Trung Quốc tuyên bố duy trì khả năng hạt nhân ở mức tối thiểu cần thiết

GD&TĐ - Sau khi cùng các quốc gia hùng mạnh nhất thế giới cam kết hợp tác giải trừ vũ khí hạt nhân và tránh chiến tranh hạt nhân, Trung Quốc tuyên bố tiếp tục hiện đại hóa vũ khí nguyên tử của nước này.

Một mô hình tên lửa đạn đạo DF-21D được trưng bày trước Hội chợ định vị vệ tinh Trung Quốc lần thứ 12 ở Nam Xương, Trung Quốc.
Một mô hình tên lửa đạn đạo DF-21D được trưng bày trước Hội chợ định vị vệ tinh Trung Quốc lần thứ 12 ở Nam Xương, Trung Quốc.

Ông Fu Cong, Cục trưởng Cục Kiểm soát vũ khí của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói với các phóng viên rằng nước này luôn áp dụng chính sách “không sử dụng trước” và duy trì khả năng hạt nhân ở mức tối thiểu cần thiết cho an ninh quốc gia.

“Trung Quốc sẽ tiếp tục hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân của mình vì các vấn đề về độ tin cậy và an toàn” – ông nói thêm.

Cùng với Mỹ, Anh, Nga và Pháp, Trung Quốc đã ký một tuyên bố cho rằng “một cuộc chiến tranh hạt nhân không thể chiến thắng và không bao giờ được tiến hành”. 5 cường quốc hạt nhân cũng đồng ý làm việc cùng nhau về “các thỏa thuận và cam kết không phổ biến vũ khí, giải trừ vũ khí song phương và đa phương”, đồng thời không để vũ khí hạt nhân của họ là mục tiêu của nhau.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng tăng cao giữa một số bên ký kết. Bên cạnh mối quan hệ đối đầu giữa Mỹ và Nga về sự mở rộng của NATO ở châu Âu và tương lai của Ukraine, Mỹ cũng đã sắp xếp các đồng minh của mình thành 2 liên minh quân sự và ngoại giao là Hiệp ước AUKUS và Bộ Tứ, nhằm chống lại ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực Thái Bình Dương.

Vào tháng 11 năm ngoái, Lầu năm góc tuyên bố Trung Quốc đang gia tăng đang kể kho dự trữ đầu đạn hạt nhân và đang trên đà sở hữu ít nhất 1.000 đầu đạn vào cuối thập kỷ này, gấp đôi so với ước tính trước đó của Mỹ. Trong khi Bắc Kinh vào thời điểm đó không xác nhận hoặc phủ nhận bất kỳ sự mở rộng hạt nhân nào, ông Fu cho rằng “những khẳng định” của Mỹ là “không đúng sự thật”.

Ngoài ra, ông Fu kêu gọi các nhà lãnh đạo ở Washington và Moscow giảm kho vũ khí hạt nhân của riêng họ.

Ông cho rằng “Mỹ và Nga vẫn sở hữu 90% số đầu đạn hạt nhân trên Trái đất. Họ phải giảm kho vũ khí hạt nhân của mình theo cách không thể đảo ngược và ràng buộc về mặt pháp lý”.

Mỹ và Nga, ít nhất trên lý thuyết, đồng ý với quan điểm này. Tuyên bố được cả 5 cường quốc hạt nhân ký đầu tuần này bao gồm cam kết thiết lập “một hiệp ước về giải trừ vũ khí thông thường và hoàn toàn dưới sự kiểm soát chặt chẽ và hiệu quả của quốc tế”.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cùng lắng lại với những câu chuyện chìm lặng sau dòng status trên mạng xã hội. Ảnh minh họa: ITN

Đứng trước mảnh đời hư vô

GD&TĐ - Tối đó ăn cơm xong, như mọi ngày tôi dành nửa tiếng để truy cập mạng xã hội vừa để có thời gian cho “xuôi cơm” vừa tranh thủ cập nhật xem mạng xã hội đang xảy ra chuyện gì.

Bên ngoài nhà máy khí hóa than tại Thiểm Tây, Trung Quốc.

Khí hóa than: Lời giải cho an ninh năng lượng?

GD&TĐ - Trước biến động của thị trường toàn cầu, nhiều quốc gia châu Á đang hồi sinh công nghệ khí hóa than nhằm tăng cường an ninh năng lượng. Liệu đây có phải là giải pháp bền vững?