được tiếp tục khám phá những chân trời tri thức mới mở ra qua từng trang sách và một năm học mới với biết bao điều hứa hẹn đang chờ đón chúng em.

Nhà giáo Đinh Thị Thủy – Hiệu trưởng trường Tiểu học Cao Xá, huyện Lâm Thao (Phú Thọ) cho biết: Năm học 2022 – 2023, trường có 975 học sinh, trong đó đón 167 em học sinh vào lớp 1. Để chuẩn bị tốt các điều kiện tốt nhất cho năm học mới, nhà trường đã huy động giáo viên phối hợp với cha mẹ học sinh chỉnh trang khuôn viên trường, lớp học, cắt tỉa hệ thống cây cảnh, cây bóng mát… Hiện nay, trường đảm bảo 100% học sinh của trường học 2 buổi/ngày. Việc triển khai Chương trình GDPT 2018 theo lộ trình ở những năm tiếp theo của nhà trường tương đối thuận lợi, đảm bảo tỉ lệ 1 lớp/1 phòng học.

Long Anh - Minh Sơn

report

Không khí hân hoan ngày khai giảng tại vùng biển đảo Kiên Giang

Sáng 5/9, 323 học sinh Trường THCS-THPT Kiên Hải (huyện đảo Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang) đến trường vui ngày khai giảng.

HS Trường THCS-THPT Kiên Hải (Kiên Giang) tại lễ khai giảng sáng 5/9.
HS Trường THCS-THPT Kiên Hải (Kiên Giang) tại lễ khai giảng sáng 5/9.

Cô Lê Thị Nga, Phó Hiệu trưởng Trường THCS-THPT Kiên Hải cho biết, năm học 2022 - 2023, toàn trường có 323 học sinh cấp THCS và THPT với 29 cán bộ, giáo viên.

Ngày khai giảng, thầy trò nhà trường rất vui mừng và hân hoan vì năm học vừa qua dịch bệnh phức tạp nên không tổ chức khai giảng được.

Các cô giáo Trường THCS-THPT Kiên Hải tại buổi lễ khai giảng.

Các cô giáo Trường THCS-THPT Kiên Hải tại buổi lễ khai giảng.

Trường THCS-THPT Kiên Hải nằm trên đảo Hòn Tre thuộc huyện đảo Kiên Hải (Kiên Giang).

Huyện đảo Kiên Hải có 23 hòn đảo lớn nhỏ nằm trong khu vực biển Tây Nam. Trung tâm hành chính huyện đặt trên địa bàn xã Hòn Tre cách trung tâm TP Rạch Giá về hướng Tây khoảng 30 km đường biển; đảo xa nhất cách trung tâm TP Rạch Giá 90 km (quần đảo Nam Du).

Quốc Ngữ

report

Thừa Thiên - Huế: Đón học sinh lớp 1 trong tiếng vỗ tay rộn ràng

Sáng 5/9 học sinh trên toàn tỉnh Thừa Thiên – Huế đã tưng bừng đón khai giảng trong thời tiết nắng ấm đẹp của mùa thu.

Thầy cô giáo dẫn học sinh khối 1 vào nhập học tại Trường tiểu học Vĩnh Ninh, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Năm nay thời tiết Huế rất đẹp với nắng nhẹ, gió mát thuận lợi cho ngày khai giảng năm học mới 2022-2023. Có mặt từ rất sớm trước lễ khai giảng, nhiều cha mẹ học sinh khối 1 Trường tiểu học Vĩnh Ninh, TP Huế đã đưa con đến trường để xếp hàng, chỉnh đốn trang phục. Một số em vẫn chưa khỏi bỡ ngỡ, đôi mắt tròn xoe thơ ngây vì lần đầu tiên bước vào môi trường học tập.

Học sinh khối 1 Trường tiểu học Vĩnh Ninh, TP Huế xếp hàng trước cổng trường trước lễ khai giảng.

Học sinh khối 1 Trường tiểu học Vĩnh Ninh, TP Huế xếp hàng trước cổng trường trước lễ khai giảng.

Sau các tiết mục văn nghệ vui tươi chào mừng, vào đúng 7h tiếng trống trường vang lên và các thầy cô giáo lần lượt dẫn các em học sinh khối 1 vào sân trường trong tiếng vỗ tay, vẫy chào rộn ràng của các học sinh, phụ huynh và đại biểu tham dự.

Thầy cô giáo dắt học sinh khối 1 vào trường.

Thầy cô giáo dắt học sinh khối 1 vào trường.

Cô Nguyễn Ngọc Minh Trang – Hiệu trưởng Trường tiểu học Vĩnh Ninh phát biểu tại buổi lễ khai giảng đã chúc mừng toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên và 1.547 học sinh nhà trường (có 2 lớp giáo dục chuyên biệt) một năm học mới tràn đầy thành công.

Nhiều năm qua, nhà Trường đã hoàn thành nhiệm vụ năm học xuất sắc, có nhiều học sinh đạt giải cao các Hội thi cấp thành phố, cấp tỉnh, quốc gia và quốc tế. Nhà trường đã đạt Tập thể lao động xuất sắc và được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Đại Dương

report

Quảng Nam: Xúc động lễ khai giảng của 2 cô giáo và 37 học trò trên vùng cao Nam Trà My

Năm học 2022-2023, cô giáo Trà Thị Thu trở lại đứng lớp ở điểm trường Tắk Pổ - Trường Phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học Trà Tập (huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam). Điểm trường Tắk Pổ từng "gây bão" trên mạng xã hội với lễ khai giảng mộc mạc, đơn sơ năm 2019.

Các em học sinh dự lễ khai giảng năm học mới tại điểm trường Tắk Pổ.

Các em học sinh dự lễ khai giảng năm học mới tại điểm trường Tắk Pổ.

Lễ khai giảng ở điểm trường Tắk Pổ năm nay cũng bắt đầu vào lúc 7h30, cùng với học sinh trong cả nước. Do trường mới đang trong giai đoạn hoàn thiện nên các em nhỏ dự Lễ khai giảng trong điểm trường cũ như năm 2021.

Do mặt bằng ở điểm dựng trường tạm chật hẹp nên cô giáo Trà Thị Thu cùng đồng nghiệp đã tổ chức cho học sinh khai giảng trong lớp học. Một lá cờ mới cũng được cô Thu cẩn thẩn đem đến với Tắk Pổ từ mấy ngày trước đó. Lớp học được trang trí bóng bay, các em học sinh khuôn mặt rạng ngời, sẵn sàng cho một năm học mới.

Sau đó cô giáo đọc thư chúc mừng khai giảng năm học mới, dặn dò các em cẩn thận trước khi bắt đầu năm học mới.

Thầy Lê Huy Phương – Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Trà Tập (huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam) cho biết, năm học mới 2022, điểm trường Tắk Pổ có 2 bậc học gồm mẫu giáo và tiểu học với 37 em học sinh.

Các em học sinh dự Lễ khai giảng.

Các em học sinh dự Lễ khai giảng.

“Do trường mới còn đang xây dựng nên các em phải khai giảng ở điểm trường cũ như năm học trước. Công trình trường mới đang bước vào giai đoạn hoàn thiện. Nếu thời tiết thuận lợi, dự kiến cuối tháng 9/2022, trường sẽ hoàn thành và các em học sinh sẽ đến trường mới để học”, thầy Phương cho hay.

Hoàng Vinh

report

Bắc Ninh: Vững tin vào năm học mới

Sáng 5/9, cùng với cả nước, hơn 360 nghìn học sinh các cấp và 1,8 vạn cán bộ, giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Bắc Ninh hân hoan trong buổi lễ khai giảng năm học 2022-2023.

Học sinh trường Tiểu học Đình Bảng số 2 (thành phố Từ Sơn) hân hoan chào mừng năm học mới.

Học sinh trường Tiểu học Đình Bảng số 2 (thành phố Từ Sơn) hân hoan chào mừng năm học mới.

Năm học 2021 -2022, ngành giáo dục Bắc Ninh tiếp tục đạt được nhiều kết quả nội bật. Trong đó, mũi nhọn, tại kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia, tỉnh Bắc Ninh vinh dự xếp thứ Nhất toàn quốc cả về tỷ lệ thí sinh dự thi đạt giải (67/76 thí sinh thi đạt giải, chiếm 88%) và số thí sinh đạt giải Nhất Quốc gia (10 giải); có 1 học sinh đạt Huy chương Bạc Olympic Vật lý Châu Âu; 1 học sinh đạt Huy chương Bạc Olympic Vật lý Quốc tế…

Lãnh đạo thành phố Bắc Ninh dự và chia vui chúc mừng Trường Mầm non Phương Anh ngày khai giảng năm học mới.

Lãnh đạo thành phố Bắc Ninh dự và chia vui chúc mừng Trường Mầm non Phương Anh ngày khai giảng năm học mới.

Tại thành phố Từ Sơn, ngay từ sáng sớm học sinh các cấp học Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT hân hoan tựu trường.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Phòng GD&ĐT thành phố Từ Sơn cho biết, cùng các nhà trường đẩy mạnh công tác truyền thông về thực hiện chương trình GDPT 2018. Trong đó có những điểm mới của chương trình, việc sử dụng sách giáo khoa lớp 1,2,3,6,7 sẵn sàng tâm thế chủ động các điều kiện cũng như tâm lý cho học sinh sẵn sàng bước vào năm học mới.

Đăng Chung

report

Hà Nội: Lễ khai giảng được tổ chức thống nhất trong tối đa 60 phút

Cùng với học sinh cả nước, sáng 5/9, hơn 2,2 triệu học sinh mầm non, phổ thông của thành phố Hà Nội bước vào năm học 2022-2023.

Hân hoan, phấn khởi, hạnh phúc… là tâm trạng của không chỉ học sinh mà còn của các thầy cô, phụ huynh và toàn xã hội về ngày hội lớn.

Ghi nhận tại Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm, quận Nam Từ Liêm, từ cổng trường đến góc lớp, đâu đâu cũng có những hình ảnh trang trí vui nhộn, bắt mắt thay lời chúc mừng các học sinh và tiếng lòng cảm ơn cha mẹ học sinh đã đặt trọn sự tin tưởng vào nhà trường.

