Thêm cơ hội việc làm cho sinh viên Trường Đại học Mở TPHCM

GD&TĐ - Chiều 14/6, tại trường Đại học Mở TPHCM Lễ ký kết thoả thuận hợp tác giữa nhà trường và Công ty TNHH hạt giống Tân Lộc Phát đã chính thức được tiến hành.

Hai bên vui mừng với thỏa thuận hợp tác đạt được.
Hai bên vui mừng với thỏa thuận hợp tác đạt được.

TS Nguyễn Thành Nhân- Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Mở TPHCM cùng ông Tăng Thái Quý- Giám đốc Công ty TNHH hạt giống Tân Lộc Phát đại diện cho hai đơn vị thực hiện lễ ký kết thỏa thuận hợp tác.

Được biết,chương trình ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai bên nhằm phát huy năng lực và thế mạnh của mỗi bên. Qua đó khai thác và tận dụng hiệu quả các tiềm năng về cơ sở vật chất, con người, chuyên môn trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

TS Nguyễn Thành Nhân- Phó hiệu trưởng Trường ĐH Mở TPHCM phát biểu tại lễ ký kết
TS Nguyễn Thành Nhân- Phó hiệu trưởng Trường ĐH Mở TPHCM phát biểu tại lễ ký kết 

Theo thỏa thuận hợp tác giữa hai bên, sinh viên trường Đại học Mở TPHCM sẽ có cơ hội thực hành sử dụng hệ thống điện di Protein hai chiều (gồm 2 bể điện di Multiphor II và 1 bộ nguồn EPS 3501 XL2). Đồng thời Công ty TNHH hạt giống Tân Lộc Phát cũng sẽ tiếp nhận sinh viên Khoa Công nghệ sinh học của Trường tham gia thực tập và làm việc tại đơn vị.

Trường Đại học Mở TPHCM là trường đại học công lập đa ngành thuộc Bộ GD&ĐT. Trường không chỉ có uy tín, có kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo đại học chất lượng cao, mà còn là đơn vị đào tạo có các hoạt động gắn kết với các Doanh nghiệp, hiệp hội nghề nghiệp nhằm mang đến cơ hội cọ xát, cơ hội việc làm cho sinh viên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