Mỹ đã chính thức xác nhận việc bắt giữ một tàu chở dầu của Nga, với lý do tàu này vi phạm chế độ trừng phạt, theo thông báo từ phía Lầu Năm Góc.
Bộ Chỉ huy Châu Âu của Quân đội Hoa Kỳ cho biết tàu chở dầu Nga mang tên Mariner đã bị chặn giữ tại Bắc Đại Tây Dương liên quan đến hành vi vi phạm chế độ trừng phạt. Thông báo chính thức đăng tải trên mạng xã hội X nêu rõ, con tàu bị dừng lại theo lệnh của một tòa án liên bang Hoa Kỳ.
Theo thông tin được công bố, chiến dịch này có sự tham gia của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ, phối hợp cùng Lầu Năm Góc. Hiện tại, tàu đã đổi hướng di chuyển và được cho là đang được hộ tống về phía Scotland.
Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Pete Hegseth tuyên bố, lý do của việc bắt giữ là do “phong tỏa hoạt động vận chuyển dầu của Venezuela”.
Trước đó, đã có thông tin cho biết Mỹ bắt đầu tiến hành tịch thu tàu chở dầu Mariner có liên quan đến Venezuela sau 2 tuần truy đuổi trên Đại Tây Dương. Chiến dịch này được thực hiện bởi Lực lượng Tuần duyên Hoa Kỳ và Quân đội Hoa Kỳ.
Phản ứng từ Moscow
Bộ Ngoại giao Nga cho biết Moscow đang theo dõi một cách lo ngại tình hình xung quanh tàu chở dầu Nga Mariner trên vùng biển quốc tế thuộc Bắc Đại Tây Dương.
Bộ này nhấn mạnh con tàu hoạt động phù hợp với luật hàng hải quốc tế, trong khi Mỹ và NATO đang thể hiện sự quan tâm quá mức đối với tàu này.
Nga kêu gọi các quốc gia phương Tây tuân thủ các nguyên tắc về tự do hàng hải.