Em Nguyễn Thanh Hùng, học sinh lớp 5 trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm tâm sự: Em rất hạnh phúc khi được dự lễ khai giảng năm nay. Nhìn sân trường đông vui, thấy may mắn khi năm nay dịch bệnh được kiểm soát và chúng em có cơ hội tham dự lễ khai giảng trực tiếp và vui như thế này.

Theo văn bản hướng dẫn của Sở GD&ĐT Hà Nội, lễ khai giảng năm học 2022- 2023 sẽ tổ chức thống nhất, ngắn gọn và trang trọng trong tối đa 60 phút. Thực hiện đúng chỉ đạo trên, các trường học trên địa bàn TP đều xây dựng chi tiết kịch bản khai giảng của trường mình gồm phần lễ và phần hội.

Năm học 2022- 2023, ngành GD-ĐT Hà Nội cùng Giáo dục cả nước quyết tâm thực hiện tốt chủ đề năm học, đó là “Đoàn kết, sáng tạo, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo”.

Sáng nay (5/9) học sinh cả nước tưng bừng khai giảng năm học mới ảnh 50
Thầy cô đón học sinh đầu cấp.
Thầy cô đón học sinh đầu cấp.

Vân Anh

report

Hà Tĩnh: Phụ huynh hồi hộp dự khai giảng cùng con

Sáng nay, hơn 350 ngàn giáo viên, học sinh ở 668 trường học trên địa bàn Hà Tĩnh náo nức khai trường. Lễ khai giảng năm học mới 2022-2023 được tổ chức trực tiếp trong bối cảnh dịch bệnh được kiểm soát đã mang đến những cảm xúc đặc biệt, làm rộn lên bầu không khí vui tươi, phấn khởi trong ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường.

Mặc dù chưa đến giờ khai trường nhưng nhiều phụ huynh đã chuẩn bị tươm tất cho các con đến xếp hàng ngay ngắn để sẵn sàng cho buổi lễ quan trọng.

Nhiều cháu nhỏ được bố mẹ mua bóng bay, cờ để dự lễ khai giảng năm học mới.

Nhiều cháu nhỏ được bố mẹ mua bóng bay, cờ để dự lễ khai giảng năm học mới.

Rất đông phụ huynh hồi hộp chờ đợi để được đón buổi lễ đặc biệt cùng các cháu nhỏ.

Rất đông phụ huynh hồi hộp chờ đợi để được đón buổi lễ đặc biệt cùng các cháu nhỏ.

Ông Nguyễn Quốc Anh - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh cho biết, thực hiện chủ đề năm học: “Linh hoạt, sáng tạo, đảm bảo an toàn, giữ vững chất lượng giáo dục”, ngành GD-ĐT Hà Tĩnh chỉ đạo trường học tiếp tục huy động các nguồn lực củng cố cơ sở vật chất trường lớp, trang thiết bị dạy học; thực hiện tốt Chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở các bậc học. Cùng đó, tập trung giải pháp để nâng cao chất lượng toàn diện; đẩy mạnh phong trào xây dựng trường học an toàn, hạnh phúc, hướng đến một môi trường thân thiện, văn minh gắn với đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT.

Tiến Hiệp - Phượng Vũ

report

Sơn La: Gần 400.000 học sinh nô nức đón năm học mới

Sáng 5/9, trên địa bàn tỉnh Sơn La có 610 cơ sở giáo dục, với 379.873 em học sinh nô nức đến trường dự khai giảng năm học mới 2022 -2023.

Năm học 2022 - 2023, tỉnh Sơn La có 610 cơ sở giáo dục với 379.873 em học sinh dự khai giảng. Trong đó, học sinh mầm non 91.398, cấp tiểu học 149.092 em học sinh; cấp THCS 103.048 em, THPT 36.271 em, GDTX có 6030 em học sinh.

Em Hoàng Thị Mai Sao, học sinh Trường THPT chuyên Sơn La cho hay: Em rất phấn khởi và háo hức trong ngày khai giảng hôm nay. Cách đây 2 tuần, bố mẹ em đã đưa em đi mua sách giáo khoa và dụng cụ học tập để bước vào năm học mới. Năm nay được đón khai giảng cùng bạn bè và thầy cô giáo, em thấy rất vui”’.

Bà Lê Thị Hà, Hiệu trưởng Trường Tiểu Ngọc Linh, thành phố Sơn La cho biết: "Năm học 2022 - 2023 có 827 học sinh, chúng tôi đã chỉ đạo các thầy cô trang trí lớp học, quét dọn vệ sinh trường học sạch sẽ để đón ngày khai giảng và sẵn sàng bước vào năm học mới. Đồng thời, chuẩn bị các tiết mục văn nghệ, cờ hoa chào đón ngày khai giảng diễn ra thành công. Đến nay, mọi điều kiện cơ sở vật chất được chúng tôi chuận bị chu đáo, để bước vào buổi giảng dạy các tiết học năm học mới cho các em học sinh".

Với tinh thần và quyết tâm “tất cả vì học sinh thân yêu”, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La đã sẵn sàng bước vào năm học với nhiều thành công, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Năm học 2022 - 2023, trên địa bàn tỉnh Sơn La có gần 400.000 nô nức ngày tựu trường đón năm học mới.

Năm học 2022 - 2023, trên địa bàn tỉnh Sơn La có gần 400.000 nô nức ngày tựu trường đón năm học mới.

PGS. TS Nguyễn Huy Hoàng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La, cho biết: “Năm học mới này, chúng tôi sẽ chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng và triển khai kế hoạch chi tiết, cụ thể của từng cấp học, nhất là cấp THCS, THPT phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo; thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho giáo dục. Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả chuyển đổi số và cải cách hành chính trong toàn ngành, đáp ứng yêu cầu đổi mới và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, phát triển giáo dục số...

report

Gia Lai: Ngày khai trường tươi vui

Gia Lai có mưa nhẹ nên trường Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương tổ chức khai giảng năm học mới tại nhà đa năng.
Gia Lai có mưa nhẹ nên trường Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương tổ chức khai giảng năm học mới tại nhà đa năng.

Sáng 5/9, cùng với cả nước, 762 cơ sở giáo dục trên toàn tỉnh Gia Lai đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2022-2023.

Sau 2 năm ảnh hưởng của dịch Covid-19, không thể tổ chức khai giảng trực tiếp, sáng nay nhiều phụ huynh chở con em mình đến trường từ rất sớm để chào đón năm học mới.

Sáng nay, do thời tiết tại Gia Lai có mưa nhẹ, nên trường Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương (TP Pleiku, Gia Lai) đã tổ chức cho học sinh khai giảng trong nhà đa năng. Dù vậy, nhưng các em học sinh vẫn rất hứng khởi trong ngày khai trường.

Học sinh chào đón năm học mới bằng những tiết mục văn nghệ.
Học sinh chào đón năm học mới bằng những tiết mục văn nghệ.

Ngay sau lễ khai giảng, các cơ sở giáo dục triển khai dạy và học theo chương trình hoặc tổ chức cho học sinh tham gia những hoạt động trải nghiệm, ngoại khóa phù hợp với điều kiện của địa phương, nhà trường nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong ngày khai giảng.

Theo Sở GD&ĐT Gia Lai, năm học 2022-2023, toàn ngành Giáo dục tiếp tục triển khai có hiệu quả việc đổi mới SGK, chương trình GDPT 2018. Bên cạnh đó, tập trung thực hiện quy hoạch, sắp xếp mạng lưới trường lớp, đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh...

Dung Nguyễn

report

Hà Tĩnh: Đường phố nhộn nhịp không khí khai giảng

Hòa chung không khí cháo đón năm học mới, sáng nay (5/9), hơn 350.000 giáo viên và học sinh ở các cấp học tại Hà Tĩnh đã hân hoan tổ chức lễ khai giảng năm học 2022-2023.

Gần 700 trường học tại Hà Tĩnh khai giảng trực tiếp trong sáng 5/9.

Gần 700 trường học tại Hà Tĩnh khai giảng trực tiếp trong sáng 5/9.

Thời tiết Hà Tĩnh trong sáng 5/9, mát mẻ, từ sáng sớm, đường phố đã nhộn nhịp hòa chung không khí khai giảng của năm học mới. Tại trường Tiểu học Nam Hà, học sinh khối 1 được nhà trường thông báo có mặt từ 6h30 để giáo viên chủ nhiệm đón và đưa về hàng lớp đã bố trí.

Cô và trò trường Tiểu học Nam Hà (TP Hà Tĩnh).

Cô và trò trường Tiểu học Nam Hà (TP Hà Tĩnh).

Em Nguyễn Minh Khang (lớp 1D) không khỏi khấp khởi khi lần đầu tiên khai giảng ở ngôi trường mới. Bố em cho biết, từ tối qua em đã tự chuẩn bị đồng phục, nhờ bố hẹn giờ để đến trường đúng giờ. Sau khi tạm biệt bố, em nhanh chong theo cô đến hàng ghế đã được sắp xếp sẵn.

Còn tại trường THPT Phan Đình Phùng, từ sáng sớm hơn 1.600 GV và học sinh đã có mặt tại sân trường chuẩn bị cho giờ khai lễ.

Nữ sinh trường THPT Phan Đình Phùng rạng rỡ trong lễ khai giảng.

Nữ sinh trường THPT Phan Đình Phùng rạng rỡ trong lễ khai giảng.

Em Phan Thị Thanh Tâm (lớp 12D4) phấn khởi: Em rất vui vì năm học cuối cùng tại trường được khai đón khai giảng trực tiếp. Em tự hứa bản thân sẽ nổ lực học tập thật tốt để đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới”.

Sau lễ khai giảng, trường THPT Phan Đình Phùng cũng đón nhận Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh, đồng thời trao học bổng cho các học sinh có thành tích tốt trong năm học 2021-2023.

Phương Hồ

report

Nghệ An: Hiệu trưởng, thầy cô chào đón trực tiếp học sinh

Sáng 5/9, cùng với học sinh cả nước, hơn 800 nghìn trẻ em, học sinh của cả 4 cấp học mầm non, tiểu học, THCS và THPT cùng vui hội đến trường, khai giảng năm học mới 2022-2023. Đây cũng là một trong những tỉnh có số lượng học sinh đông nhất cả nước.

Trường Phổ thông chất lượng cao Phượng Hoàng (TP Vinh, Nghệ An) đón học sinh lớp 1 vào trường.

