Đội tuyển Olympic Hóa học quốc tế: Đôi bạn “ba cùng”

GD&TĐ - Trong thành phần đội tuyển Việt Nam dự Olympic Hóa học quốc tế năm nay, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam góp 2 gương mặt là Nguyễn Duy Anh và Nguyễn Lê Thảo Anh.

Học sinh Nguyễn Lê Thảo Anh.
Học sinh Nguyễn Lê Thảo Anh.

Cả hai cùng học lớp 12 Hóa 1, từng đoạt nhiều giải cao tại các kỳ thi học sinh giỏi trong nước và quốc tế.

Đôi bạn cùng tên, học giỏi

Nguyễn Duy Anh và Nguyễn Lê Thảo Anh được bạn bè trìu mến gọi là “đôi bạn 3 cùng”: Cùng tên, cùng lớp, cùng học giỏi. Nguyễn Duy Anh đạt nhiều thành tích tại các kỳ thi học sinh giỏi như: Giải Nhất thành phố môn Hóa học; giải Nhất thành phố môn Khoa học năm lớp 9; giải Nhất thành phố môn Hóa học năm lớp 12; giải Nhì quốc gia môn Hóa học năm lớp 11; giải Nhất quốc gia môn Hóa học năm 2021.

Đặc biệt, tại Kỳ thi Olympic các thành phố lớn IOM năm 2020 do Matxcơva, Liên bang Nga tổ chức, Duy Anh đã đoạt huy chương Vàng môn Hóa học, đồng thời là thí sinh đạt điểm cao nhất cuộc thi. Duy Anh cho biết: Đây là cuộc thi quốc tế trực tuyến đầu tiên em tham gia nên không khỏi bỡ ngỡ. Tuy nhiên, em đã tận dụng thế mạnh của mình để đạt kết quả tốt.

Duy Anh đã xuất sắc đạt số điểm cao để làm thành viên đội tuyển Việt Nam tham dự Olympic Hóa học quốc tế IChO 2021. “Được tham dự Olympic luôn là mong ước của nhiều bạn học sinh. Em luôn mong sẽ được góp mặt trong đội tuyển nên rất vui khi vượt qua vòng 2, có tên trong danh sách. Đây là vinh dự vì năm nay có nhiều gương mặt nổi trội”, Duy Anh chia sẻ.

Duy Anh tâm sự: Trong những ngày tập huấn đội tuyển tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội để dự thi Olympic Hóa học quốc tế 2021, em học được nhiều điều thú vị từ thầy cô giáo và các bạn. Đây là một kỳ thi đặc biệt trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên các quy trình ôn luyện khác nhiều so với những năm trước. Em sẽ cố gắng vượt qua những khó khăn để đạt được kết quả tốt nhất.

Cùng lớp với Nguyễn Duy Anh, Nguyễn Lê Thảo Anh cũng là gương mặt quen thuộc của các kỳ thi khi xuất sắc giành nhiều giải thưởng như: Huy chương Bạc kỳ thi học sinh giỏi Duyên hải và Đồng bằng Bắc Bộ; giải Nhất thành phố môn Hóa học; giải Nhì quốc gia môn Hóa học 2020; giải Nhất quốc gia môn Hóa học 2021.

Đặc biệt, trong Kỳ thi Olympic Khoa học trẻ quốc tế IJSO 2018, Thảo Anh xuất sắc mang về 3 huy chương gồm: Huy chương Vàng cá nhân, huy chương Vàng nhóm thực hành xuất sắc nhất kỳ thi, huy chương Đồng dành cho đội tuyển xuất sắc. Trong Kỳ thi Olympic các thành phố lớn IOM được tổ chức cuối năm 2020, Thảo Anh xuất sắc đạt huy chương Vàng môn Hóa học.

Nhận xét về học trò, cô Nguyễn Thị Hồng - giáo viên chủ nhiệm lớp 10 của Thảo Anh cho biết: Thảo Anh là cô gái hòa đồng, thân thiện, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Bên cạnh những điểm dễ mến về tính cách này, Thảo Anh cũng là người có trí tưởng tượng phong phú và rất giỏi trong việc dùng từ ngữ, sẵn sàng “hô biến” những kiến thức khoa học tưởng chừng khô khan trở nên “mềm mại”, hấp dẫn.

