Vĩnh Phúc: 3 cá nhân, 1 tập thể đạt giải tại Cuộc thi viết thư quốc tế UPU

GD&TĐ - 3 bức thư xuất sắc nhất trong nhóm 110 thư vòng trao giải của học sinh Vĩnh Phúc đã được Ban tổ chức Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 50 lựa chọn để trao giải.

Ảnh tư liệu tại lễ trao giải Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 49
Ảnh tư liệu tại lễ trao giải Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 49

Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 50 năm 2021 có chủ đề “Em hãy viết thư cho một người thân trong gia đình để chia sẻ trải nghiệm của mình về đại dịch Covid-19”. Ban Tổ chức cuộc thi đã nhận được 1.148.124 bức thư dự thi, đây là lần đầu tiên có bài dự thi của các em học sinh từ 63 tỉnh, thành trên toàn quốc.

Tại Cuộc thi lần thứ 50 này, 110 bức thư xuất sắc nhất của học sinh Vĩnh Phúc đã có mặt trong vòng trao giải. Ban tổ chức đã đánh giá và lựa chọn trao giải cho tác giả của 3 bức thư.

Cụ thể, em Nguyễn Thu Hà, lớp 10A7, trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc, đoạt giải Ba; em Phan Khánh Dương, lớp 4A5, trường Tiểu học Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên đoạt giải Khuyến khích. Giải Cây bút triển vọng thuộc về em Đỗ Ngọc Mai, lớp 10A12, trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc.

Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao giải Ba cho tập thể Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc.

Riêng với em Đỗ Thị Ngọc Mai, đây là năm thứ 3 em có giải tại cuộc thi viết thư quốc tế. Trước đó, khi còn học tập tại Trường THCS Tích Sơn (thành phố Vĩnh Yên) Ngọc Mai đã đạt giải Cây bút triển vọng UPU 48 và giải Khuyến khích UPU 49.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Giải pháp căn cơ

GD&TĐ - Giải pháp căn cơ vẫn là ưu tiên quỹ đất cho trường học, xây thêm trường...