Trường Phổ thông chất lượng cao Phượng Hoàng (TP Vinh, Nghệ An) đón học sinh lớp 1 vào trường.

Tại Trường Phổ thông chất lượng cao Phượng Hoàng, rất đông phụ huynh, học sinh đã tập trung về trường từ rất sớm. Phía ngoài cổng là khẩu hiệu chào đón học sinh quay trở lại trường học – Back to school 2022-2023”.

Đặc biệt, trong lễ khai giảng hôm nay có phần lễ đón chào học sinh khóa mới lớp 1, lớp 6 và lớp 10. Các bạn mới nhập học sẽ được học sinh cũ dắt tay vào trường, cùng với đó là cái bắt tay, lời chào đón trực tiếp của Hiệu trưởng nhà trường, các thầy cô giáo.

Sau 2 năm học bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, cô trò đã được trở lại trường, đón chào lễ khai giảng năm học mới bình thường, đông đủ.

Sau 2 năm học bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, cô trò đã được trở lại trường, đón chào lễ khai giảng năm học mới bình thường, đông đủ.

Đây là lễ khai giảng đông đủ, bình thường sau hơn 2 năm dịch bệnh, em Ngô Thanh Vân (lớp 8A1) nói: “Em rất vui khi được dự lễ khai giảng năm học mới 2022-2023. Năm nay là năm thứ 3 em học tại trường, nhưng chỉ có năm lớp 6 có lễ khai giảng. Còn năm ngoái do dịch bệnh nên em ở nhà khai giảng trực tuyến. Hôm nay, nhìn các bạn học sinh khóa mới được đón vào trường, em cũng bồi hồi, nhớ lại cảm xúc của mình trước đó”.

Cô giáo Nguyễn Thị Minh Hiền và các học sinh của lớp chủ nhiệm 5A2 với khẩu hiệu "We are family"

Cô giáo Nguyễn Thị Minh Hiền và các học sinh của lớp chủ nhiệm 5A2 với khẩu hiệu "We are family"

Còn cô giáo Nguyễn Thị Minh Hiền (chủ nhiệm lớp 5A2) xúc động chia sẻ: Là cô giáo trẻ, nên ngày lễ khai giảng năm học mới đối với tôi cảm xúc rất háo hức, xen lẫn bồi hồi khó tả. Một năm học bình thường với học sinh đến trường đông đủ là niềm hạnh phúc đối với tôi. Chủ nhiệm lớp 5 cũng có áp lực về chất lượng dạy học cuối cấp. Nhưng tôi sẽ cố gắng, cùng học trò để đạt kết quả tốt nhất.

Trường phổ thông chất lượng cao Phượng Hoàng là trường liên cấp, những năm qua ngày càng tuyển sinh số lượng đông học sinh đăng ký xét tuyển. Năm học này trường tuyển sinh khóa 7 và có hơn 700 học sinh. Nhà trường cũng chú trọng vào nâng cao chất lượng giáo dục với nhiều mô hình mới như: dạy học STEM, lớp học hạnh phúc, trường tiên tiến… Quan điểm của nhà trường là tôn trọng sự khác biệt, tạo môi trường để học sinh phát triển toàn diện, sáng tạo.

Bước vào năm học mới, ngành Giáo dục Nghệ An cũng xây dựng 3 nhiệm vụ và giải pháp đột phá phát triển. Song song với đó, triển khai 6 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm để phù hợp với từng bậc học, cấp học...

Hồ Lài

report

Kiên Giang: Trường học vùng khó quyết tâm vào năm học mới

Ghi nhận tại huyện Vĩnh Thuận (Kiên Giang) không khí khai giảng rộn ràng. Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường được địa phương, phụ huynh quan tâm.

Theo Phòng GD&ĐT huyện Vĩnh Thuận (Kiên Giang), địa phương đã chuẩn bị từ cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đến việc ổn định đội ngũ cán bộ, quản lý, giáo viên và huy động học sinh ra lớp.

Không khí khai giảng tại Trường THPT Giồng Riềng (Kiên Giang). Ảnh: Nguyễn Hoa.

Không khí khai giảng tại Trường THPT Giồng Riềng (Kiên Giang). Ảnh: Nguyễn Hoa.

Năm học 2022 - 2023 với mục tiêu tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục và đào tạo, thích ứng linh hoạt an toàn trước diễn biến của dịch Covid-19.

Không khí khai giảng tại huyện Vĩnh Thuận (Kiên Giang). Ảnh: Diễm Trang.

Không khí khai giảng tại huyện Vĩnh Thuận (Kiên Giang). Ảnh: Diễm Trang.

Theo Sở GD&ĐT tỉnh Kiên Giang, năm học 2022 - 2023, toàn tỉnh có 10.324 lớp, với 332.897 học sinh. Từ ngày 29/8, học sinh tất cả cấp học tựu trường, tham gia các hoạt động đầu năm học mới.

Nguyễn Hoa - Diễm Trang

report

Quảng Ngãi: Háo hức ngày tựu trường

Cùng với học sinh cả nước, học sinh tại Quảng Ngãi hân hoan, phấn khởi bước vào năm học 2022-2023.

Không khí vui tươi ngày tựu trường.

Không khí vui tươi ngày tựu trường.

Tại trường THPT Trần Quốc Tuấn (TP Quảng Ngãi) từ sáng sớm đông đảo học sinh, thầy cô giáo đã có mặt để chuẩn bị cho lễ khai giảng, đặc biệt năm nay trường chào đón hơn 500 học sinh vào lớp 10.

Em Nguyễn Thanh Trung là thủ khoa đầu vào lớp 10 của trường THPT Trần Quốc Tuấn cho biết, em rất vui vì thành tích của mình đạt được vừa qua, thời gian tới em sẽ cố gắng học tập thật tốt, xứng đáng với kỳ vọng của người thân và thầy cô.

Em Nguyễn Thanh Trung thủ khoa đầu vào lớp 10 của trường THPT Trần Quốc Tuấn.

Em Nguyễn Thanh Trung thủ khoa đầu vào lớp 10 của trường THPT Trần Quốc Tuấn.

Thầy Đinh Duy Quang – Hiệu trưởng trường THPT Trần Quốc Tuấn cho biết, là một trong những ngôi trường đi đầu trong công tác đào tạo của tỉnh Quảng Ngãi, thầy trò trường THPT Trần Quốc Tuấn luôn nỗ lực sáng tạo đạt nhiều kết quả cao trong các kỳ thi. Năm học 2022 -2023, thầy trò toàn trường tiếp tục thể hiện quyết tâm trong công tác dạy và học, phấn đấu đạt thành tích cao hơn nữa.

Trần Tươi

report

Thanh Hoá: Nhiều trường đón Huân chương, cờ thi đua trong lễ khai giảng

Gương mặt háo hức, rạng rỡ trong bộ đồng phục, cờ hoa cùng băn rôn, khẩu hiệu chào đón năm học mới... là những gì mà Báo GD&TĐ ghi nhận được tại nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. Tất cả đã sẵn sàng và cùng kỳ vọng một năm học mới sẽ giành được những thắng lợi mới.

Học sinh tại Điểm trường San Ná - Trường Tiểu học Na Mèo, huyện Quan Sơn (Thanh Hóa) háo hức trong ngày khai giảng năm học mới.

Học sinh tại Điểm trường San Ná - Trường Tiểu học Na Mèo, huyện Quan Sơn (Thanh Hóa) háo hức trong ngày khai giảng năm học mới.

Hòa chung không khí cùng hàng chục triệu học sinh cả nước đón chào ngày hội “Toàn dân đưa trẻ đến trường”, sáng ngày 5/9, hơn 914.000 học sinh các cấp học trong tỉnh Thanh Hoá bước vào ngày khai giảng năm học mới 2022-2023.

Tại điểm trường Sa Ná – Trường Tiểu học Na Mèo, (huyện vùng cao, biên giới Quan Sơn, Thanh Hóa) từ sáng sớm, hơn 70 học sinh đã háo hức chuẩn bị đến đón lễ khai giảng năm học mới 2022-2023.

Điểm trường Sa Ná được Nhà nước đầu tư xây dựng rất khang trang sau trận lũ lịch sử năm 2019.

Cô giáo đón học sinh vào lớp 1 ở điểm trường Sa Ná (Na mèo, Quan Sơn, Thanh Hóa).

Cô giáo đón học sinh vào lớp 1 ở điểm trường Sa Ná (Na mèo, Quan Sơn, Thanh Hóa).

Cô giáo Mai Thị Loan, Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Na Mèo cho biết, tại điểm trường Sa Ná, hiện có hơn 70 học sinh và 5 thầy, cô giáo trực tiếp giảng dạy tại đây.

“Từ khi bản Sa Ná bị trận lũ lịch sử năm 2019 tràn qua, gây ra nhiều tang thương cho bà con dân bản. Lúc bấy giờ, điểm trường Sa Ná cũng bị lũ cuốn phăng, học sinh không có nơi để học. Sau đó, được sự quan tâm của Nhà nước, cơ sở vật chất của nhà trường đã được xây dựng khang trang, hiện đại ở một địa điểm mới, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho con, em trong bản đến trường”, cô Loan nói.

Học sinh điểm trường Sa Ná tham gia tiết mục văn nghệ chào mừng Khai giảng.

Học sinh điểm trường Sa Ná tham gia tiết mục văn nghệ chào mừng Khai giảng.

Tại TP Thanh Hoá, Trường Tiểu học Minh Khai 1 đón Huân chương Lao động hạng Nhì; Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ, Trường THCS Minh Khai đón Cờ thi đua của Chính phủ...

Trường Tiểu học Minh Khai 1 (TP Thanh Hóa) đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.

Trường Tiểu học Minh Khai 1 (TP Thanh Hóa) đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.

Hòa chung không khí khai giảng cả nước, thầy cô và học trò Trường Tiểu học Minh Khai 1 (TP Thanh Hoá) đã long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học 2022-2023 và đón nhận Huân chương lao động hạng Nhì.

Nhiệt liệt chào mừng đại biểu, thầy cô giáo và các em học sinh về tham dự buổi lễ, cô giáo Đào Thị Yên, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, các thế hệ nhà giáo và học sinh Trường Tiểu học Minh Khai 1 đã nối tiếp nhau giữ vững, phát huy truyền thống, đạt thành tích cao trong các kỳ giao lưu học sinh giỏi thành phố, tỉnh, quốc gia.

