Thờ "nữ thần Corona", tắm cho tượng bằng sữa nghệ để chế ngự Covid-19

GD&TĐ - Các thầy tu Hindu ở một đền thờ tại Ấn Độ đang cầu nguyện hàng ngày trước 2 nữ thần virus corona trong nỗ lực chế ngự đại dịch khi đất nước đứng trước một làn sóng lây nhiễm mới.

Thờ "nữ thần Corona", tắm cho tượng bằng sữa nghệ để chế ngự Covid-19

Hai bức tượng “thần corona” đã được dựng lên ở thành phố Coimbatore, miền nam bang Tamil Nadu, đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi đợt bùng phát Covid-19 đã khiến 100.000 người thiệt mạng trên toàn quốc trong 4 tuần qua.

Đền Kamatchipuri Adhinam đóng cửa không cho tín đồ đến thờ phượng do lo ngại tỷ lệ lây nhiễm cao của Coimbatore. Tuy nhiên, các thầy tu vẫn bày tỏ lòng tôn kính trước các nữ thần trên. Họ cúng thức ăn, đọc kinh cầu nguyện chấm dứt đại dịch và tắm cho các tượng bằng nước và sữa nghệ.

“Chúng tôi từng có những ngôi đền tương tự cho bệnh đậu mùa, thủy đậu và dịch hạch trong quá khứ” – quản lý ngôi đền Anandbharathi K cho biết – “Chúng tôi đang tôn thờ virus dưới hình dạng một nữ thần và cầu nguyện bà ấy mỗi ngày để giảm bớt tác động của dịch bệnh này”.

Trong khi số ca mắc đang giảm ở Ấn Độ, quốc gia 1,3 tỷ dân này đang bị sốc bởi mức độ nghiêm trọng của đại dịch khiến các bệnh viện quá tải và thiếu vật tư y tế.

Các thầy tu dự định tiếp tục cầu nguyện “thần Corona” trong 7 tuần nữa.

Theo Al Jazeera

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hệ thống loa truyền thanh phủ được nâng cấp. Ảnh TL

Đẩy mạnh giảm nghèo về thông tin mở đường cho giảm nghèo bền vững nơi biên giới

GD&TĐ - Xác định giảm nghèo về thông tin là nhiệm vụ nền tảng trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, xã Thụy Hùng (tỉnh Lạng Sơn) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp củng cố truyền thông cơ sở giúp người dân thay đổi nhận thức, chủ động vươn lên thoát nghèo một cách bền vững.

Nhân viên Viettel Phú Thọ lắp đặt trạm 5G tại phường Việt Trì.

Hạ tầng số và dịch vụ xã hội – nền tảng giảm nghèo bền vững ở Phú Thọ sau sáp nhập

GD&TĐ - Phú Thọ sau sáp nhập đứng trước yêu cầu vừa tinh gọn bộ máy, vừa bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn rộng lớn với nhiều xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn. Việc tiếp tục triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, gắn với đầu tư hạ tầng số, nâng cao năng lực cán bộ và hỗ trợ dịch vụ xã hội được xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng số cho cộng đồng dân cư tại các xã, phường. Ảnh BNB

Ninh Bình đẩy mạnh các giải pháp phấn đấu đến năm 2030 đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%

GD&TĐ - Công nghệ không chỉ hiện đại hóa nền hành chính mà đang trở thành đòn bẩy quan trọng giúp người dân nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng sống và thoát nghèo bền vững tại Ninh Bình. Tỉnh đẩy mạnh các giải pháp phấn đấu đến năm 2030 đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%.