Nữ sinh ĐH Kiến trúc kiếm gần trăm triệu/tháng nhờ kinh doanh mỹ phẩm

Tuổi trẻ, năng động, thông minh và sự khéo léo đã giúp cho cô sinh viên Hoàng Thị Hương kiếm hàng trăm triệu mỗi tháng.

Nữ sinh ĐH Kiến trúc kiếm gần trăm triệu/tháng nhờ kinh doanh mỹ phẩm
Hoàng Thị Hương- cô nữ sinh ĐH Kiến trúc kiếm gần trăm triệu/tháng nhờ kinh doanh mỹ phẩm
Hoàng Thị Hương- cô nữ sinh ĐH Kiến trúc kiếm gần trăm triệu/tháng nhờ kinh doanh mỹ phẩm

Hoàng Thị Hương (Biệt danh Nấm) sinh năm 1994 ở TP. Bắc Giang. Hương hiện đang là lớp trưởng lớp 12MT1, ngành Thiết kế Đồ họa, khoa Nội thất và Mỹ thuật Công nghiệp, trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

Ngoài việc là gương mặt quen thuộc trong các chương trình tình nguyện, hoạt động Đoàn- Hội, dẫn chương trình sự kiện trường. Cô gái mong manh, dễ thương này còn được nhiều người biết tới và nể phục bởi việc là chủ của thương hiệu mỹ phẩm riêng mang tên Lovely Handmade với hơn 200 đại lý tiêu thụ, trên toàn quốc.

Cô gái Bắc Giang kể lại: “Ngay từ khi học năm thứ nhất đại học, mình đã cùng chị gái thử tìm hiểu và điều chế một số mặt hàng mỹ phẩm thiên nhiên không sử dụng hóa chất như: Son tươi, mặt nạ than hoạt tính trà xanh trị mụn, nước hoa mini…”.

Những ngày đầu bước vào kinh doanh cô nàng gặp phải khá nhiều khó khăn, Hương tâm sự: “Đối với sinh viên để có vốn mà kinh doanh rất khó bản thân mình cũng vậy. Nhưng có lẽ đam mê lớn quá, và quyết tâm muốn tự lập, tự chủ về chia tiêu của mình cũng cao nên mình đã nghĩ cách tiết kiệm tiền sinh hoạt, vay mượn bạn bè một số vốn nhỏ để đầu tư vào kinh doanh.

Để vừa kinh doanh, vừa học tập tốt cô lớp trưởng Hoàng Thị Hương đã phải nỗ lực rất nhiều.
Để vừa kinh doanh, vừa học tập tốt cô lớp trưởng Hoàng Thị Hương đã phải nỗ lực rất nhiều.

Khi lựa chọn đối tượng khách hàng, loại sản phẩm chủ lực cũng là một trong những trăn trở cần phải suy tính kỹ càng. Những ngày đầu bán hàng, mình còn phải tự kiêm việc làm shiper trong những ngày hè nắng nóng… Rồi khi thương hiệu của mình bắt đầu có khách, mình cũng phải học cách phân bổ thời gian hợp lý hơn giữa việc học và bán hàng. Nhiều lúc mình cũng bị stress vì khối lượng công việc và việc học quá nhiều...”

Chia sẻ về lý do chọn mặt mỹ phẩm handmade là mặt hàng để phát triển trong kinh doanh, cô sinh viên trường Kiến trúc cho hay: “Mình yêu thích làm đẹp, nên tìm hiểu rất kỹ về lĩnh vực này. Càng tìm hiểu, mình càng nhận ra rằng đối với thị trường mỹ phẩm bão hòa như bây giờ , mỹ phẩm giả nhái của các thương hiệu lớn tràn lan trên thị trường rất nhiều. Các sản phẩm này không hề an toàn cho người sử dụng… Và chắc chắn một điều mỹ phẩm từ thiên nhiên handmade sẽ lên ngôi, được chị em tin dùng, vì sự an toàn lành tính 100% của nó.”

Ngoài chất lượng sản phẩm tốt, hướng tới tiêu chí tự nhiên, an toàn 9x Bắc Giang còn khá đầu tư vào mẫu mã, thiết kế của các sản phẩm của mình. “Mình theo học ngành thiết kế nên tất cả các mẫu mã, logo, bao bì, tem mác… đều được mình tự tay thiết kế làm thế nào cho bắt mắt nhất”- Cô lớp trưởng hào hứng.

Các mẫu mã, thiết kế của các sản phẩm Lovely Handmade được cô sinh viên ĐH Kiến trúc chăm chút, đầu tư đẹp mắt.
Các mẫu mã, thiết kế của các sản phẩm Lovely Handmade được cô sinh viên ĐH Kiến trúc chăm chút, đầu tư đẹp mắt.

Bằng niềm đam mê và nỗ lực của mình và những sản phẩm tốt, được tạo nên từ tâm huyết của tuổi trẻ, nên sau 3 năm kinh doanh, thương hiệu Lovely Handmade của Hương đã có những thành công đáng nể nhất định như việc có tới 200 đại lý phân phối trên toàn quốc,  xuất khẩu sản phẩm sang một số quốc gia láng giềng như: Nhật bản , Malaisia.

Công việc kinh doanh thuận lợi từ các đại lý, giúp cho cô sinh viên trường Kiến trúc có được khoản thu nhập dao động từ khoảng 50- 100 triệu mỗi tháng. Đây là con số mà bao  bạn trẻ phải ao ước.

Công việc kinh doanh thuận lợi từ các đại lý, giúp cho cô sinh viên trường Kiến trúc có được khoản thu nhập dao động từ khoảng 50- 100 triệu mỗi tháng.
Công việc kinh doanh thuận lợi từ các đại lý, giúp cho cô sinh viên trường Kiến trúc có được khoản thu nhập dao động từ khoảng 50- 100 triệu mỗi tháng.

Chia sẻ về dự định trong tương lai bà chủ của Lovely Handmade tâm sự: “Thời gian tới khi cảm thấy hoạt động của chuỗi đại lý ổn định hơn, mình sẽ đầu tư thời gian nhiều hơn vào nghề chính là thiết kế đồ họa. Và chắn chắn một điều là mình sẽ nỗ lực hết sức trong học tập để tốt nghiệp đại học với tấm bằng khá- giỏi”.

Theo Thế giới trẻ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