Ông Trịnh Huy Triều- Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa dự lễ Khai giảng tại Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, TP Thanh Hóa.

Ông Trịnh Huy Triều- Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa dự lễ Khai giảng tại Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, TP Thanh Hóa.

Nhờ sự sáng tạo tâm huyết của những người thầy, sự nỗ lực, chăm ngoan học tập rèn luyện của các trò nên nhà trường nhiều năm liền được công nhận tập thể Lao động xuất sắc, được nhận nhiều giấy khen, Bằng khen các cấp và nhiều năm được nhận Cờ thi đua liên ngành, Cờ thi đua của UBND tỉnh và Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ; trường chuẩn Quốc gia giai đoạn 2, cơ quan đơn vị kiểu mẫu cấp tỉnh; tiếp đến là được Nhà nước tặng thưởng Huân Lao động hạng Ba...

Thế Lượng - Nguyễn Thùy

report

Quảng Bình: Đồng loạt khai giảng

Sáng ngày 5/9, tại Quảng Bình, các trường học đồng loạt tổ chức khai giảng năm học 2022-2023.

Lễ khai giảng năm học mới của Trường Tiểu học Đức Ninh Đông diễn ra trong không khí hân hoan, vui tươi.

Ông Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình; ông Trần Phong - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy - Bí thư thành ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Đồng Hới đón các em học sinh vào lớp 1.

Ông Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình; ông Trần Phong - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy - Bí thư thành ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Đồng Hới đón các em học sinh vào lớp 1.

Dự Lễ khai giảng có: ông Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Tỉnh; ông Trần Phong - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy - Bí thư thành ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Đồng Hới; ông Đặng Ngọc Tuấn, Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Bình…

Nghi lễ chào cờ trong Lễ khai giảng năm học mới của học sinh Trường Tiểu học Đức Ninh Đông.

Nghi lễ chào cờ trong Lễ khai giảng năm học mới của học sinh Trường Tiểu học Đức Ninh Đông.

Trong năm học mới 2022-2023, Trường Tiểu học Đức Ninh Đông có 571 học sinh, đón 127 học sinh bước vào lớp 1...

Tương tự, tại trường Tiểu học Hải Đình cũng đã diễn ra Lễ khai giảng năm học mới. Trong năm học 2022-2023, trường có 18 lớp với 720 học sinh.

Đây là một trong những ngôi trường tiểu học có bề dày lịch sử về thành tích học tập của tỉnh Quảng Bình.

Ông Hoàng Ngọc Đan, Chủ tịch UBND TP Đồng Hới và cô giáo Lương Thị Hoa Lý, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hải Đình, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình đón chào học sinh lớp 1.

Ông Hoàng Ngọc Đan, Chủ tịch UBND TP Đồng Hới và cô giáo Lương Thị Hoa Lý, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hải Đình, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình đón chào học sinh lớp 1.

Tiến Việt

report

Đồng Tháp: Sẵn sàng, tự tin chinh phục những kiến thức mới

Sáng 5/9, tất cả các điểm trường từ cấp Mầm non, Mẫu giáo, Tiểu học, THCS, THPT, Giáo dục thường xuyên trong toàn tỉnh Đồng Tháp được trang trí đẹp, trang trọng; sân trường sạch, đẹp, khang trang.

HS Trường THCS Võ Thị Sáu (TP Sa Đéc, Đồng Tháp) dự lễ khai giảng sáng 5/9.

HS Trường THCS Võ Thị Sáu (TP Sa Đéc, Đồng Tháp) dự lễ khai giảng sáng 5/9.

Bước vào lễ khai giảng, thầy, trò đều có chung tâm thế sẵn sàng, tự tin chinh phục những kiến thức mới.

Theo Ông Nguyễn Minh Tâm, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT: Nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2022 - 2023 là ngoài các nhiệm vụ như huy động học sinh ra lớp, hoàn thiện cơ sở vật chất, trang bị sách giáo khoa, thực hiện tốt Chương trình GDPT mới đối với khối lớp 1,2,3...

Đồng thời tăng cường thực hiện chuyển đổi số, mỗi cán bộ quản lý, giáo viên cần chủ động đổi mới, sáng tạo trong công tác giảng dạy học sinh, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn...

Quốc Ngữ

report

Điện Biên: Thời tiết thuận lợi đón bước học sinh

Do đặc thù miền núi, những ngày qua liên tiếp mưa lớn nên nhiều trường học ở Điện Biên đã lên sẵn các kịch bản khai giảng khác nhau. Tuy nhiên, thời tiết thuận lợi nên học sinh nhiều địa bàn nô nức đến trường sớm để đón lễ khai giảng trọn vẹn, ý nghĩa nhất.

Thời tiết thuận lợi nên học sinh vùng cao tại Điện Biên nô nức tựu trường từ rất sớm.

Thời tiết thuận lợi nên học sinh vùng cao tại Điện Biên nô nức tựu trường từ rất sớm.

Tại Trường PTDTBT Tiểu học số 1 Chung Chải, huyện Mường Nhé, sớm nay (5/9) rất đông học sinh đã được phụ huynh đưa đến dự lễ khai giảng. Theo thầy giáo Phạm Văn Khiêm, Hiệu trưởng nhà trường, Lễ khai giảng năm nay được tổ chức liên trường (Mầm non, Tiểu học, THCS).

“Số lượng học sinh tương đối lớn, trên 1.000 em tham dự, trong đó có gần 200 học sinh đầu cấp. Chúng tôi đã lên sẵn 2 kịch bản, nếu thời tiết mưa lớn, thì phương án là sẽ tổ chức khai giảng trên lớp, sẽ có đầy đủ cờ, hoa để tạo không khí trang trọng. Các nghi thức đúng ý nghĩa ngày khai giảng được giữ nguyên và lược bỏ các phần rườm rà khác. Song kịch bản này đã không phải sử dụng và học sinh hết sức phấn khởi đón lễ khai giảng trọn vẹn, đầy đủ ý nghĩa”, thầy Khiêm chia sẻ.

Đón học sinh đầu cấp tại Trường PTDTBT Tiểu học Chung Chải, huyện Mường Nhé.

Đón học sinh đầu cấp tại Trường PTDTBT Tiểu học Chung Chải, huyện Mường Nhé.

Theo đó, lễ đón học sinh đầu cấp diễn ra ngay từ đầu giờ sáng. Đúng 7 giờ 30 phút, lễ chào cờ diễn ra trang trọng, mở màn cho các hoạt động khác. Ngoài ra, để tạo không khí vui tươi, khởi đầu cho năm học mới, phần hội được nhà trường tổ chức ngay sau đó với nhiều hoạt động hấp dẫn như các tiết mục văn nghệ tự biên, giao lưu các môn thể thao truyền thống...

Hơn 400 học sinh Trường Mầm non Na Khoa, huyện Nậm Pồ năm nay cũng đón Lễ khai giảng đầy đủ ý nghĩa. Theo cô giáo Tòng Thị Nọi, Hiệu trưởng nhà trường, mặc dù những ngày qua liên tục mưa lớn, song sáng nay thời tiết lại rất thuận lợi.

“Nhà trường không phải sử dụng đến các kịch bản phụ. Lễ khai giảng vẫn được tổ chức ngay tại sân trường với đầy đủ các hoạt động. Phụ huynh mặc dù khó khăn và bận rộn việc lên nương nhưng đã chủ động đưa con đến trường từ rất sớm và đa phần các em đều rất phấn khởi”, cô Nọi cho hay.

Cũng trong sáng nay thì hơn 480 trường, cơ sở giáo dục tỉnh Điện Biên đã đồng loạt diễn ra khai giảng năm học mới. Năm học này, toàn tỉnh có khoảng 7.430 lớp, với hơn 207.630 học sinh, sinh viên, tăng 60 lớp và tăng gần 3.000 học sinh, sinh viên.

Hà Linh

report

Sơn La: Cờ hoa tưng bừng đón học sinh

Sáng 5/9, thời tiết ở tỉnh Sơn La mát mẻ và khá thuận lợi. Phụ huynh tranh thủ đưa con em đến trường sớm trong không khí háo hức bước năm học mới 2022 - 2023.

Cô Trần Thị Nga, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Hoàng Văn Thụ, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La cho biết: "Năm học 2022 - 2023 trường có 24 lớp, hơn 800 học sinh. Để chuẩn bị tốt cho ngày khai giảng, chúng tôi đã chỉ đạp các thầy cô trang trí lớp học, quét dọn vệ sinh trường học; Đồng thời, chuẩn bị các tiết mục văn nghệ, cờ hoa chào đón ngày khai giảng diễn ra thành công".

Tiết mục văn nghệ của cán bộ, giáo viên nhà trường.
Tiết mục văn nghệ của cán bộ, giáo viên nhà trường.

Em Lê Thúy Hà, học sinh trường Tiểu học và THCS Hoàng Văn Thụ, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La chia sẻ: "Em rất vui và phấn khởi khi được đón khai giảng năm học mới cùng các bạn. Năm ngoái do dịch bệnh nên em không được đến trường khai giảng, năm nay được gặp các bạn đầu năm học mới em thấy rất vui".

Năm học 2022 - 2023, tỉnh Sơn La tập trung triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018; củng cố, duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, hướng đến phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em dưới 5 tuổi...

report

Cà Mau: Đoàn kết, nỗ lực vượt khó, linh hoạt, đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng giáo dục

Sáng 5/9, thầy và trò các trường học trên địa bàn tỉnh Cà Mau hân hoan trong không khí khai giảng năm học mới.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Tiến Hải đánh trống khai giảng tại Trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Tiến Hải đánh trống khai giảng tại Trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Tiến Hải đã đến dự lễ và đánh trống khai giảng tại Trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển.

Theo đại diện Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau, năm học 2022-2023, ngành Giáo dục cần chú trọng sắp xếp trường lớp, tuyển dụng viên chức; quy hoạch, rà soát vị trí việc làm; mua sắm, sửa chữa cơ sở vật chất; đánh giá tình hình thực hiện Chương trình giáo dục phổ 2018 để có giải pháp tháo gỡ kịp thời, hiệu quả.

