Hãy trò chuyện, tạo điều kiện cho con được là chính mình

GD&TĐ - Ngày 24/08/2019, tại Trường Phổ Thông Liên Cấp Olympia đã diễn ra Tọa đàm IEG Talk 12 với chủ đề “HOW I BECOME I?”. Đây là sự kiện do Tổ chức Giáo dục IEG tổ chức với sự tham dự của đông đảo học sinh và các bậc phụ huynh nhằm đưa tiếng nói của giới trẻ tạo nguồn cảm hứng tích cực đến xã hội.

Sân khấu Tọa đàm IEG Talk 12
Sân khấu Tọa đàm IEG Talk 12

Tọa đàm IEG Talk 12 với 5 gương mặt diễn giả nhí trong độ tuổi 10 - 17, xuất sắc đứng ở vị trí trung tâm, đảm nhận vai trò người truyền cảm hứng, kể cho người lớn những câu chuyện về hành trình “Đi tìm phiên bản của chính con”. Cùng với sự góp mặt của TS. Nguyễn Chí Hiếu (PhD. Stanford/ MBA. Oxford), Ths. Huỳnh Minh Việt (Ths. Stanford/ MBA. Harvard).

TS. Nguyễn Chí Hiếu đã cùng các “cộng sự nhí” chia sẻ  những tâm tư tuổi “teen”, trải nghiệm “mắt thấy tai nghe” mà có thể trước giờ các bạn nhỏ chưa bao giờ kể. Từng câu chuyện là những lát cắt đầy sống động về hành trình trưởng thành của các bạn học sinh ở giai đoạn học cách định nghĩa và gọi tên bản thân, cách những bạn trẻ vượt qua những áp lực và rào cản trên hành trình chinh phục ước mơ. 

Chị Trần Thị Thúy Hằng (phụ huynh học sinh) cho biết cảm nhận là người lớn chúng ta không nên tước đi của con trẻ: Sức khỏe, Tuổi thơ và Ước mơ. Hãy lùi lại và tự hỏi chính mình rằng: Liệu điều gì là tốt nhất cho con mình? Đôi khi, điều đó đến từ những việc đơn giản nhất là ngồi xuống lắng nghe con, trò chuyện cùng con, luôn ủng hộ và tạo điều kiện cho con được là chính mình, chứ không phải phiên bản của ai khác.

“HOW I BECOME I?” là tập hợp những mảnh ghép đa sắc kể về hành trình đi tìm “cái tôi” đầy bản lĩnh của các diễn giả trẻ tuổi. Từng câu chuyện là hiện thân của những tâm sự “tuổi teen” chưa bao giờ kể, là lát cắt đầy sống động về hành trình trưởng thành của con trẻ ở giai đoạn học cách định nghĩa và gọi tên bản thân.

Bên cạnh đó, những áp lực và rào cản trên hành trình chinh phục ước mơ, những định kiến và khuôn mẫu của xã hội cũng sẽ được các bạn học sinh “gói ghém” trong câu chuyện bằng những trải nghiệm “mắt thấy tai nghe” của mình. Đó là những gì mà Tọa đàm IEG Talk 12 mong muốn gửi tới các bạn trẻ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.
Thực phẩm chống đột quỵ giả được bày bán trong cửa hàng nằm bên trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.

Ai chịu trách nhiệm?

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.
Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.
Xe tăng rùa với thiết bị gây nhiễu đặc biệt.

Clip UAV FPV chịu thua xe tăng rùa

GD&TĐ - Máy bay không người lái kamikaze góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine đã không hiệu quả khi tấn công những xe tăng rùa của Nga trên chiến trường.