Trung Quốc: Người dân tháo chạy vì tòa nhà cao 300 mét bất ngờ rung lắc

GD&TĐ - Những người cư ngụ trong một tòa nhà chọc trời ở thành phố Thâm Quyến, miền nam Trung Quốc đã được lệnh rời khỏi tòa nhà sau khi nó bắc đầu rung lắc, tạo ra sự hỗn loạn trên đường phố xung quanh.

Người dân tháo chạy khi tòa nhà 300 tầng rung lắc.
Người dân tháo chạy khi tòa nhà 300 tầng rung lắc.

Các quan chức nói rằng không có trận động đất nào được phát hiện trong thành phố.

Với độ cao 300 mét, tòa SEG Plaza là một trong những tòa nhà cao nhất Thâm Quyến. Tuy nhiên, tòa nhà này dường như đã gặp phải vấn đề về cấu trúc không giải thích được vào hôm qua (18/5). Tòa tháp là nơi có một chợ điện tử lớn và nhiều văn phòng.

Một số video đăng lên mạng xã hội cho thấy tòa nhà rung lắc và ở bên dưới nhiều người sợ hãi tháo chạy khỏi khu vực. Bên cạnh đó là những tiếng la hét, tiếng còi xe vang lên.

Tất cả mọi người được đi sơ tán khỏi tòa nhà trước khi nó được đóng cửa. Nhà chức trách cho biết không có trận động đất nào được ghi nhận trong thành phố và nguyên nhân khiến tòa nhà rung lắc đang được điều tra.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