Quan tâm sức khỏe học đường trước tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp. Đối với lộ trình tăng học phí, thu học phí phải thực hiện theo quy định của Bộ GD&ĐT. Đồng thời kiểm tra, xử lý nghiêm các khoản thu đầu năm học mới. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, quan tâm về lĩnh vực chuyển đổi số trong hoạt động giáo dục…

Khen thưởng các thủ khoa vào lớp 10 Trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển (Cà Mau).

Khen thưởng các thủ khoa vào lớp 10 Trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển (Cà Mau).

Trên tinh thần “đoàn kết, nỗ lực vượt khó, linh hoạt, đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng giáo dục”, 11 nhiệm vụ trọng tâm cùng những phương hướng, giải pháp cụ thể sẽ được ngành Giáo dục chú trọng triển khai thực hiện để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm học 2022-2023.

Thông Sắc - Quốc Ngữ

report

TP.HCM: Lãnh đạo thành phố chung vui khai giảng cùng thầy trò

Sáng 5/9, hòa chung không khí khai giảng năm học mới của hơn 1,6 triệu học sinh TP.HCM, học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn, quận 3 vinh dự đón tiếp Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên.

Cùng tham dự lễ khai giảng còn có ông Nguyễn Văn Hiếu- Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM.

Năm học 2022-2023, 562 học sinh khối 10 chính thức gia nhập vào gia đình Lê Quý Đôn với chất lượng đầu vào rất cao. Chia sẻ tại lễ khai giảng năm học mới thầy Lưu Nguyễn Vĩnh Khoa- Phó hiệu trưởng Nhà trường cho biết: toàn trường có khoảng 1.700 học sinh theo học với mô hình tiên tiến với chất lượng giáo dục toàn diện.

Theo thầy Lưu Nguyễn Vĩnh Khoa, năm học mới chắc chắn sẽ đặt ra nhiều thách thức mới, Ban giám hiệu kỳ vọng vào nghị lực, sự sáng tạo và vượt khó của toàn thể đội ngũ giáo viên để hoàn thành tốt nhiệm vụ đổi mới của năm học.

Phó hiệu trưởng Nhà trường cũng nhắc nhở học sinh giữ truyền thống của ngôi trường có 148 năm lịch sử. “Tạo nên phong cách học sinh Lê Quý Đôn, không chỉ học vì trí tuệ mà còn học để biết, học để làm”.

Tại lễ khai giảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM đã đánh trống khai giảng năm học mới và gửi lời chúc mừng năm học mới đến thầy cô, học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cùng lãnh đạo Sở GD&ĐT về trường dự lễ khai giảng

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cùng lãnh đạo Sở GD&ĐT về trường dự lễ khai giảng

Trong lễ khai giảng năm học mới, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cũng đã dự lễ tại Trường Tiểu học Lý Nhơn, huyện Cần Giờ để động viên học sinh huyện đảo.

Anh Tú

report

TPHCM: Rộn ràng khai giảng năm học mới tại Trường Quốc tế Á Châu

Hòa trong không khí hân hoan chào đón năm học mới, ngày 5/9/2022 các cơ sở trong hệ thống Trường Quốc tế Á Châu đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2022-2023, với sự tham gia của hàng ngàn học sinh, giáo viên cùng đông đảo các bậc phụ huynh.

Với ánh mắt bỡ ngỡ pha lẫn nụ cười hồn nhiên, các em học sinh đang háo hức khám phá những điều thú vị chờ đón phía trước.

Với ánh mắt bỡ ngỡ pha lẫn nụ cười hồn nhiên, các em học sinh đang háo hức khám phá những điều thú vị chờ đón phía trước.

Không khí chào đón năm học mới tại các cơ sở Bậc Tiểu học IPS và Bậc Trung học AHS Trường Quốc tế Á Châu ngày từ sáng sớm đã diễn ra vô cùng nhộn nhịp và sôi động. Sân trường nơi diễn ra buổi lễ đều tràn ngập màu sắc của bong bóng, cờ, hoa và tiếng nhạc vui tươi ngày khai trường.

Lễ Khai giảng năm học 2022-2023, Trường Quốc tế Á Châu chào đón hơn 1.000 học sinh đầu cấp của các khối lớp 1, 6, 10. Đây chính là thành công của Nhà trường khi luôn nhận được sự tin tưởng của quý phụ huynh và học sinh.

Tại Trường Quốc tế Á Châu, tỉ lệ tốt nghiệp các bậc học qua các năm luôn là 100%. Kết thúc năm học 2021-2022, có 94% học sinh lớp 12 được miễn thi môn ngoại ngữ nhờ có các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, 17% học sinh trong số đó đạt IELTS từ 6.5 trở lên và nhiều em đạt IELTS từ 8.0.

Không khí vui tươi và nhộn nhịp ngày khai trường
Không khí vui tươi và nhộn nhịp ngày khai trường

Đặc biệt, trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2022, thủ khoa của trường là 1 trong 3 thí sinh có điểm thi cao nhất TPHCM với tổng điểm 54. Đồng thời, em cũng là thí sinh có điểm tổ hợp các môn Khoa học tự nhiên cao nhất của thành phố khi đạt điểm trung bình 9,04.

Công Chương

report

Lào Cai: Phụ huynh vui tươi dắt con đến lớp

Học sinh trường THCS Tả Ngài Chồ rạng rỡ trong ngày khai giảng.

Học sinh trường THCS Tả Ngài Chồ rạng rỡ trong ngày khai giảng.

Sáng 5/9, trong điều kiện thời tiết thuận lợi, hơn 600 trường học trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã long trọng tổ chức lễ khai giảng. Phụ huynh ở các trường vùng cao đã đưa con đến trường trong niềm hân hoan đón chào năm học mới.

Ngay từ sáng sớm, học sinh tại trường trường phổ thông DTBT THCS Thanh Kim, (xã Thanh Bình, thị xã Sa Pa) đã háo hức đến trường mầm non Thanh Kim để chuẩn bị cho ngày khai giảng tập trung của 3 cấp học.

Theo thầy Dỉ Văn Thắng, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết, năm học này toàn trường có 186 học sinh, trong đó có 120 học sinh bán trú. “Chúng tôi đã huy động học sinh đến trường từ sớm. đặc biệt là các em học sinh bán trú. Chính vì thế, tỷ lệ học sinh đến trường khai giảng tương đối cao”.

Bà Vàng Tả Mẩy, thôn Bản Kim, xã Thanh Kim dẫn theo 2 con theo dự Lễ khai giảng vui mừng: “Năm nay tôi có con theo học lớp 1. Tôi mong rằng các con sẽ có một buổi lễ khai giảng vui tươi, ý nghĩa để sẵn sàng bước vào năm học mới”.

Bà Vàng Tả Mẩy, thôn Bản Kim, xã Thanh Kim dẫn theo 2 con theo dự Lễ khai giảng.

Bà Vàng Tả Mẩy, thôn Bản Kim, xã Thanh Kim dẫn theo 2 con theo dự Lễ khai giảng.

Tại xã Tả Ngài Chồ, huyện Mường Khương, hơn 1.000 học sinh của 3 trường mầm non, tiểu học và THCS đã có buổi Lễ khai giảng tập trung tại trường THCS Tả Ngài Chồ.

Thầy Nguyễn Đình Trang, Hiệu trưởng trường THCS Tả Ngài Chồ cho biết: “Chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất để chuẩn bị cho lễ khai giảng. Do làm tập trung cả 3 trường nên công tác đón và ổn định học sinh được thầy cô làm từ rất sớm”.

Theo bà Dương Bích Nguyệt, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Lào Cai, với nhiều nhiệm vụ trọng tâm được đề ra, toàn ngành tiếp tục tập trung vào các lĩnh vực đột phá. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục. Đồng thời, nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ, hội nhập quốc tế về giáo dục và đào tạo. Tập trung xây dựng trường chuẩn quốc gia, trường trọng điểm chất lượng, trường quốc tế...

Năm học 2022 – 2023, toàn tỉnh Lào Cai có 612 trường, 8.312 lớp với gần 232 nghìn học sinh. So với năm học 2021 – 2022, toàn tỉnh tăng 119 nhóm/lớp với hơn 6 nghìn học sinh.

Hà Thuận

report

Đắk Nông: Xúc động hình ảnh học sinh chân đất, đầu trần cầm cờ vượt rừng đến khai giảng năm học mới

Cùng với cả nước, hơn 184.000 học sinh và trẻ mầm non Đắk Nông đã trải qua một lễ khai giảng hết sức ý nghĩa trong năm học 2022-2023.

Có nhiều điểm trường nằm ở khu vực khó khăn, cấp uỷ chính quyền địa phương và ngành GD&ĐT đã nỗ lực để các em có được “Ngày hội” thật ý nghĩa.

Các em nhỏ thích thú nhìn anh chị đến trường dự khai giảng năm học mới 2022-2023 (ảnh: CTV).

Các em nhỏ thích thú nhìn anh chị đến trường dự khai giảng năm học mới 2022-2023 (ảnh: CTV).

Tại phân hiệu cụm dân cư số 8, Trường Tiểu học La Văn Cầu (xã Đắk R’Măng, huyện Đắk Glong), gần 170 học sinh ở đây đến trường khai giảng bằng “đầu trần, chân đất và quần áo cũ”, nhưng các em vẫn rất vui.

Dù còn nhiều khó khăn, nhưng các em vẫn vui đến trường học chữ (ảnh: CTV).

Dù còn nhiều khó khăn, nhưng các em vẫn vui đến trường học chữ (ảnh: CTV).

Được biết, điểm trường ở cụm dân cư số 8 nằm cách xa trung tâm xã Đắk R'măng khoảng 30km. Trước ngày khai giảng, ở khu vực này đang là mùa mưa nên trên con đường độc đạo - chủ yếu là những lối mòn do người dân tự mở hết sức lầy lội, trơn trượt. Do đó, việc đi lại của người dân nơi đây rất khó khăn. Đế đến trường, các em chọn cách đi bộ và đi tắt qua các triền đồi.

Trao đổi với phòng viên, thầy Hà Hữu Phong, Hiệu trưởng Trường Tiểu học La Văn Cầu cho biết, do khu vực này khó khăn, đường sá cách trở nên điểm trường ở cụm dân cư số 8 được các cấp ngành quan tâm, xây dựng và bàn giao đưa vào sử dụng năm 2020.

Thầy Hà Hữu Phong, Hiệu trưởng Trường Tiểu học La Văn Cầu đánh trống khai giảng năm học mới 2022-2023 (ảnh: CTV).

