Theo nhận định chung, xe tăng T-14 Armata do chi phí cao, chưa bao giờ được sử dụng trong chiến đấu thực tế và thậm chí nó đã không được trưng bày tại các triển lãm suốt một thời gian dài.
Hơn nữa, một số chuyên gia quân sự coi chiếc MBT này là một di tích của quá khứ và dễ bị máy bay không người lái tấn công.
Tuy nhiên, Quân đội Nga đã bổ sung những phát triển dựa trên kinh nghiệm lấy từ các cuộc xung đột hiện đại.
Trong cuộc tập trận Trung tâm-2026, máy bay không người lái tấn công xe tăng T-90M từ nhiều hướng khác nhau, nhưng đã bị hệ thống phòng vệ chủ động Arena-M tiêu diệt khi tiếp cận.
Hệ thống này tự động đánh chặn máy bay không người lái, tạo ra một vùng mảnh vỡ có bán kính lên đến 200m. Đội hình thiết giáp còn được bảo vệ bởi hệ thống pháo phòng không Derivatsiya-PVO.
Để bảo vệ khu vực tiếp cận gần, một hệ thống vũ khí đa tầng đã được triển khai, bao gồm robot Kalitka-KA, pháo phòng không Citadel và S-60M, đi kèm súng máy Anklav.
Hơn nữa hệ thống laser Zarya của Nga đã được trình diễn lần đầu tiên. Nó phá hủy mục tiêu ở tầm bắn lên đến 6km.
Theo các chuyên gia, tất cả điều này cho thấy Nga không có ý định từ bỏ phương tiện bọc thép hạng nặng, mà thay vào đó đang tìm kiếm chiến thuật mới để sử dụng chúng.
Xe tăng không còn là một đơn vị tác chiến độc lập, mà sẽ một phần của hệ thống hoạt động phối hợp với pháo binh, máy bay không người lái, phòng không và tác chiến điện tử, tạo ra sức mạnh tổng hợp.
Các chuyên gia nhiều lần nhắc nhở dự án xe tăng Armata đã bỏ lỡ nhiều cơ hội. Nhưng trong thế giới công nghệ, sự phát triển thường đi theo một con đường phi tuyến tính.
Ví dụ, các sản phẩm đắt tiền và phức tạp thường không đạt được sự chấp nhận rộng rãi, mà thay vào đó làm giàu cho ngành công nghiệp bằng những công nghệ tiên tiến, sau đó tự phát triển.
Theo nghĩa này, Armata đã trở thành một nền tảng quý giá để đánh giá các giải pháp mới. Mặc dù dữ liệu chính thức về vấn đề này cực kỳ khan hiếm, nhưng có thể giả định rằng xe tăng không người lái T-72B3M Shturm đã thừa hưởng một số giải pháp từ Armata.
Gần đây, các kỹ sư từ Omsk đã được cấp bằng sáng chế cho một khung gầm xe tăng mới với thiết kế 7 bánh và 1 bánh dẫn hướng có thể điều chỉnh ở phía trước thân xe - giống như trên Armata. Hơn nữa một hệ thống chỉ huy và kiểm soát chiến thuật cùng thiết bị điện tử mạnh mẽ, được bảo vệ chắc chắn đã được phát triển cho Armata.
Như vậy, sự hiện diện của Armata cùng với Shturm tại cuộc tập trận Trung tâm-2026 không phải là ngẫu nhiên. Các chuyên gia cho rằng chúng rất phù hợp để hoạt động như trung tâm đầu não của hệ thống, khiến chi phí cao của T-14 là có thể chấp nhận.