Tiểu đường có thể biểu lộ bằng nhiều cách khác nhau. Các triệu chứng phổ biến nhất bao gồm đi tiểu thường xuyên, đặc biệt là vào ban đêm, cảm giác liên tục khát nước, sụt cân không lí do, ngứa bộ phận sinh dục, các vết thương hở thường khó lành, mờ mắt và cảm thấy mệt mỏi.
Điều tồi tệ nhất ở bệnh tiểu đường là nó luôn gây nên một số biến chứng sức khỏe như làm giảm thị lực, suy nhược cơ thể, mù mắt, tổn thương thần kinh, suy thận, bệnh tim, rối loạn chức năng cương dương, vv..
Có rất nhiều biện pháp tự nhiên có thể giữ cho lượng đường trong máu được kiểm soát, biện pháp mà chúng tôi giới thiệu đến các bạn dưới đây được xem là an toàn và hiệu quả nhất. Nó cũng đơn giản để thực hiện, nguyên liệu cần chỉ là một nắm lá xoài non, theo healthyfoodteam.
Dưới đây là tất cả những gì bạn cần phải chuẩn bị:
Nguyên liệu:
- 10-15 lá xoài non
- 1,5 lít nước lọc
Thực hiện:
Rửa sạch lá xoài, xắt nhỏ rồi đun sôi chúng với 1,5 lít nước trong khoảng 10-15 phút, dưới bếp lửa nhỏ. Tắt bếp và để nguyên hỗn hợp nước lá xoài qua đêm.
Sáng hôm sau, chắt lọc lấy phần nước và uống ngay khi thức dậy (khi bụng đói hoàn toàn). Thời gian lý tưởng nhất để thực hiện điều trị này là khoảng 2-3 tháng. Ngoài ra, bạn có thể phơi khô lá xoài và tán thành bột nhuyễn (nên phơi trong bóng mát). Mỗi ngày, sử dụng ½ muỗng cà phê bột là xoài là được.
Lá xoài non dồi dào vitamin, enzyme, chất chống oxy hóa và nhiều khoáng chất khác. Ngoài điều hòa nồng độ đường trong máu của bạn, nó cũng có thể chữa sốt, cảm lạnh, tiêu chảy, mất ngủ, suy tĩnh mạch, hen suyễn và viêm phế quản. Cuối cùng, lá xoài còn giúp củng cố mạch máu và cải thiện sức khỏe tim mạch vô cùng hiệu quả.