Thầy Hà Hữu Phong, Hiệu trưởng Trường Tiểu học La Văn Cầu đánh trống khai giảng năm học mới 2022-2023 (ảnh: CTV).

“100% học sinh ở điểm trường cụm dân cư số 8 là đồng bào dân tộc Mông. Để có ngày khai giảng đầy đủ học sinh, từ giữa tháng 8/2022, Nhà trường đã phối hợp với các trưởng cụm vận động, thông báo cho phụ huynh đưa con đến trường”, thầy Phong thông tin.

Vui vì được đến trường của các em nhỏ vùng sâu (ảnh: CTV).

Vui vì được đến trường của các em nhỏ vùng sâu (ảnh: CTV).

Nhằm chia sẻ khó khăn với học sinh nơi đây, tại lễ khai giảng, phòng GD&ĐT huyện Đắk Glong đã trao tặng 100 bộ sách giáo khoa mới cho học sinh. Đây là những phần quà do các cá nhân, tổ chức, nhà hảo tâm hỗ trợ.

Thành Tâm

report

Kon Tum: Trời nắng nhẹ đón học sinh vào năm học mới

Học sinh Kon Tum phấn khởi chào đón năm học mới.
Học sinh Kon Tum phấn khởi chào đón năm học mới.

Sáng 5/9, hoà chung không khí của cả nước, 166.080 học sinh tại Kon Tum nô nức, phấn khởi chào đón năm học mới dưới trời nắng nhẹ.

Sau 2 năm ảnh hưởng của dịch Covid-19 không thể tham dự khai giảng trực tiếp, năm nay khi học tập tại trường mới, em Chu Thị Tiên – học sinh lớp 6 Trường THCS-THPT Liên Việt hân hoan cùng các bạn chào đón năm học mới.

“Sau 2 năm khai giảng tại lớp, năm nay em rất vui khi được cùng các bạn tham gia chào đón năm học mới trực tiếp. Đây cũng là niềm vui, động lực để em cố gắng, phấn đấu trong năm học mới”, em Tiên bộc bạch.

Thầy Lê Đắc Tường, Hiệu trưởng nhà trường cho hay, năm học này toàn trường có 42 lớp với 1.504 học sinh và 81 cán bộ, giáo viên.

Theo thầy Tường, năm học 2022-2023 nhà trường tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, tăng cường dạy năng khiếu, tiếng Anh cho học sinh cùng các hoạt động trải nghiệm. Từ đó giúp các em phát huy toàn diện năng lực, phẩm chất.

Học sinh Trường THCS-THPT Liên Việt tham dự lễ khai giảng.
Học sinh Trường THCS-THPT Liên Việt tham dự lễ khai giảng.

Năm học 2022-2023, Kon Tum có tổng cộng 166.080 học sinh, trong đó có 96.006 em dân tộc thiểu số xếp thành 5.797 lớp. Đến nay, tỉnh Kon Tum có 361 trường mầm non và phổ thông, cụ thể 134 trường mầm non (trong đó có 111 trường mầm non công lập và 23 trường mầm non ngoài công lập), 91 trường tiểu học. Bên cạnh đó, 56 trường tiểu học và trung học cơ sở, 54 trường trung học cơ sở và 26 trường THPT.

Để đảm bảo điều kiện cho thầy – trò trong năm học mới, ngành Giáo dục đã chủ động sắp xếp, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học hiện có. Bên cạnh đó, xây dựng kế hoạch bổ sung, đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học với tổng kinh phí hơn 80 tỷ đồng.

Mong muốn học sinh đủ SGK khi đến trường, hàng năm từ nguồn cung ứng dịch vụ môi trường rừng, ngành GD-ĐT tỉnh Kon Tum có khoảng hơn 75.000 học sinh phổ thông được trang bị vở cho năm học mới. Đồng thời năm học này vận động, kết nối và phối hợp với Sở GD&ĐT Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tặng 3.000 bộ sách giáo khoa, 20.000 quyển vở cho học sinh nghèo, hoàn cảnh khó khăn và 200 triệu đồng cho các trường trên địa bàn các xã Mường Hoong, Ngọc Linh thuộc huyện Đăk Glei.

Dung Nguyễn

report

Học sinh xã đảo duy nhất TPHCM hân hoan ngày khai trường

Hòa chung không khí của cả nước, sáng 5/9 các trường Mầm non, Tiểu học, THPT tại xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ (TPHCM) cũng đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới. Vẻ hớn hở với bộ quần áo mới, cặp sách mới hiện rõ trên gương mặt các em.

Học sinh Trường Tiểu học Thạnh An vui mừng trong ngày khai giảng.

Học sinh Trường Tiểu học Thạnh An vui mừng trong ngày khai giảng.

Tại Trường tiểu học Thạnh An, ngay từ rất sớm, giáo viên, cán bộ nhà trường đã đứng đợi sẵn ở cổng. Vào cổng, các em được đo thân nhiệt, sát khuẩn tay. Sau đó, học sinh lớp 1 sẽ được giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn đến vị trí lớp mình.

Theo ông Lê Hữu Bình, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thạnh An, Năm học 2021-2022 vừa qua, cũng như tình hình chung của cả nước, nhà trường chịu sự ảnh hưởng không nhỏ bởi dịch bệnh Covid -19. Nhà trường được chọn làm đơn vị thí điểm tổ chức dạy học trực tiếp trong điều kiện đảm bảo phòng, chống dịch. Với sự quyết tâm và đồng lòng thầy cô trong trường, phụ huynh nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà lãnh đạo các cấp tin tưởng giao phó.

“Trong năm qua, dù tình hình dịch bệnh nhưng nền nếp, kĩ cương trường học luôn được giữ vững; chất lượng giáo dục đã có sự nâng lên. Tỉ lệ học sinh hoàn thành chương trình lớp học đạt 100%.

Chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên nhà trường luôn cố gắng trong công tác giáo dục học sinh, nhiệt tình, hăng say, tâm huyết và tận tâm với nghề. Tất cả vì học sinh thân yêu. Sự cố gắng, nỗ lực trong công tác dạy và học của thầy trò trường Tiểu học Thạnh An đã góp phần giữ vững danh hiệu Tập thể Lao động Xuất Sắc”, thầy Bình cho hay.

Trẻ Mầm non Thạnh An trong ngày khai giảng năm học mới.

Trẻ Mầm non Thạnh An trong ngày khai giảng năm học mới.

Thạnh An là xã đảo duy nhất của TPHCM, cuộc sống của người dân nơi đây rất khó khăn, để đi vào được trung tâm huyện Cần Giờ phải mất 40 phút đi đò. Vì vậy mà việc học tập của học sinh cũng vất vả hơn nhiều so với các địa bàn khác trên địa bàn TPHCM.

Hồ Phúc

report

Vĩnh Long: Sẵn sàng điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ cho năm học mới

Ngay khi kết thúc năm học 2021- 2022, các trường học trong tỉnh đã chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên.

Học sinh Vĩnh Long hân hoan trong ngày khai giảng.

Học sinh Vĩnh Long hân hoan trong ngày khai giảng.

Năm học 2022 - 2023 là năm thứ 3 ngành Giáo dục tổ chức triển khai giảng dạy Chương trình giáo dục phổ thông mới. Theo lộ trình năm học này, chương trình lớp 3, lớp 7 và lớp 10 sẽ được đưa vào giảng dạy.

Theo đại diện Sở GD&ĐT Vĩnh Long, toàn ngành đã tiến hành rà soát để đảm bảo về định mức giáo viên cũng như số lượng giáo viên ở các môn học. Trên cơ sở rà soát đó, tiến hành điều động giáo viên từ các trường thừa sang các trường thiếu, đảm bảo số lượng cơ cấu cho năm học.

Sau khi điều động, bố trí xong, sẽ tiến hành tuyển dụng để đảm bảo có đủ giáo viên, đặc biệt là các lớp thực hiện Chương trình mới trong năm học này.

Đối với giáo viên thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành cũng như Chương trình giáo dục phổ thông mới, tỉnh đã bồi dưỡng theo đúng yêu cầu của Bộ GD&ĐT…

Năm học này, toàn tỉnh Vĩnh Long có hơn 200.000 học sinh các cấp. Trong đó, tiểu học có hơn 80.000 học sinh, mầm non 29.000 học sinh, THCS khoảng 90.000 học sinh, THPT gần 30.000 học sinh và giáo dục thường xuyên hơn 3.000 học sinh.

Năm học 2022 - 2023, ngành Giáo dục Vĩnh Long tiếp tục nhận được sự đồng hành, hỗ trợ của các cơ quan, doanh nghiệp cho học sinh khó khăn với số tiền đến thời điểm hiện tại, hơn 14 tỷ đồng.

Quốc Ngữ

report

Ninh Bình rộn ràng đón năm học mới

Sáng 5/9, cùng hàng triệu học sinh cả nước, gần 250.000 học sinh và hơn 15.000 giáo viên tỉnh Ninh Bình đã vui mừng chào đón khai giảng năm học mới 2022-2023 và Ngày toàn dân đưa trẻ tới trường.

Giáo viên học sinh Trường THPT Yên Khánh A vui mừng đón năm học mới

Giáo viên học sinh Trường THPT Yên Khánh A vui mừng đón năm học mới

Tại Trường THPT Yên Khánh A, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình đã dự lễ khai giảng. Cùng dự có ông Phan Thành Công, Giám đốc Sở GD&ĐT Ninh Bình... cùng 87 cán bộ, giáo viên, nhân viên và gần 1400 học sinh nhà trường.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình dự và phát biểu tại lễ khai giảng.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình dự và phát biểu tại lễ khai giảng.

Phát biểu tại lễ khai giảng, bà Nguyễn Thị Thu Hà đã ghi nhận ngành Giáo dục về sự nỗ lực vượt qua mọi khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đạt được những kết quả quan trọng, đáp ứng được nhu cầu học tập của con em nhân dân, góp phần nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực có chất lượng, bồi dưỡng nhân tài, đóng góp vào sự phát triển kinh tế -xã hội của tỉnh… Đồng thời khẳng định, làm nên thành tích chung của ngành, có sự đóng góp xứng đáng của thầy và trò Trường THPT Yên Khánh A...

