Bộ GD&ĐT kiểm tra công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT
Ngày 6/6, Đoàn công tác của Bộ GD&ĐT do Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn làm Trưởng đoàn, làm việc với tỉnh Gia Lai về công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.
Tại đây, Đoàn công tác đã làm việc với UBND tỉnh, Sở GD&ĐT, kiểm tra điểm in sao đề thi và điểm thi trường THPT Hoàng Hoa Thám, xã Biển Hồ, thành phố Pleiku.
Đánh giá cao khâu chuẩn bị của tỉnh cho Kỳ thi, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đồng thời lưu ý về địa điểm in sao đề thi, thanh tra, kiểm tra kỳ thi, an ninh, an toàn, xử lý các yếu tố bất thường về thiên tai, công tác nhân sự.
Bộ trưởng nhấn mạnh: Đây là kỳ thi đặc biệt, có nhiều điểm mới, trong bối cảnh mới, ngành Giáo dục phải tập trung tối đa, tránh sao nhãng vì mục tiêu chung của ngành Giáo dục, vì con em chúng ta.
Theo Bộ trưởng, giáo dục là lĩnh vực có tác động lớn đến xã hội, do đó, trong việc sắp xếp lại địa giới hành chính các địa phương, cần duy trì các hoạt động giáo dục một cách bình thường.

Ngày 5/6, Đoàn công tác số 1 của Ban Chỉ đạo quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 do Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng - Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 - làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị cho Kỳ thi và làm việc với Ban Chỉ đạo thi thành phố Đà Nẵng.
Trong sáng 5/6, các thành viên Đoàn kiểm tra đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị tại các điểm thi: Trường THPT Hoàng Hoa Thám, THPT chuyên Lê Quý Đôn, THPT Phan Chu Trinh, khu vực in sao đề thi và khu vực chấm thi. Đồng thời, kiểm tra công tác tập huấn thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 tại thành phố Đà Nẵng.
Qua kiểm tra, các điểm thi đều chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất theo đúng hướng dẫn và quy định; phòng bảo quản đề thi, bài thi, phòng chứa vật dụng cá nhân của thí sinh được bố trí cách khu vực phòng thi trên 25m; các phòng chức năng như phòng họp điểm thi, phòng y tế, khu vực phục vụ đều đảm bảo yêu cầu.
Đoàn kiểm tra cũng đã lưu ý một số nội dung cần tiếp tục hoàn thiện, đặc biệt là việc đảm bảo điều kiện phòng thi, thiết bị phục vụ kỳ thi và hệ thống camera giám sát an ninh.
Chiều 5/6, Thứ trưởng và thành viên đoàn công tác đã làm việc với Ban chỉ đạo thi thành phố Đà Nẵng.

Sáng 6/6, Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng và đoàn công tác kiểm tra công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT và làm việc với Ban Chỉ đạo thi tỉnh Quảng Ngãi.
Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng nhấn mạnh yêu cầu Ban Chỉ đạo thi tỉnh Quảng Ngãi phải tuân thủ nghiêm túc các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao trong các Chỉ thị, Công điện, với tinh thần tuyệt đối không chủ quan, không để bất kỳ sơ suất nhỏ nào làm ảnh hưởng đến nỗ lực của toàn ngành và chất lượng của kỳ thi.
Thứ trưởng lưu ý, Kỳ thi năm nay đặt ra yêu cầu rất cao với 8 từ khóa xuyên suốt: an toàn, thông suốt, nghiêm túc, khách quan, chu đáo, gọn nhẹ, tin cậy và hiệu quả. Trên tinh thần đó, Thứ trưởng nêu rõ 5 nhóm nhiệm vụ quan trọng cần tập trung cao độ và 4 điểm trọng yếu.

Tăng cường hợp tác giáo dục với CHLB Đức và Cộng hòa Séc
Tuần qua, Đoàn công tác của Bộ GD&ĐT do Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc làm Trưởng đoàn đã có chuyến công tác tại CHLB Đức và Cộng hòa Séc.
Tại hai nước này, Đoàn công tác đã có buổi làm việc với Đại học Goethe Frankfurt (CHLB Đức); tham dự Chương trình nghị sự cuộc họp Hội đồng Trường Đại học Việt Đức lần thứ 17; làm việc với Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Cộng hòa Séc; tham gia Toạ đàm về hợp tác giáo dục, khoa học, công nghệ và chuyển đổi số; tham gia Hội nghị bàn tròn về hợp tác giáo dục - đào tạo, khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc.
Đoàn công tác của Bộ GD&ĐT Việt Nam có Cục trưởng Cục Khoa học - Công nghệ và Thông tin Phạm Quang Hưng; Vụ trưởng Vụ Pháp chế Mai Thị Anh; Tổng Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại Triệu Ngọc Lâm; Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính Đinh Minh Tùng; Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế Nguyễn Tiến Dũng; Thư ký Thứ trưởng Nguyễn Hữu Bích; chuyên viên Cục Hợp tác quốc tế Nguyễn Hoài Nam.
Ngoài ra, còn có đại diện một số trường đại học của Việt Nam: Ông Châu Vĩnh Huy - Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh; ông Trần Trọng Đạo - Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng; bà Nguyễn Thị Hải Hằng - Giám đốc Học viện Hàng không Việt Nam; Lãnh đạo Trường Đại học Đông Á; Lãnh đạo Trường Đại học Việt Đức.

