Kết nối gần 5000 sinh viên khoa CNTT tham gia hoạt động công đồng với doanh nghiệp

GD&TĐ - Chiều ngày 24/10, trong khuôn khổ “Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp TP.HCM” với chuỗi hoạt động kéo dài từ 23-28/10, Hội Tin Học TPHCM đã có buổi báo cáo Tổng kết Hoạt động cộng đồng kết nối doanh nghiệp với sinh viên – chủ đề “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên nền tảng CNTT-Viễn Thông” tại hội trường Sở Khoa học Công nghệ TPHCM.

 Ban tổ chức trao cờ lưu niệm của chương trình cho đại diện các trường ĐH, CĐ tham gia sự kiện.
Ban tổ chức trao cờ lưu niệm của chương trình cho đại diện các trường ĐH, CĐ tham gia sự kiện.

Hoạt động này được diễn ra từ tháng 05 – tháng 11/2017 tại 12 trường Đại học, Cao đẳng dưới sự chỉ đạo tổ chức của Sở Khoa học Công nghệ TPHCM và bảo trợ bởi Ban điều hành Hệ sinh thái khởi nghiệp ICT TP.HCM.

Chương trình do Hội Tin học TP.HCM (HCA) phối hợp tổ chức cùng Trung tâm Sáng kiến hỗ trợ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp (SIHUB) và các trường Đại học, Cao đẳng tại TP.HCM và thành phố mới Bình Dương.

Hoạt động cộng đồng “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên nền tảng CNTT-Viễn Thông” nhằm mang đến cho các bạn sinh viên kiến thức và kinh nghiệm về khởi nghiệp, khơi nguồn ý tưởng – phát triển sản phẩm từ ý tưởng khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo; giới thiệu hệ sinh thái khởi nghiệp tại TPHCM, chính sách và những hỗ trợ của TP về khởi nghiệp...

Từ tháng 05/2017 đến tháng 10/2017, chương trình đã thực hiện tại các điểm trường: CĐ Công nghệ Thủ Đức; ĐH Nguyễn Tất Thành; ĐH Công nghiệp TP.HCM; ĐH CNTT TP.HCM; ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM; ĐH Công nghệ TP.HCM – HUTECH.

Những chủ đề chia sẻ trong chương trình gồm: Kinh nghiệm khởi nghiệp; Hiện thực hóa ý tưởng khởi nghiệp; Khởi nghiệp ở Việt Nam, lĩnh vực nào thích hợp?; Hệ sinh thái hỗ trợ khởi nghiệp và các chương trình ươm tạo tại TP.HCM; Chính sách hỗ trợ khởi nghiệp; Vai trò của Mentor trong các dự án khởi nghiệp; Kinh nghiệm mời gọi đầu tư và sử dụng nguồn vốn hiệu quả; Quản trị doanh nghiệp khởi nghiệp; Lập kế hoạch tài chính, tiếp thị và tiêu thụ sản phẩm khi khởi nghiệp; Bảo vệ sở hữu trí tuệ ý tưởng khởi nghiệp; Tư duy hệ thống;…

Đại diện các khách mời tham gia tọa đàm tại buổi tổng kết
Đại diện các khách mời tham gia tọa đàm tại buổi tổng kết

Trong tháng 11/2017, chương trình sẽ giao lưu và kết nối tại các trường: ĐH Việt Đức (TP Mới Bình Dương); Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông – cơ sở tại TPHCM; ĐH Quốc tế Miền Đông (TP Mới Bình Dương); Đại học Quốc tế TPHCM; Đại học Sài Gòn TPHCM; Đại học Mở TPHCM; Đại học Kinh tế tài chính TPHCM…

Ông Vũ Anh Tuấn, Tổng Thư Ký HCA, Phó Chủ Tịch Ban Điều Hành Hệ sinh thái khởi nghiệp ICT TPHCM chia sẻ: “Hệ sinh thái khởi nghiệp ICT TPHCM luôn sẵn sàng đồng hành và hỗ trợ các nhóm khởi nghiệp cũng như doanh nghiệp khởi nghiệp không chỉ trong ngành CNTT-TT mà còn ở nhiều lĩnh vực khác đều có thể tận dụng khai thác tối đa lợi ích từ CNTT-VT, giúp nghiên cứu và triển khai hoàn thiện các ý tưởng ra thị trường nhanh nhất.

Ngoài ra, các doanh nghiệp CNTT-VT trong hệ sinh thái sẽ “đỡ đầu” cho các nhóm start-up phù hợp ngay từ khi ý tưởng đó được thẩm định và đánh giá là khả thi cũng như tìm kiếm thêm những hỗ trợ khác như mentor; đào tạo; nhà đầu tư…. giúp các nhóm khởi nghiệp có thêm nhiều cơ hội thành công”.

Ông Huỳnh Kim Tước – Giám đốc Trung tâm Sáng kiến hỗ trợ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp (Saigon Innovation Hub – SIHUB) cho biết: “Sinh viên có ý tưởng và dự án khởi nghiệp nhưng lo ngại về các thủ tục pháp lý thì tại Saigon Innovation Hub – SIHUB chúng tôi thiết lập chế độ một cửa, nghĩa là các bạn khi đã có ý tưởng và kế hoạch khả thi để start-up, các bạn không cần lo ngại về thủ tục hành chính, sẽ có người hướng dẫn các bạn và hỗ trợ các nội dung lập tài chính”…

Các kết quả nổi bật của chương trình: 1/ Tổ chức tại 12 trường Đại học, Cao đẳng ở TP.HCM và thành phố mới Bình Dương; 2/ Gần 5000 sinh viên tham dự chuỗi sự kiện; 3/ Hơn 20 báo cáo viên là các chuyên gia, nhà tư vấn, doanh nhân khởi nghiệp thành công hoặc có bề dày nền tảng kinh nghiệm khởi nghiệp; 4/ Đã có 40 tin bài, phóng sự, đài truyền hình đưa tin về sự kiện; 5/ Trao 60 suất học bổng chuyên ngành giá trị gần 1 tỷ đồng trao tặng cho sinh viên; 6/ Hơn 100 quà tặng ổ cứng, áo thun và gói tên miền...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