Lộ diện thí sinh giành vé cuối cùng vào chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia

GD&TĐ - Lưu Đào Dũng Trí, học sinh lớp 12 Toán Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội đã xuất sắc giành chiến thắng trong cuộc thi quý 4 để ghi tên mình vào trận chung kết Olympia năm 2020.

Dũng Trí và thầy giáo.
Dũng Trí và thầy giáo.

Cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia quý IV phát sóng chiều 13/9 chứng kiến sự tranh tài của bốn thí sinh: Tạ Quang Hưng (THPT chuyên Bắc Ninh), Lưu Đào Dũng Trí (THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội), Lê Minh (THPT Sơn Tây, Hà Nội) và Nguyễn Trọng Đăng Dương (THPT Thực nghiệm Khoa học Giáo dục Hà Nội).

Dũng Trí là người duy nhất vào cuộc thi quý với hai lần đạt điểm nhì cao nhất (tuần và tháng) nhưng em đã vượt qua các đối thủ “sừng sỏ” khác để tiến vào trận chung kết. 4 chàng trai, 4 tính cách đã mang đến chương trình một cuộc đua đúng nghĩa: hồi hộp, kịch tính và đầy đủ mọi cung bậc cảm xúc.

Mở đầu phần thi Khởi động khá suôn sẻ, Tạ Quang Hưng tạm thời dẫn đầu đoàn leo núi với 80 điểm. Theo sau đó là Dũng Trí 70 điểm, Lê Minh 50 điểm và Đăng Dương 20 điểm.

Tuy nhiên, khi bước sang phần thi Vượt chướng ngại vật, cuộc đua đã trở nên căng thẳng hơn khi các thí sinh bị làm khó bởi từ khóa chỉ gồm 3 chữ cái.

Phần thi Khởi động của Dũng Trí.

Đến phần Vượt chướng ngại vật, sau khi trả lời đúng từ hàng ngang đầu tiên là "Thọ", Trí và cả ba bạn cùng chơi ghi thêm 10 điểm. Những tưởng phần thi kết thúc tại đây khi Lê Minh bấm chuông xin trả lời từ khóa chướng ngại vật. Thế nhưng, Minh đã trả lời sai và cơ hội thuộc về ba bạn còn lại.

Mở được thêm một từ hàng ngang là "Thu nhập", Dũng Trí có thêm 10 điểm, đồng thời có đủ cơ sở để tìm ra ẩn số. Em bấm chuông xin trả lời là "HDI" - chỉ số phát triển con người. Dù có chút nhầm lẫn khi giải thích HDI là chỉ số hạnh phúc nhưng Trí kịp nhớ lại chính xác. Câu trả lời đúng mang về cho em 40 điểm.

Kết thúc phần thi thứ hai này, Dũng Trí giành 130 điểm, Quang Hưng 100, Lê Minh 60 và Đăng Dương 30. Vươn lên dẫn đầu, Trí vẫn rất khiêm tốn. "Số điểm em giành được tạm ổn nhưng chưa nói được điều gì", Trí nói.

Bước sang phần thi Tăng tốc, Dũng Trí cho thấy sự nhanh nhạy, chính xác cao. Em trả lời đúng ba trong bốn câu hỏi, trong đó có một câu nhanh nhất, ghi thêm 90 điểm để nâng tổng điểm của mình lên 220 và bỏ xa hai bạn đứng thứ hai là Lê Minh và Quang Hưng tới 80 điểm.

Các thí sinh tại cuộc thi quý IV.
Các thí sinh tại cuộc thi quý IV.

Đứng trước cơ hội lần đầu được nhận vòng nguyệt quế, Dũng Trí bước vào phần thi cuối cùng - Về đích theo cách an toàn. Em gửi lời cảm ơn bạn bè, thầy cô, gia đình đã ba lần đến trường quay cổ vũ, bày tỏ mong muốn lần đầu tiên mang cầu truyền hình về trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội.

Chọn gói câu hỏi với ba câu có giá trị 10 điểm và chọn ngôi sao hy vọng ở câu đầu tiên, Trí có thể đạt tối đa 40 điểm ở phần thi của mình. Nam sinh trả lời đúng tất cả, nâng tổng điểm lên thành 260.

Không dừng lại ở đó, Dũng Trí tiếp tục ghi 30 điểm khi bấm chuông giành quyền trả lời một câu hỏi tiếng Anh ở phần thi của Lê Minh. Sau đó, em tiếp tục xin trả lời một câu khác trong phần thi của thí sinh Đăng Dương nhưng không chính xác và bị trừ 10 điểm.

4 gương mặt sẽ tham dự trận chung kết.
4 gương mặt sẽ tham dự trận chung kết.

Kết quả chung cuộc, Dũng Trí giành tấm vé cuối cùng vào vòng Chung kết năm với 280 điểm. Tạ Quang Hưng giành được 210 điểm, Đăng Dương 145 điểm và Lê Minh 100 điểm.

Trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 20 sẽ được truyền hình trực tiếp vào sáng 20/9. Các thí sinh góp mặt tại trận chung kết gồm Lưu Đào Dũng Trí, (THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội); Nguyễn Thị Thu Hằng (THPT Kim Sơn A, Ninh Bình); Vũ Quốc Anh (THPT Ngô Gia Tự, Đăk Lăk); Văn Ngọc Tuấn Kiệt (THPT Thị xã Quảng Trị, Quảng Trị).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.