Hội nghị có sự tham gia của các chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực nội soi tiêu hóa, cập nhật nhiều kỹ thuật chẩn đoán và can thiệp mới trong bệnh lý đường tiêu hóa, mật và tụy.
Tại chương trình, TS.BS Hồ Đăng Quý Dũng, Chủ tịch Liên Chi hội Nội soi Tiêu hóa Việt Nam, Trưởng Khoa Nội soi - Bệnh viện Chợ Rẫy, đã trình bày chủ đề “Nội soi siêu âm trong can thiệp bệnh lý đường mật tụy”.
PGS.TS.BS Lê Quang Quốc Ánh, chuyên gia Nội soi Tiêu hóa, Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn, cập nhật “Những tiến bộ mới trong Nội soi Mật Tụy Ngược Dòng (ERCP)”.
Các chuyên gia cũng chia sẻ về ứng dụng nội soi dải tần hẹp (NBI) trong phát hiện, đánh giá tổn thương đại trực tràng và những hình ảnh sang thương thường gặp trên nội soi tiêu hóa ở trẻ em.
Theo BS.CKII Phạm Hữu Dũng, Phó Trưởng Khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long, sự phát triển của các công nghệ nội soi hình ảnh hiện đại đang hỗ trợ bác sĩ quan sát rõ hơn những thay đổi bất thường trên bề mặt niêm mạc đường tiêu hóa.
Đặc biệt, NBI kết hợp với hệ thống phân loại quốc tế giúp nhận diện các polyp và tổn thương nghi ngờ, qua đó hỗ trợ đánh giá và lựa chọn phương pháp xử trí phù hợp.
“Mục tiêu của nội soi tiêu hóa hiện nay không chỉ là phát hiện tổn thương mà còn hướng đến nhận diện ở giai đoạn sớm, đánh giá chính xác đặc điểm và can thiệp khi có chỉ định”, BS.CKII Phạm Hữu Dũng chia sẻ.
Hội nghị lần này là một trong những hoạt động chuyên môn tiếp nối định hướng phát triển chuyên sâu lĩnh vực tiêu hóa của Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long sau khi Trung tâm Tiêu hóa - Nội soi được đưa vào hoạt động.
Trung tâm được đầu tư hơn 57 tỷ đồng cho hạ tầng, trang thiết bị và hệ thống nội soi, với quy mô 6 phòng nội soi, công suất hoạt động từ 60 - 90 ca/ngày. Hệ thống nội soi hiện đại, với 19 ống soi, 6 máy rửa ống soi tự động và 3 tủ bảo quản chuyên dụng.
ThS.BS Nguyễn Văn Hoàng, Giám đốc Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long, cho biết việc đầu tư cơ sở vật chất, công nghệ cần được thực hiện song song với phát triển năng lực chuyên môn của đội ngũ y bác sĩ.
“Chúng tôi mong muốn người dân tại Cần Thơ và khu vực ĐBSCL có thể tiếp cận ngày càng thuận tiện hơn với các kỹ thuật chẩn đoán, nội soi và can thiệp đường tiêu hóa hiện đại ngay tại địa phương”, Giám đốc Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long chia sẻ.