Nữ sinh Trường THPT Yên Khánh A trong ngày khai giảng

Nữ sinh Trường THPT Yên Khánh A trong ngày khai giảng

Tại Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy, ông Phạm Ngọc Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình dự lễ khai giảng cùng giáo viên học sinh nhà trường.

Bước vào năm học mới, ngành GD&ĐT Ninh Bình có 453/469 trường học đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ 96,6%; 141/143 xã, phường, thị trấn có 100% trường Mầm non, Tiểu học, Tiểu học & THCS, THCS công lập đều đạt chuẩn quốc gia.

Đức Trí

report

Hải Phòng: Năm học mới thắng lợi mới

Ông Lê Khắc Nam - Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng trao Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia cho Trường Mầm non Hoa Phượng.

Ông Lê Khắc Nam - Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng trao Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia cho Trường Mầm non Hoa Phượng.

Nhân dịp khai giảng năm học mới 2022-2023, Trường Mầm non Hoa Phượng, phường Văn Đẩu, quận Kiến An vinh dự nhận Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, trường đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục mức độ 2.

Cô Bùi Thị Thoa- Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Phượng vui mừng chia sẻ: Trong nhiều năm qua, được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, các bậc phụ huynh, sự nỗ lực cố gắng của các cô giáo và các cháu, trường Mầm non Hoa Phượng luôn đạt được những thành tích đáng khích lệ.

Năm học 2021-2022 là một năm học thành công rực rỡ, Trường Mầm non Hoa Phượng tiếp tục là đơn vị dẫn đầu khối GD Mầm non quận Kiến An, được Chủ tịch UBND thành phố tặng cờ thi đua và Bằng khen cho đơn vị hai năm liên tục đạt thành tích xuất sắc...

Năm học mới 2022-2023 đã đến, cô và trò trường mầm non Hoa Phượng vô cùng hân hoan vì ngôi trường thân yêu hôm nay thật đẹp, thật khang trang, được công nhận là trường chuẩn quốc gia Mức độ 1, đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục Cấp độ 2.

Cô Nguyễn Thị Thu Hương- Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền trao biển lớp cho cô trò lớp 1.

Cô Nguyễn Thị Thu Hương- Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền trao biển lớp cho cô trò lớp 1.

Cô Nguyễn Thị Thu Hương- Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, phường Đổng Quốc Bình quận Ngô Quyền chia sẻ, năm học vừa qua nhà trường tự hào có nhiều thầy cô đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp quận; cấp thành phố; 15 sáng kiến được công nhận cấp quận; 1 sáng kiến được công nhận cấp thành phố và 1 sáng kiến được nhận Bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động VN; 2 thầy cô nhận Bằng khen của UBND Thành phố.

Chất lượng học sinh đại trà của trường tiếp tục duy trì vững chắc, là đơn vị tốp đầu của quận; nhiều cuộc thi năng khiếu, học sinh nhà trường đã đạt kết quả cao.

Với thành tích của giáo viên và học sinh đã góp phần không nhỏ vào thành tích chung trong năm học 2021- 2022. Nhà trường đạt danh hiệu tập thể Lao động Xuất sắc, nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố; Công đoàn đề nghị Bằng khen của Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng Liên đội đứng vị trí thứ nhất, đề nghị Cờ thi đua xuất sắc của TW Đoàn.

Lãnh đạo địa phương cùng Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Hồng Phong quận Ngô Quyền tặng hoa cho cô trò lớp 1.

Lãnh đạo địa phương cùng Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Hồng Phong quận Ngô Quyền tặng hoa cho cô trò lớp 1.

Cô Đỗ Thị Thanh Đượm- Hiệu trưởng Trường Tiểu học An Dương, huyện An Dương cho hay: Năm học 2021 - 2022 đã khép lại, nhưng vẫn đọng lại nguyên vẹn dư âm của 1 chặng đường với biết bao nỗ lực, cố gắng, biết bao cống hiến không mệt mỏi của đội ngũ các thầy giáo, cô giáo, tinh thần hăng say, miệt mài và chăm ngoan của các em học sinh.

Năm học vừa qua, toàn trường đã thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 và đặc biệt đã chủ động triển khai các hình thức dạy học ứng phó linh hoạt với dịch bệnh.

Một năm học, có nhiều khó khăn, vất vả nhưng Trường Tiểu học An Dương tự tin với chất lượng giáo dục đại trà tiếp tục phát triển vững chắc, chất lượng học sinh năng khiếu tăng cao với chỉ tiêu đề ra. Tỷ lệ học sinh lên lớp và hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%. Nhà trường có 172 giải học sinh giỏi ở tất cả các môn học và các cuộc giao lưu. Trong đó: có 1 Huy chương Bạc cấp Quốc tế, 118 giải cấp quốc gia, 7 giải cấp thành phố và 46 giải cấp huyện. Đội ngũ các thầy cô giáo có 38/38 lao động tiên tiến cấp huyện, có 10 thầy cô đạt CSTĐ cơ sở, 5 thầy cô được UBND thành phố tặng Bằng khen.

Nguyễn Dịu

report

Vui khai giảng ở đất mũi Cà Mau

Sáng 5/9, hơn 271 nghìn học sinh tỉnh Cà Mau hân hoan đến trường khai giảng năm học 2022 - 2023.

HS tỉnh Cà Mau tại lễ khai giảng sáng 5/9.

HS tỉnh Cà Mau tại lễ khai giảng sáng 5/9.

Sáng nay, các trường trên địa bàn tỉnh đồng loạt tổ chức khai giảng năm học mới. Tại Trường THPT Cà Mau, hơn 2.000 em học sinh có mặt tại trường và toàn thể các thầy cô thể hiện sự hồ hởi, phấn khởi khi được tề tựu sau thời gian nghỉ hè.

Em Tống Văn Toàn, học sinh lớp 12T3, Trường THPT Cà Mau chia sẻ: “Là học sinh khi trở lại trường lớp thì em rất vui. Năm học rồi em thấy thành tích mình chưa đạt nên năm nay em chuẩn bị một tinh thần mới để lên lớp mới, làm quen những bạn mới để phù hợp với môi trường mới”.

Để chuẩn bị cho năm học này, trước đó, Sở GD&ĐT Cà Mau đã chỉ đạo các trường chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, trường lớp; đồng thời phân công chuyên môn cho đội ngũ giáo viên ở từng cấp học cùng các điều kiện khác nhằm đáp ứng yêu cầu dạy và học của ngành trong tình hình mới.

Sở cũng lưu ý các trường tổ chức lễ khai giảng gọn nhẹ, chú trọng công tác đón học sinh đầu cấp, tạo ấn tượng tốt, làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh để các em học sinh có một ngày hội khai trường vui tươi và ý nghĩa.

Năm học 2022 - 2023, tỉnh Cà Mau có 500 trường học, với hơn 217.000 học sinh các cấp học từ mầm non đến THPT. Trong đó, học sinh tiểu học hơn 102.000 em, THCS hơn 58.000 em và cấp THPT hơn 32.000 em.

Việt Hữu

report

Lai Châu: Khai giảng vui như hội

Để học sinh có ngày khai giảng ý nghĩa, sẵn sàng cho năm học mới, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã có nhiều hoạt động vui tươi trong ngày khai giảng.

Ghi nhận tại trường Tiểu học Mường Than, huyện Than Uyên, năm học này, nhà trường có 928 học sinh với 31 lớp.

Không khí đón học sinh tại trường Tiểu học Mường Than.

Không khí đón học sinh tại trường Tiểu học Mường Than.

Thầy Đào Văn Chiến, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Để cho các em có ngày khai giảng ý nghĩa, nhà trường đã cử giáo viên đón học sinh ngay từ cổng trường với các linh vật vui nhộn. Đặc biệt, năm nay, nhà trường đón 182 em lớp 1. Đây là ngày khai giảng đầu tiên của các em trong môi trường học tập mới, nên chúng tôi tạo cho các em không khí học mà chơi, chơi mà học. Qua đó, thu hút các em tới lớp”.

Trong những bộ trang phục dân tộc rạng rỡ, gần 600 học sinh của trường phổ thông DTBT Tiểu học và THCS Tung Qua Lìn, huyện Phong Thổ đã có mặt đông đủ để tham dự Lễ khai giảng.

Học sinh trường phổ thông DTBT Tiểu học và THCS Tung Qua Lìn, huyện Phong Thổ trong ngày khai giảng.

Học sinh trường phổ thông DTBT Tiểu học và THCS Tung Qua Lìn, huyện Phong Thổ trong ngày khai giảng.

Cô Lù Thị Lan Hương, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Chúng tôi đã nhắc nhở các em mặc trang phục dân tộc đến trường trong ngày khai giảng. Bản thân những giáo viên cũng mặc trang phục dân tộc để đón các em ở cổng trường. Qua đó, chúng tôi hướng tới giáo dục lòng tự hào về trang phục, bản sắc dân tộc cho các em”.

Năm học 2022 – 2023, toàn tỉnh Lai Châu có 340 trường, 5.529 lớp với hơn 150 nghìn học sinh. Sáng ngày 5/9, toàn bộ các trường học đã đồng loạt tổ chức Lễ khai giảng.

Hà Thuận

report

Yên Bái: 227 nghìn học sinh hân hoan tới trường

Hôm nay, hơn 227 nghìn học sinh của tỉnh Yên Bái bước vào ngày khai giảng. Để chuẩn bị cho năm học mới, ngành giáo dục Yên Bái đã chuẩn bị mọi điều kiện từ cơ sở vật chất đến đội ngũ giáo viên. Yên Bái chủ động tiêm phòng Covid -19 cho học sinh. Tất cả đã sẵn sàng cho một năm học mới nhiều niềm vui, an toàn và thành công.

Đội nghi thức trường Tiểu học và THCS Tân Lĩnh, huyện Lục Yên làm lễ rước cờ Tổ quốc (Ảnh: Duy Khánh)

Đội nghi thức trường Tiểu học và THCS Tân Lĩnh, huyện Lục Yên làm lễ rước cờ Tổ quốc (Ảnh: Duy Khánh)

Năm học này, ngành GD&ĐT Yên Bái và các địa phương cũng chỉ đạo đảm bảo cung ứng sách giáo khoa, nhất là cho học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Huy động các nguồn lực quyên góp, ủng hộ sách giáo khoa và tặng học bổng cho học sinh nghèo… Các nhà trường cũng đã phối hợp với các cơ sở y tế đẩy nhanh tiêm phòng Covid-19 cho học sinh trong dịp hè.

