Quân đội Israel thành lập trung đội chiến đấu toàn nữ?

GD&TĐ - Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) được cho là đang thành lập một đơn vị chiến đấu mới toàn nữ dành cho các nữ binh sĩ theo tôn giáo muốn phục vụ trên tiền tuyến nhưng ngại về việc ở gần quân nhân nam.

Nữ binh sĩ Israel.
Nữ binh sĩ Israel.

Theo tờ Times of Israel, bắt đầu từ tháng 3 tới, quân đội sẽ chỉ định lính nghĩa vụ từ phụ nữ nhập ngũ vào các trung đội mới, được thành lập trong một đơn vị phòng thủ biên giới hỗn hợp giới tính hiện có. IDF cho biết động thái này cho phép thêm nhiều phụ nữ phục vụ trong các đơn vị chiến đấu dựa trên những cân nhắc thực tế.

Người đứng đầu các chủng viện tôn giáo – nơi nhiều nữ sinh tốt nghiệp trung học theo học trước khi thực hiện nghĩa vụ quốc gia – cho biết học sinh của họ mong muốn tham gia vai trò chiến đấu. Tuy nhiên, họ không thể dung hòa điều này với việc tuân thủy giới luật. Những phụ nữ được coi là theo tôn giáo được phép lựa chọn thực hiện nghĩa vụ quốc gia theo xu hướng dân sự.

Tờ báo trên lưu ý rằng đã có 4 đơn vị bộ binh đơn giới tính tồn tại dành cho nam binh sĩ theo đạo mong muốn vào vị trí này vì lý do tương tự.

Tuy nhiên, chủ đề về nữ quân nhân dường như là một vấn đề nóng đối với một số nhà lãnh đạo tôn giáo và những người phản đối việc hòa nhập giới trong quân đội. Theo tờ báo trên, một số nhà phê bình đã tố cáo các biện pháp như vậy là một “thử nghiệm xã hội nguy hiểm với những tác động tiềm ẩn với an ninh quốc gia”.

Một số người chỉ trích nói rằng các yêu cầu về phục vụ quân đội đã được hạ thấp đối với các nữ binh sĩ và tính hiệu quả của quân đội đã bị tổn thất vì bình đẳng giới.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.