Sáng 3/6 (theo giờ CHLB Đức), Đoàn công tác của Bộ GD&ĐT Việt Nam do Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc dẫn đầu làm việc với ĐH Goethe Frankfurt.
Trong buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc - Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH Việt Đức đã trao đổi nhiều vấn đề liên quan đến một số đề xuất hợp tác giữa hai cơ sở giáo dục ĐH nói trên.
Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc đánh giá rất cao cơ hội hợp tác của hai ĐH và cho rằng đây là động lực phát triển tốt cho Trường ĐH Việt Đức nói riêng; đồng thời là nhân tố tốt đối với sự phát triển kinh tế, khoa học, chuyển đổi số cho miền Đông Nam bộ của Việt Nam.
Thứ trưởng hy vọng mối quan hệ giữa hai trường ĐH ngày càng tốt đẹp, hợp tác nghiên cứu khoa học có chất lượng cao trong thời gian tới.
Ông Michael Huth, Phó Hiệu trưởng ĐH Goethe Frankfurt bày tỏ sự kỳ vọng những đề xuất của Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc và đề nghị các nội dung hợp tác sẽ được triển khai trong thời gian sớm nhất.
Cho rằng đây là cơ hội của trường trong hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học, ông Michael Huth hy vọng được cùng với lãnh đạo ĐH Goethe đến thăm Trường ĐH Việt Đức tại Việt Nam theo lời mời của Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc.

Ngày 4/6, tại bang Hessen (Cộng hoà liên bang Đức) diễn ra Chương trình nghị sự cuộc họp Hội đồng Trường Đại học Việt Đức lần thứ 17.
Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc bày tỏ vui mừng khi được sự đón tiếp nồng hậu của ngài Bộ trưởng Bộ Khoa học và Nghệ thuật bang Hessen Timon Gremmels, bang Hessen và các thành viên Hội đồng trường phía Đức.
Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc nhấn mạnh, Trường Đại học Việt Đức được thành lập từ năm 2008 đến nay thực sự là "một trong những ngọn hải đăng" của mối quan hệ Việt Nam - CHLB Đức trong 50 năm qua. Hiện trường Đại học Việt Đức và Bộ GD&ĐT Việt Nam đã trình Thủ tướng Chính phủ xây dựng Trường Đại học Việt Đức thành đại học hàng đầu của Châu Á.
Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận các nội dung: Báo cáo về hiện trạng Hiệp định ba bên; sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Việt Đức; báo cáo hiện trạng công tác kiểm định cơ sở giáo dục; bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng; chiến lược tiếp thị và tuyển sinh.
Đồng thời bàn kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam - Đức; xây dựng phòng truyền thống của trường; kế hoạch chiến lược phát triển thành trường đại học hàng đầu châu Á; thực thi cơ chế tài chính đặc thù: báo cáo hiện trạng và phương án điều chỉnh cơ chế lương; dự án xây dựng ký túc xá.

Chiều 5/6 (giờ Cộng hòa Séc), Đoàn công tác của Bộ GD&ĐT Việt Nam đã có buổi làm việc với Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Cộng hòa Séc.
Thứ trưởng Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Cộng hòa Séc Jaroslav Miller; Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Việt Nam Nguyễn Văn Phúc chủ trì cuộc họp.
Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Cộng hòa Séc Jaroslav Miller bày tỏ vui mừng khi được hội đàm với Đoàn công tác của Bộ GD&ĐT Việt Nam.
Ngài Thứ trưởng lấy làm tự hào khi nhắc đến mối quan hệ giữa Cộng hòa Séc và Việt Nam ngày càng tốt đẹp trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hoá nói chung và giáo dục, đào tạo nói riêng.

