Trung Quốc cho phép các gia đình sinh thêm con

GD&TĐ - Các nhà chức trách Trung Quốc đã quyết định cho phép các cặp vợ chồng trên cả nước được sinh tới 3 con – hãng tin Tân Hoa Xã cho biết hôm nay (31/5).

Các gia đình Trung Quốc được sinh từ 3 con trở lên.
Các gia đình Trung Quốc được sinh từ 3 con trở lên.

Theo cơ quan này, quyết định được đưa ra tại một cuộc họp của Bộ Chính trị. Hiện chưa rõ khi nào biện pháp trên có hiệu lực.

Trung Quốc đã theo đuổi chính sách hạn chế tỷ lệ sinh kể từ giữa những năm 70 của thế kỷ trước khi các gia đình chỉ được phép sinh 1 con với rất ít các trường hợp ngoại lệ. Nếu quy tắc này bị vi phạm, cha mẹ sẽ phải đối mặt với các khoản tiền phạt lớn và các biện pháp khác.

Vài năm trước, Trung Quốc đã nới lỏng chính sách này khi cho phép các gia đình đều có cha, mẹ là con một và những người sống ở nông thôn được phép có 2 con nếu con đầu là con gái. Năm 2013, chính sách này phải nới lỏng hơn nữa. Tất cả các gia đình Trung Quốc đều được phép sinh 2 con vào tháng 1/1/2016.

Các báo cáo mới nhất nhấn mạnh dân số Trung Quốc là 1,41 tỷ người.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đối tượng Nguyễn Minh Trường thời điểm bị bắt giữ và tang vật.

Triệt phá 'lô cốt' ma túy

GD&TĐ - “Bà trùm” chia nhỏ ma túy, giao cho “chân rết” là những “quái xế” vận chuyển bằng xe máy với tốc độ cao nhằm hạn chế giám sát của lực lượng chức năng.