Hệ thống phòng không S-125 'đồ cổ' bắn hạ tên lửa Kalibr tối tân?

GD&TĐ - Lực lượng Vũ trang Ukraine đã nói về hoạt động chiến đấu của một trong những khẩu đội tên lửa phòng không S-125.

Hệ thống phòng không S-125 'đồ cổ' bắn hạ tên lửa Kalibr tối tân?

Truyền thông Ukraine đã đăng tải chiến công của một tổ hợp tên lửa phòng không S-125 được sản xuất từ những năm 1960, đi kèm với đó là "lời kêu gọi" khẩn trương viện trợ những hệ thống tối tân hơn.

Được biết kíp chiến đấu của người chỉ huy có biệt danh "Lev" đã bắn hạ tới 50 tên lửa các loại cũng như máy bay không người lái, tuy nhiên khó khăn khi vận hành vũ khí trên vẫn là rất lớn:

"Chúng tôi không có điều kiện làm việc ở chế độ tự động, như trong các tổ hợp tên lửa phòng không hiện đại của phương Tây. Chúng tôi phải đặt góc phương vị mọi lúc, theo dõi tọa độ góc của mục tiêu, điều khiển cài đặt ăng ten"...

"Việc bắn hạ các đối tượng tấn công không hề đơn giản, và bạn vẫn cần phải luôn kiểm tra khả năng sử dụng của tên lửa, khi hầu hết đạn đánh chặn đều được sản xuất từ những năm 1970 và 1980".

"Một khó khăn nữa là tính cơ động, hệ thống này là loại triển khai cố định nên việc di chuyển nó từ nơi này sang nơi khác là rất khó khăn. Thường có điều gì đó không ổn xảy ra do "tuổi tác" cao của khí tài. Vì vậy ngay cả khi không ở trong tình huống chiến đấu, chúng tôi vẫn luôn có việc phải làm".

449733071_887166353451314_4962650325670019473_n.jpg
Hệ thống tên lửa phòng không S-125 của Ukraine đã rất lạc hậu.

Tuy vậy bất chấp những khó khăn về kỹ thuật nói trên, hệ thống S-125 này đã có màn ra mắt ấn tượng khi lần đầu tiên bắn hạ tên lửa hành trình Kalibr, sau đó hạ tổng cộng 50 phương tiện tấn công đường không khác.

Thực tế trên nhấn mạnh những điều kiện khắc nghiệt mà binh sĩ Ukraine đang phải đối mặt, do vậy các hệ thống phòng không hiện đại của phương Tây chẳng những quan trọng vì đặc điểm của chúng, mà còn bởi tính công thái học tốt hơn nhiều.

Ngoài ra cần nói thêm về chỉ huy Lev của khẩu đội S-125 nói trên, đây là một sĩ quan trẻ mới tốt nghiệp vào mùa xuân năm 2022, đầu tiên phục vụ trên hệ thống Buk-M1, và một năm sau "gia nhập đơn vị S-125 mới được thành lập" và sử dụng tổ hợp vũ khí "về cơ bản là già gấp ba lần so với chính anh ta".

Chuẩn bị đạn đánh chặn 5V27 của hệ thống tên lửa phòng không S-125
Theo Defense Express

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Thay đổi cả lượng và chất

GD&TĐ - Theo số liệu thống kê, đến thời điểm hiện tại, cả nước có 1.733 dự án đầu tư tại 81 quốc gia, vùng lãnh thổ với tổng số vốn gần 23 tỷ USD.