Đáp lại những thịnh tình của lãnh đạo Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Cộng hòa Séc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc cho rằng, cuộc làm việc này sẽ tiếp tục nâng tầm quan hệ giữa hai Bộ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.
Việt Nam và Cộng hòa Séc sẽ có nhiều cơ hội tốt hơn nữa trong việc hợp tác. Đặc biệt là vấn đề công nhận văn bằng đại học; dạy tiếng Việt tại Séc; thành lập mạng lưới các trường đại học; tổ chức luân phiên diễn đàn hiệu trưởng; trao đổi sinh viên trên cơ sở thoả thuận đã ký năm 2025. Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc đề nghị giao Trường Đại học Tôn Đức Thắng là đầu mối mạng lưới đại học giữa hai nước.
Dịp này, hai bên đã đề xuất nhiều nội dung hợp tác liên quan đến: Tổ chức Diễn đàn Hiệu trưởng các trường đại học Việt Nam – Séc; Thỏa thuận hợp tác giáo dục; phát triển mạng lưới hợp tác đại học; thành lập Trung tâm hợp tác đào tạo - nghiên cứu Việt - Séc; hợp tác về khoa học - công nghệ; hợp tác đào tạo nghề nghiệp và chương trình học song hành; công nhận văn bằng và di chuyển nhân lực…

Ngày 6/6, tại Thủ đô Praha (Cộng hòa Séc), Đoàn công tác của Bộ GD&ĐT Việt Nam cùng Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Cộng hoà Séc tổ chức Toạ đàm về hợp tác giáo dục, khoa học, công nghệ và chuyển đổi số.
Đồng chủ trì tọa đàm có: Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc - Trưởng Đoàn công tác của Bộ GD&ĐT; ông Dương Viết Dũng - Phó Chủ tịch, Trưởng ban Giáo dục Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc và ông Trần Trọng Đạo - Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng.
Tọa đàm được tổ chức nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược giữa hai quốc gia trong lĩnh vực giáo dục đại học và nghiên cứu khoa học.
Thông qua các phiên thảo luận chuyên đề, tọa đàm hướng tới đánh giá thực trạng, tiềm năng hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc; thúc đẩy các chương trình liên kết đào tạo, trao đổi sinh viên, giảng viên, hợp tác nghiên cứu giữa các cơ sở giáo dục và viện nghiên cứu hai nước.
Đồng thời, phát huy vai trò của cộng đồng trí thức và chuyên gia người Việt tại Séc như một cầu nối học thuật, công nghệ giữa Việt Nam với châu Âu. Tăng cường sự tham gia chủ động của các trường đại học Việt Nam trong hỗ trợ cộng đồng người Việt tại nước ngoài thông qua các hoạt động giáo dục, văn hóa và chuyển giao tri thức.
Tọa đàm đồng thời là dịp để các bên ký kết các thỏa thuận hợp tác cụ thể, từng bước xây dựng cơ chế phối hợp bền vững giữa các cơ sở giáo dục và cộng đồng học thuật Việt Nam - Séc, góp phần hiện thực hóa mục tiêu quốc tế hóa giáo dục và hội nhập học thuật toàn cầu.

Chiều 6/6 (giờ Cộng hòa Séc) diễn ra Hội nghị bàn tròn về hợp tác GD-ĐT, khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc.
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Việt Nam Nguyễn Văn Phúc cùng ông Dương Hoài Nam, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Cộng hòa Séc chủ trì Hội nghị.
Phát biểu tại Hội nghị, Đại sứ Dương Hoài Nam rất vui mừng và cho rằng đây là sự kiện hết sức ý nghĩa trong phát triển giáo dục - đào tạo cho hai nước. Ngoài ra, đây cũng là cơ hội tốt cho việc hợp tác giữa các trường đại học của Séc và Việt Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc đánh giá cao việc các trường đại học hai nước ký kết các nội dung hết sức quan trọng, nâng tầm Thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực giáo dục giữa hai quốc gia mà Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn và Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Cộng hòa Séc Mikuláš Bek đã ký kết trước đó.
Trong khuôn khổ Hội nghị đã diễn ra tọa đàm về hợp tác giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ giữa các trường đại học Việt Nam và Séc. Việc thành lập Trung tâm hợp tác giáo dục và nghiên cứu Việt Nam - Cộng hòa Séc cũng được các đại biểu cùng thảo luận.
Tại Hội nghị, các trường đại học của Việt Nam và Cộng hòa Séc đã cùng ký kết biên bản hợp tác. Ngoài ra, nhiều thỏa thuận hợp tác quan trọng khác cũng được ký kết.