Đại diện Chùa Tháp Bảo Thượng Miện Hắc Y trao xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn (Ảnh: Duy Khánh)

Đại diện Chùa Tháp Bảo Thượng Miện Hắc Y trao xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn (Ảnh: Duy Khánh)

Chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, chuyên môn, chủ động khắc phục khó khăn về đội ngũ, ngành GD&ĐT tỉnh Yên Bái sẵn sàng bắt đầu năm học mới với khí thế vui tươi, phấn khởi để thực hiện thắng lợi chủ đề năm học 2022 - 2023 là "Đoàn kết, sáng tạo, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, củng cố và nâng cao chất lượng GD&ĐT”.

Năm học này, Yên Bái có 447 trường. Toàn tỉnh hoàn thành và đưa vào sử dụng 214 phòng học mới, nâng tỷ lệ phòng học kiên cố đạt 85,6%, đảm bảo cho thực hiện chương trình GDPT 2018 đối với lớp 3, lớp 7 và lớp 10. Toàn ngành đã tuyển dụng 529 giáo viên và biệt phái 15 giáo viên tiếng Anh từ các địa phương cho 2 huyện vùng cao Trạm Tấu và Mù Cang Chải, khắc phục một phần việc thiếu giáo viên các bộ môn theo chương trình GDPT mới.

Minh Thịnh

report

Hà Nội: Trường THCS khát vọng vươn lên

Cô Lê Kim Anh, Hiệu trưởng Trường THCS Cầu Giấy (Hà Nội) đánh trống khai trường.

Cô Lê Kim Anh, Hiệu trưởng Trường THCS Cầu Giấy (Hà Nội) đánh trống khai trường.

Sáng 5/9, gần 1.500 học sinh Trường THCS Cầu Giấy (Hà Nội), trong đó 450 học sinh khối 6 tưng bừng khai giảng năm học 2022-2023. Đây cũng là khai giảng đầu tiên của nhà trường ở cơ sở mới.

Dự khai giảng có Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng; Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng; Cục trưởng Cục nhà giáo và Cán bộ Quản lý giáo dục (Bộ Giáo dục và đào tạo) Vũ Minh Đức; cùng toàn thể lãnh đạo, cán bộ, giáo viên, học sinh các bậc cha mẹ học sinh của nhà trường.

Chia sẻ của cô Hiệu trưởng Lê Kim Anh, năm học 2021-2022 đã có không ít thăng trầm, khó khăn khi chúng ta phải dành phần lớn thời gian dạy và học trực tuyến, nhưng thầy và trò nhà trường đã vượt qua khó khăn thách thức để thích ứng linh hoạt và hiệu quả. Bao thành tựu của nhà trường vẫn được giữ vững, phát huy và tiếp tục tỏa sáng với tỷ lệ thi vào lớp 10 THPT và THPT chuyên đứng top đầu thành phố, với vô số những tấm huy chương, những giải thưởng, những bằng khen, giấy khen, với danh hiệu thi đua xuất sắc mà thầy và trò nhà trường đã vinh dự được trao tặng.

Với hành trình luôn đầy ắp yêu thương, Trường THCS Cầu Giấy đã, đang và sẽ luôn từng bước khẳng định sự tồn tại có ý nghĩa và sức vươn lên của một ngôi trường mang trong mình nhiều khát vọng: Khát vọng hồi sinh, tìm kiếm động lực mới sau dịch bệnh, khát vọng nâng tầm thương hiệu trường THCS Cầu Giấy lên một vị thế mới trong hành trình kiến tạo, lan tỏa giá trị và hội nhập quốc tế…

Hải Bình

report

Đồng Nai: Khai giảng ngắn gọn, ý nghĩa

Đại tá Vũ Văn Điền, Uỷ viên thường vụ Tỉnh Uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh tặng hoa và bằng khen cho Ban giám hiệu

Đại tá Vũ Văn Điền, Uỷ viên thường vụ Tỉnh Uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh tặng hoa và bằng khen cho Ban giám hiệu

Ngày 5/9, hoà chung không khí với học sinh trong cả nước, trên 734.000 học sinh của tỉnh Đồng Nai hân hoan bước vào năm học mới 2022-2023

Theo tinh thần chỉ đạo chung của ngành giáo dục, các trường tổ chức lễ khai giảng năm học trên tinh thần ngắn gọn không quá 60 phút để học sinh lên lớp học tiết học đầu tiên trong chương trình

Đúng 7 giờ sáng, Đại tá Vũ Văn Điền, Uỷ viên thường vụ Tỉnh Uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đã đến dự và chúc mừng thầy và trò Trường THPT Trấn Biên.

Năm học 2021-2022 là một năm học đáng tự hào của thầy và trò nhà trường khi về đích với mục tiêu kép:”Vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả và vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn”.

Năm vừa qua nhà trường đã nhận được Cờ thi đua của UBND tỉnh Đồng Nai, 3 học sinh là Thủ khoa tỉnh trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT Quốc gia, Nhất toàn đoàn hội thao ANQP cấp tỉnh, Nhì toàn đoàn HKPĐ cấp tỉnh. Là đơn vụ hoàn thành suất sắc nhiệm vụ 3 năm liền và Nhất thi đua cụm 1 trường THPT công lập 2 năm liền.

Tại buổi lễ Đại tá Vũ Văn Điền đã trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho nhà trường và Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân đạt thành tích suất sắc trong năm học 2021-2022; Ban giám hiệu Nhà trường đã trao giấy khen cho các Thủ khoa Kỳ thi Tốt nghiệp THPT Quốc gia và Kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Được biết năm học này trường có 1899 học sinh, trong đó 620 học sinh được tuyển sinh trong kỳ thi vừa qua.

Hiệu trưởng Nhà trường đánh trống khai giảng năm học mới

Hiệu trưởng Nhà trường đánh trống khai giảng năm học mới

Hoàng Phúc

report

Ngôi trường ở Trường Sa tổ chức lễ khai giảng theo "phương án 2"

Tại Trường Tiểu học Song Tử Tây (xã đảo Song Tử Tây, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) do điều kiện thời tiết trời gió cấp 4 cấp 5 trời mưa nhỏ. Vì vậy, nhà trường đã thực hiện phương án 2 tổ chức Lễ khai giảng trong hội trường.

Chiến sĩ bộ đội ở đảo Song Tử Tây tham biểu diễn màm võ thuật trong Lễ khai giảng.

Chiến sĩ bộ đội ở đảo Song Tử Tây tham biểu diễn màm võ thuật trong Lễ khai giảng.

Lễ khai giảng diễn ra trong không khí hân hoan với sự tham gia của học sinh, phụ huynh, thầy giáo và các chiến sĩ bội đội ở Đảo Song Tử Tây.

Thượng tá Trần Văn Hùng – Chính trị viên đảo Song Tử Tây cho biết, do thời tiết gió cấp 4, cấp 5 và có mưa nhỏ nên Lễ khai giảng đã được tổ chức bằng phương án 2 tại hội trường.

Lễ khai giảng có sự tham dự của phụ huynh, các chiến sĩ ở đảo.

Lễ khai giảng có sự tham dự của phụ huynh, các chiến sĩ ở đảo.

Thượng Tá Hùng kỳ vọng với khí thế của năm học mới, thầy và trò nhà trường sẽ nỗ lực, phát huy để có thành tích tốt hơn năm ngoái. Năm nay, lần đầu tiên nhà trường có học sinh lớp 5.

Ngay sau Lễ khai giảng thầy và trò bắt đầu vào năm học mới.

Ngay sau Lễ khai giảng thầy và trò bắt đầu vào năm học mới.

"Tôi hi vọng các em sẽ có năm học thật ý nghĩa, nhiều kỷ niệm bên thầy và các bạn ở trường", chính trị viên đảo Song Tử Tây bày tỏ.

Ngô Chuyên

report

Bắc Giang: Hàng trăm suất quà trao đến học sinh

Sáng 5/9, các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT, TTGDNN - GDTX trên địa bàn tỉnh đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2022-2023. Năm học 2022-2023, tỉnh Bắc Giang có khoảng 490 nghìn học sinh tham gia lễ khai giảng tại 760 cơ sở giáo dục.

Bà Lê Thị Thu Hồng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang dự, tặng quà và tặng hoa chúc mừng trường TH Cảnh Thụy.

Bà Lê Thị Thu Hồng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang dự, tặng quà và tặng hoa chúc mừng trường TH Cảnh Thụy.

Thiết thực hưởng ứng Cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu”, phong trào “Tiếp sức đến trường”; với mong muốn các em đội viên, thiếu nhi có đầy đủ vật chất, tinh thần, đồ dùng học tập để sẵn sàng bước vào năm học mới, Tỉnh đoàn - Hội đồng Đội tỉnh Bắc Giang phối hợp với Công ty TNHH thực phẩm quốc tế bánh mỳ Huynh Hoa trao tặng 200 suất quà (mỗi suất gồm ba lô, hộp bút, thước kẻ, vở và bút viết) cho 200 em đội viên, thiếu nhi vượt khó học giỏi trên địa bàn tỉnh, tổng trị giá 80 triệu đồng.

Tại trường Tiểu học Cảnh Thụy, huyện Yên Dũng, bà Lê Thị Thu Hồng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang dự, tặng quà và tặng hoa chúc mừng; Đồng chí Thân Trung Kiên - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bắc Giang dự lễ khai giảng và trao tặng 50 suất quà cho các em đội viên, thiếu nhi vượt khó học giỏi.

Lãnh đạo Tỉnh đoàn Bắc Giang tặng quà cho học sinh nhân ngày khai giảng năm học mới.

Lãnh đạo Tỉnh đoàn Bắc Giang tặng quà cho học sinh nhân ngày khai giảng năm học mới.

Tại trường Tiểu học Song Vân, huyện Tân Yên: Đồng chí Giáp Xuân Cảnh - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh dự lễ khai giảng và trao 50 suất quà cho các em đội viên, thiếu nhi vượt khó học giỏi.

Tại trường Tiểu học Hồng Thái, huyện Việt Yên: Đồng chí Bùi Văn Hoàng – Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh đoàn dự lễ khai giảng và trao 50 suất quà cho các em đội viên, thiếu nhi vượt khó học giỏi.

Đăng Chung

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.