Trung Quốc hiện diện tại 4 căn cứ quân sự cũ của Liên Xô trên đất Cuba?

GD&TĐ - Trung Quốc cho thấy đang tăng cường hiện diện quân sự tại các vùng lãnh thổ nằm sát Mỹ.

Trung Quốc hiện diện tại 4 căn cứ quân sự cũ của Liên Xô trên đất Cuba?

Những hình ảnh vệ tinh mới nhất tại Cuba cho thấy những nâng cấp lớn tại 4 căn cứ quân sự được cho là có liên quan đến Trung Quốc, điều này dự báo sẽ mang lại cho Bắc Kinh những cơ hội đáng kể để quan sát Hoa Kỳ.

Căn cứ vào dữ liệu do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) có trụ sở tại Washington công bố, được chụp vào tháng 3 và tháng 4 năm nay, cho thấy công trình xây dựng mới tại 3 địa điểm gần Havana, cũng như hoạt động tại một địa điểm chưa được biết đến trước đây nằm gần căn cứ hải quân Hoa Kỳ nằm ở Vịnh Guantanamo.

Theo báo cáo của CSIS, những thay đổi quan trọng nhất đang xảy ra tại căn cứ Bejukal kể từ cuộc Khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962, khi nó được sử dụng để lưu trữ vũ khí hạt nhân của Liên Xô.

Gần đây căn cứ này đã trở thành một trung tâm tình báo điện tử lớn, được cho là giám sát các hoạt động thông tin liên lạc, nhiều đài ăng ten điện tử hiện đại và các loại khí tài khác đã xuất hiện tại đây.

Hai địa điểm khác là Vajay và Kalabazar cũng cho thấy sự thay đổi đáng kể, bao gồm việc lắp đặt ăng ten, đĩa radar và thiết bị với chức năng giám sát vệ tinh.

Những căn cứ này nằm gần Havana, do vậy chúng ngày càng trở nên quan trọng trong bối cảnh có thể được Trung Quốc sử dụng cho các hoạt động gián điệp.

Căn cứ thứ tư là El Salao đang được xây dựng nhưng vị trí của nó gần căn cứ hải quân Mỹ ở vịnh Guantanamo và quy mô đang khiến các chuyên gia tại Washington lo ngại.

Theo báo cáo, sơ bộ cho thấy việc lắp đặt một dãy ăng ten có đường kính từ 130 đến 200 mét mà các nhà phân tích cho rằng có thể theo dõi tín hiệu cách xa tới 15.000 km.

tau.jpg
Trung Quốc sẽ sử dụng các căn cứ quân sự từng thuộc về Liên Xô tại Cuba?

Báo cáo của CSIS nêu rõ: “Nếu không có quyền truy cập vào các tài liệu mật, hầu như không thể xác định được mục tiêu cụ thể của những cơ sở này”.

Mặc dù vậy, các nhà phân tích cho rằng việc tăng cường thiết bị giám sát không gian tại các địa điểm như Bejucal và Calabazar là đáng chú ý, bởi vì Cuba chưa có chương trình không gian riêng.

Hiện tại, Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Hoa Kỳ vẫn từ chối đưa ra bình luận chính thức liên quan tới bản báo cáo của CSIS.

Trung Quốc đang đóng mới hàng loạt tàu phá băng để kiểm soát Bắc Cực.
Theo Avia-pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