Trao giải vòng loại cuộc thi Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

GD&TĐ - Chiều 30/10, tại Trường THPT Phú Lộc (huyện Phù Ninh, Phú Thọ), Bộ GD&ĐT tổ chức lễ trao giải vòng loại Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019.

Ông Nguyễn Xuân An Việt trao phần thưởng cho các thí sinh đoạt giải
Ông Nguyễn Xuân An Việt trao phần thưởng cho các thí sinh đoạt giải

Dự buổi lễ có ông Nguyễn Xuân An Việt – Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác HSSV (Bộ GD&ĐT), ông Phùng Quốc Lập- Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Phú Thọ, đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT Phú Thọ, lãnh đạo huyện Phù Ninh, cùng các thầy cô giáo, các em học sinh Trường THCS Phú Lộc.

Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019 tiếp tục được Bộ GD&ĐT chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các đơn vị đồng hành tổ chức.

Sau hơn 5 tháng tổ chức, Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019 đã thu hút được đông đảo đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, các bạn trẻ ở trong nước và nước ngoài tích cực tham gia.

Ông Nguyễn Xuân An Việt phát biểu tại lễ trao giải
Ông Nguyễn Xuân An Việt phát biểu tại lễ trao giải 

Trải qua 3 đợt  thi  của Vòng thi trắc nghiệm và Vòng thi bán kết, Ban Tổ chức đã rà soát và lựa chọn 30 thí sinh mỗi bảng, tham dự Vòng Chung kết cá nhân xếp hạng toàn quốc. Dự kiến Lễ tổng kết, trao giải sẽ được tổ chức sáng ngày 9/11/2019 tại Hà Nội.

Cuộc thi được tổ chức tạo điều kiện để đoàn viên, thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên trong cả nước và nước ngoài nâng cao sự hiểu biết về Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ.

Đây cũng là hoạt động thiết thực góp phần thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về việc tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và là một hoạt động thiết thực kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) trong thế hệ trẻ cả nước.

Nguyễn Thị Thảo Linh- thí sinh đoạt giải Nhì đợt 2 vòng loại
Nguyễn Thị Thảo Linh- thí sinh đoạt giải Nhì đợt 2 vòng loại 

Đánh giá về cuộc thi năm nay, ông Nguyễn Xuân An Việt – Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác HSSV (Bộ GD&ĐT) nhận định: Ban Tổ chức đã có những thay đổi, cải tiến so với những lần tổ chức thi trước. Nội dung câu hỏi phù hợp trình độ thí sinh.

Giao diện trang điện tử http://hocvalamtheobac.vn hiện đại hơn, công tác quản trị mạng, cập nhật kết quả lên hệ thống nhanh chóng, kịp thời, góp phần tạo ra sự hấp dẫn, tường minh các hoạt động thi của thí sinh. Cuộc thi có 1 website, 1 trang fanpagechính thức để đưa tin, thông báo kết quả nhanh cho các thí sinh.

Đồng thời các nhà trường, cơ sở giáo dục cũng tích cực chỉ đạo, đẩy mạnh tuyên truyền, tạo điều kiện tối đa cho thí sinh dự thi tại nhà trường nên Cuộc thi đã thu hút số lượng đông thí sinh dự thi.

Bên cạnh việc thu hút HSSV trong nước tham gia dự thi, Cuộc thi đã lan tỏa và thu hút một bộ phận lưu học sinh tham gia thi. Năm nay là năm đầu tiên đã có thí sinh đang là lưu học sinh học tại nước ngoài hưởng ứng dự thi.

Học sinh trường THCS Phú Lộc hào hứng trả lời các câu hỏi về Bác Hồ
 Học sinh trường THCS Phú Lộc hào hứng trả lời các câu hỏi về Bác Hồ

Tại cuộc thi năm nay, Sở GD&ĐT Phú Thọ tiếp tục là địa phương dẫn đầu trong công tác tuyên truyền, động viên, khích lệ thí sinh dự thi. Đặc biệt, Trường THCS Phú Lộc có 2 học sinh và 1 giáo viên đạt giải cao của cuộc thi. Ông Nguyễn Xuân An Việt biểu dương thành tích của học sinh và giáo viên Trường THCS Phú Lộc, mong muốn nhà trường sẽ đạt thành tích cao tại các vòng thi tiếp theo.

Hai học sinh của trường THCS Phú Lộc đạt thành tích cao tại cuộc thi là Đào Thị Thùy Linh (Giải nhất đợt 1 vòng loại); Nguyễn Thị Thảo Linh (giải nhì đợt 2 vòng loại. Cô Hà Thị Hạnh, giáo viên  trường THCS Phú Lộc đoạt giải Nhì đợt 2 vòng loại.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.