Nhiều địa phương hoàn tất thi vào lớp 10
Tuần qua, nhiều địa phương, trong đó có Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh đã hoàn thành Kỳ thi vào lớp 10 THPT năm học 2025-2026.
Tại Hà Nội, Kỳ thi diễn ra từ 7-8/6 với 102.860 thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 THPT công lập không chuyên. Thành phố thành lập 201 điểm thi với 4.411 phòng thi chính thức, 201 phòng thi dự phòng; huy động hơn 15.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác coi thi; gần 1.000 cán bộ công an tham gia công tác bảo đảm an ninh, an toàn.
Tỷ lệ thí sinh đến dự thi ở các môn Ngữ văn, Ngoại ngữ và Toán lần lượt là 99,6%; 99,59% và 99,57%. Toàn thành phố có 1 thí sinh vi phạm quy chế ở môn Ngoại ngữ. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên, chặt chẽ, bảo đảm các khâu của kỳ thi diễn ra an toàn.
Đề thi các môn bám sát Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và định hướng, ma trận đã công bố, phù hợp mục tiêu kỳ thi.
Dự kiến, khoảng từ ngày 4/7 đến ngày 6/7, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ công bố điểm thi và điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 của các trường THPT công công lập năm học 2025-2026. Đây là năm đầu tiên việc công bố điểm thi và điểm chuẩn được thực hiện cùng thời điểm, góp phần giảm áp lực chờ đợi cho thí sinh.
Tại TP.Hồ Chí Minh, Kỳ thi vào lớp 10 diễn ra trong 2 ngày 6 và 7/6 tại 142 điểm thi gồm 132 điểm trường và 10 điểm chuyên với tổng cộng 3.277 phòng thi. Sở GD&ĐT huy động 9.548 giáo viên coi thi cùng 1.846 nhân viên hỗ trợ.
Với quy mô 76.435 thí sinh dự thi (giảm 27.330 em so với năm trước, chỉ tiêu vào lớp 10 công lập của 115 trường THPT công lập trên địa bàn thành phố năm học 2025-2026 là 70.070 chỉ tiêu; tỷ lệ trúng tuyển khoảng 92%.
Ông Hồ Tấn Minh - Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT TPHCM cho biết, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2025 diễn ra ổn định, thuận lợi. Công tác tổ chức được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, các đơn vị liên quan đã chuẩn bị kỹ lưỡng, đảm bảo đầy đủ điều kiện cần thiết cho kỳ thi diễn ra suôn sẻ.
Tại các hội đồng thi, mọi tình huống đều được xử lý nghiêm túc nhưng vẫn đảm bảo tính nhân văn, lấy quyền lợi thí sinh làm trọng tâm. Những sự cố khách quan liên quan đến cơ sở vật chất, hành chính cũng được khắc phục nhanh chóng, thể hiện khả năng ứng phó linh hoạt và phương án dự phòng chu đáo của ban tổ chức.
Nhiều giáo viên, thí sinh đánh giá đề 3 môn thi vào lớp 10 tại TPHCM năm học này không đánh đố, khá vừa sức với học sinh và phù hợp với Chương trình GDPT 2018.
Dự kiến, ngày 23/6 Sở GD&ĐT sẽ công bố điểm thi; ngày 26/6 công bố điểm chuẩn.
Ngoài Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh, một loạt các địa phương cũng đã hoàn tất Kỳ thi vào lớp 10 năm học 2025-2026, như: Bắc Ninh, Cần Thơ, Phú Thọ, Thái Nguyên, An Giang, Đắk Lắk, Đắk Nông, Bắc Ninh, Yên Bái, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Bắc Giang, Đồng Tháp, Hải Phòng, Hà Giang…
Tuần qua, việc một số cơ sở giáo dục đại học đột ngột công bố bỏ xét tuyển tổ hợp C00 (gồm các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí) khiến nhiều thí sinh đang theo đuổi tổ hợp này hoang mang. Trao đổi với báo chí, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn cho biết, Bộ sẽ yêu cầu các trường rà soát lại khi bỏ tổ hợp C00 để không ảnh hưởng quyền lợi thí sinh.
Ngày 6/6, Bộ GD&ĐT phát đi Công văn số: 2864/BGDĐT-GDĐH về việc yêu cầu rà soát và công bố thông tin tuyển sinh trình độ đại học, trình độ cao đẳng ngành Giáo dục mầm non. Bộ GD&ĐT yêu cầu cơ sở đào tạo thực hiện đúng Quy chế và hướng dẫn tuyển sinh. Rà soát các phương thức, tổ hợp xét tuyển phù hợp với chương trình, ngành, nhóm ngành đào tạo tạo xét tuyển của từng phương thức đảm bảo công bằng, không ảnh hưởng đến quyền lợi thí sinh, nhất là trong thời điểm hiện nay thí sinh đã hoàn thành việc đăng ký Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025; có trách nhiệm giải trình khi thay đổi liên quan đến phương thức, tổ hợp xét tuyển.