Thảo Anh còn là một trong những thành viên sáng lập Dự án Prism hướng tới việc đưa ra hướng tiếp cận mới mẻ và thú vị cho các kiến thức khoa học thường thức trong cuộc sống, qua đó nâng cao nhận thức và hứng thú tiếp nhận các môn học này. Với sự hoạt ngôn, thân thiện, và vốn kiến thức phong phú, Thảo Anh được chọn làm Trưởng ban Đối ngoại và đã làm rất tốt công việc của mình.

Học sinh Nguyễn Duy Anh.
Học sinh Nguyễn Duy Anh.         

Người khơi nguồn cảm hứng cho học sinh

Góp phần vào thành tích của Duy Anh và Thảo Anh, có công lớn của thầy Nguyễn Hồng Hải - giáo viên chủ nhiệm lớp 12 Hóa 1. Thầy Hải là giáo viên kỳ cựu của Trường Ams với gần 20 năm kinh nghiệm trong bộ môn Hóa học. Nổi tiếng với phong cách giảng dạy gần gũi, sinh động, gợi mở, thầy đã khơi nguồn cảm hứng cho nhiều thế hệ học sinh yêu Hóa và giỏi Hóa.

Chia sẻ niềm vui với các học trò, thầy Nguyễn Hồng Hải cho biết: Thành tích của Duy Anh và Thảo Anh là niềm tự hào của các thầy cô và nhà trường. Mong các em cố gắng ôn kiến thức, chuẩn bị phong độ tốt nhất cho kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế sắp tới. Tuy nhiên, thành tích chỉ là một phần, điều quan trọng là các em có trải nghiệm thú vị trong một kỳ thi lớn.

Theo thầy Hải, trong quá trình dạy học, quan trọng nhất là cố gắng chăm sóc, dạy dỗ cho từng học sinh, làm sao để các em có cảm hứng, yêu thích và có động lực để học tốt hơn, biết cách tự học, nghiên cứu, tìm tài liệu và tự mình rút ra phương pháp học tốt nhất.

Trong suốt quá trình ôn luyện, thầy Hải luôn nói với Duy Anh và Thảo Anh rằng: Hãy học tập bằng niềm say mê, yêu thích môn học, chỉ có yêu thích các em mới có thể học nhanh, học giỏi và bứt phá được. Học phải có mục tiêu, học cho chính bản thân mình chứ đừng vì người khác ép buộc mà học.

Cô Trần Thùy Dương - Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam trao đổi: Duy Anh và Thảo Anh là những gương mặt tiêu biểu của trường. Ngoài thành tích học tập ấn tượng, các em còn tham gia nhiều câu lạc bộ khoa học, hoạt động ngoại khóa, có khả năng thuyết trình tốt, ngoại ngữ giỏi... Điều này chứng tỏ học sinh Trường Ams giờ đây không chỉ học giỏi, mà còn rất năng động, bắt kịp với sự phát triển.

Tiếp nối truyền thống, năm học nào nhà trường cũng có những học sinh xuất sắc vượt qua vòng chọn lựa vô cùng gắt gao để đến với các cuộc thi tầm cỡ châu lục, quốc tế. Điều này đã chứng minh rằng, nhà trường rất quan tâm tới việc tuyển chọn và bồi dưỡng nhân tài, luôn mong muốn và tạo điều kiện tối đa để tìm kiếm những cá nhân sáng giá nhất trên con đường chinh phục đỉnh cao tri thức.

Hóa học là môn em yêu thích từ nhỏ do có nhiều ứng dụng trong thực tế. Được tham dự Olympic quốc tế là mong ước của em từ rất lâu. Thành tích xuất sắc của các anh chị đội tuyển năm trước là động lực để em cố gắng nhiều hơn trong cuộc thi lần này. - Nguyễn Lê Thảo Anh

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