Lần đầu tấn công Kharkiv bằng loại bom siêu đặc biệt

GD&TĐ - Loại bom này có gì đặc biệt và tại sao người Nga có thể tích hợp cho nó module UMPC?

Lần đầu tấn công Kharkiv bằng loại bom siêu đặc biệt

Trong tuần qua (tức là từ ngày 24 đến 30 tháng 6), đã có bằng chứng đặc biệt ghi lại việc quân Nga sử dụng bom hàng không loại FAB-500T hiếm gặp, được trang bị module cánh lượn UMPKC trong các cuộc tấn công vào khu vực Kharkiv.

Trường hợp đầu tiên, quả bom loại này đã đánh trúng ngôi nhà nằm tại một trong những ngôi làng của vùng Kharkiv nhưng không phát nổ, trong trường hợp thứ hai, đáng ngạc nhiên là bom cũng không nổ.

dbe66813d2d201ed.jpg
Quả bom FAB-500T chưa nổ được tìm thấy sau vụ tấn công vào Kharkiv.

Việc sử dụng FAB-500T tích hợp module UMPC trong cả hai vụ việc nói trên là lần đầu tiên được ghi nhận trong cuộc chiến toàn diện của Liên bang Nga nhằm chống lại Ukraine.

So với bom FAB-500-M62 tiêu chuẩn mà người Nga thường tích hợp module UMPC để chuyển đổi nó thành bom dẫn đường, FAB-500T khác ở chỗ trọng lượng chất nổ thấp hơn một chút (260 kg thay vì 300 kg), cũng như vẻ ngoài mang lại đặc tính khí động học tốt hơn trong suốt chuyến bay.

Nhưng điều quan trọng nhất cần nhấn mạnh về FAB-500T là loại bom này được tạo ra để sử dụng cho máy bay trinh sát và tấn công loại MiG-25RB, khi phương tiện nói trên có thể đạt tốc độ lên tới 3.000 km/h.

aae66813c5401ccc.jpg
Tiêm kích MiG-25RB và bom FAB-500T.

Trên thực tế, chữ “T” trong chỉ số FAB-500T là viết tắt của từ “kháng nhiệt”, bởi vì loại bom này được thiết kế cho tốc độ rất cao của máy bay MiG-25RB nên phải chịu được nhiệt độ tương ứng.

Hơn nữa, một số nguồn tin cho rằng nhờ hình dáng khí động học đặc biệt, FAB-500T có thể bay qua cự ly 30 - 40 km mà không cần sử dụng thêm "bộ body kit UMPC".

Ngoài ra cũng cần nói thêm rằng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga đã “làm sáng tỏ” việc nối lại sản xuất bom FAB-500T trong đoạn phim ghi lại việc Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu thị sát nhà máy vào tháng 3 năm 2024.

Nghĩa là trong trường hợp này, chúng ta không nói về việc sử dụng bom "di sản Liên Xô" thông thường, mà thực sự Nga đã tiếp tục sản xuất FAB-500T.

Chúng ta có thể cho rằng Moskva đã chọn tích hợp FAB-500T vào module UMPC bởi vì họ cần một quả bom lượn tầm xa hơn để tấn công lãnh thổ Ukraine so với loại FAB-500-M62 tiêu chuẩn được trang bị cùng một module.

Bom FAB-500-M62 được Nga sử dụng tích cực trên chiến trường Ukraine.

Mời xem GỢI Ý ĐÁP ÁN các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2024 TẠI ĐÂY

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 diễn ra từ sáng 27/6.

Lịch thi cụ thể:

Sáng 27/6 thi Ngữ Văn; Chiều thi Toán.

Sáng 28/6 thi tổ hợp KHTN (Lý-Hóa-Sinh)/KHXH (Sử-Địa-Giáo dục công dân); Chiều thi Ngoại ngữ.

Ngay khi kết thúc mỗi môn thi, mời quý độc giả xem Gợi ý lời giải, Gợi ý đáp án trên Báo Giáo dục và Thời đại (giaoducthoidai.vn) >>> TẠI ĐÂY

Theo Defense Express

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