Khởi tố 9 bị can làm giả hồ sơ thí nghiệm vật liệu xây dựng, mua bán hóa đơn

GD&TĐ - Công an Thanh Hoá vừa khởi tố 9 bị can làm giả hồ sơ thí nghiệm vật liệu xây dựng và mua bán trái phép hoá đơn của nhiều công trình.

Các bị can làm việc tại cơ quan công an.
Các bị can làm việc tại cơ quan công an.

Ngày 16/7, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về các tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.

Trong đó, 5 bị can bị bắt tạm giam gồm: Lê Thị Hồng (Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Thí nghiệm công trình Miền Trung), Đào Xuân Trường (Phó Giám đốc), Trịnh Bá Quang (Trưởng phòng Thí nghiệm), Chung Văn Thái và Đàm Văn Hùng (nhân viên thí nghiệm). Bốn bị can còn lại bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo điều tra ban đầu, các bị can Hồng, Trường, Quang, Thái và Hùng đã lập khống hồ sơ thí nghiệm vật liệu xây dựng cho nhiều công trình, dự án trên địa bàn tỉnh. Dù không lấy mẫu vật liệu tại hiện trường, không thực hiện các phép thử theo quy trình kỹ thuật, nhóm người trên vẫn lập biên bản lấy mẫu, phiếu kết quả thí nghiệm, ký xác nhận và đóng dấu để đưa vào hồ sơ quản lý chất lượng công trình.

Các hồ sơ giả sau đó được nhà thầu sử dụng làm căn cứ nghiệm thu khối lượng và hoàn thiện hồ sơ thanh toán theo quy định. Cơ quan điều tra xác định, nhóm người trên đã lập khống hàng trăm phiếu kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng và an toàn các công trình.

Ngoài ra, từ tháng 9/2024 đến tháng 6/2025, các đối tượng còn mua bán trái phép số lượng lớn hóa đơn giá trị gia tăng nhằm hợp thức hóa chi phí đầu vào của doanh nghiệp. Việc mua bán hóa đơn được thực hiện thông qua Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Việt Trí Dũng cùng một số cá nhân trung gian để hợp thức hóa chứng từ kế toán và phục vụ kê khai thuế.

Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