Thành tích học tập vượt trội: Nữ sinh Học viện Cảnh sát được thăng hàm vượt cấp

GD&TĐ - Với nhiều giải thưởng, bằng khen cùng thành tích học tập xuất sắc, Lê Thị Thủy Tiên là 1 trong 8 SV được thăng hàm vượt cấp tại lễ tốt nghiệp của Học viện Cảnh sát nhân dân năm 2020.

Lê Thị Thủy Tiên (ngoài cùng, bên trái) – 1 trong 8 SV tốt nghiệp xuất sắc của Học viện Cảnh sát nhân dân năm 2020.	Ảnh: TG
Lê Thị Thủy Tiên (ngoài cùng, bên trái) – 1 trong 8 SV tốt nghiệp xuất sắc của Học viện Cảnh sát nhân dân năm 2020. Ảnh: TG

Mê màu áo xanh

Lê Thị Thủy Tiên sinh ra và lớn lên trong gia đình có bố là bộ đội, mẹ là giáo viên tại xã Kỳ  (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh). Từ khi còn là nữ sinh Trường THPT chuyên Hà Tĩnh, Thủy Tiên đã được bạn bè cùng lớp yêu quý và ngưỡng mộ bởi thành tích học tập đáng nể như: Giải Nhì HS giỏi tỉnh môn Địa Lý năm lớp 10; giải Nhất HS giỏi Lịch sử lớp 11. Năm lớp 12, Thủy Tiên là thủ khoa kỳ thi HS giỏi Quốc gia môn Địa Lý… Cùng với thành tích học tập xuất sắc, Thủy Tiên còn là cán bộ đoàn năng nổ với nhiều hoạt động ngoại khóa truyền cảm hứng cho bạn bè. Với thành tích của mình, năm 2016, Tiên vinh dự là gương mặt tiêu biểu của Hà Tĩnh tham dự lễ vinh danh Hoa Trạng Nguyên toàn quốc. 

Thủy Tiên cho biết: “Từ nhỏ em đã yêu thích màu áo xanh của các chiến sĩ công an. Mặc dù có cơ hội tuyển thẳng vào nhiều trường tốp đầu khi giành giải Nhất kỳ thi HS giỏi Quốc gia môn Địa lý, nhưng em vẫn lựa chọn thi vào Học viện Cảnh sát nhân dân”. Với số điểm 29,75, Tiên nằm trong tốp thí sinh có điểm tuyển sinh đầu vào cao nhất khoa Quản lý trật tự an toàn giao thông đường bộ - đường sắt của nhà trường. 

Bước vào giảng đường, cô nữ sinh Hà Tĩnh đã đặt cho mình mục tiêu phải nỗ lực để giành kết quả học tập tốt nhất. Sau vài tháng bỡ ngỡ, Tiên quen với nhịp độ đào tạo của trường cảnh sát, biết cách sắp xếp thời gian học tập và sinh hoạt để tạo sự thoải mái nhất cho bản thân.

Nói về bí quyết học tập, Tiên cho hay: Em thường tận dụng thời gian một cách triệt để, trên lớp chú ý nghe giảng, về nhà ôn lại bài kết hợp nghiên cứu sâu bằng cách đọc tài liệu liên quan. Nhờ vậy, trong suốt quá trình học tập, Tiên giành được nhiều thành tích đáng nể: Bằng khen của Chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an; Bằng khen của Giám đốc Học viện Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan vì hoàn thành xuất sắc khóa tập huấn ngắn hạn trong thời gian tham gia trao đổi SV; Giấy khen danh hiệu Học viên giỏi của Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân liên tục trong 4 năm…

Trong 4 năm học, Tiên là đại diện cho SV nhà trường tham gia các hoạt động trao đổi sinh viên quốc tế; tham gia Hội nghị Bộ Tư lệnh Cảnh sát Đông Nam Á "ASEANAPOL” do Bộ Công an tổ chức năm 2019…

Thử sức trên nhiều lĩnh vực

Tân Trung úy Học viện CSND trong ngày lễ tốt nghiệp
Tân Trung úy Học viện CSND trong ngày lễ tốt nghiệp

Nói về bí quyết học tập của mình, Tiên bật mí: Thật ra việc học không quá vất vả nếu như biết cách tận hưởng quá trình tự học, tự đọc sách. Em luôn cố gắng phân bố thời gian hợp lý, không chỉ dành cho việc học mà còn tham gia các hoạt động bổ trợ. Bên cạnh việc học trên trường, em còn làm thêm bằng cách viết bài cho tạp chí của nhà trường. Công việc này giúp em có thêm chi phí sinh hoạt và tích lũy cho bản thân thêm nhiều kỹ năng, thử sức thêm một lĩnh vực mới.

Không chỉ học giỏi, Tiên còn là hạt nhân tích cực, nhiệt huyết trong các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động xã hội thường niên của nhà trường… Ở bất kỳ lĩnh vực nào, Thủy Tiên đều hoàn thành xuất sắc và giành được nhiều giải thưởng như: Giải Nhì đoàn trường “Liên hoan dân vũ Tổng cục” khối CAND (2017 - 2018); Giải Ba cuộc thi viết chuyên đề nghiên cứu khoa học SV; Giải Nhất “giải bóng chuyền nữ” Đoàn Thanh niên do Học viện tổ chức… 

“Tham gia các hoạt động ngoại khóa không chỉ mang lại cho mình kiến thức mà còn rèn luyện sự tự tin, đặc biệt là những kỹ năng mềm như giao tiếp, thuyết trình và làm việc nhóm. Nhà trường và thầy cô luôn khuyến khích, tạo điều kiện cho chúng em tham gia những hoạt động này”, Tiên cho biết.

Với những cố gắng không ngừng, kỳ tốt nghiệp Học viện Cảnh sát nhân dân năm 2020, Tiên vinh dự trở thành 1 trong 8 SV giành kết quả xuất sắc với điểm trung bình tích lũy 3.67/4 và được phong cấp bậc hàm trung úy trước 2 năm.

Nói về dự định, Thủy Tiên cho biết thời gian tới cô sẽ nhận kế hoạch công tác tại các đơn vị: Được phân công tác về đâu không quan trọng, em chỉ hy vọng mình được làm việc đúng với chuyên ngành cũng như sở trường. Dù ở đâu em sẽ cống hiến hết mình để không phí hoài tuổi trẻ.

Trong 4 năm học, em luôn đặt ra mục tiêu phải cố gắng hết mình để giành kết quả tốt nhất. Nhưng tốt nghiệp với kết quả xuất sắc là điều em chưa bao giờ nghĩ tới. Để có kết quả này, em thấy bản thân mình rất may mắn, khi ở bộ môn nào cũng nhận được sự chỉ dạy tận tình, động viên của thầy cô. Lê Thị Thủy Tiên 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