19th ASEAN University Games: Việt Nam dẫn đầu môn điền kinh

GD&TĐ - Với thành tích 17 huy chương các loại (11 HCV, 4 HCB, 2 HCĐ) điền kinh Việt Nam xếp thứ Nhất của môn thi tại 19th ASEAN University Games. 

4 VĐV điền kinh xuất sắc giành HCV ở nội dung 4x400m.
4 VĐV điền kinh xuất sắc giành HCV ở nội dung 4x400m.
Xếp tiếp theo là các đoàn Thái Lan: 10 HCV, 8 HCB, 5 HCĐ; Malaysia: 6 HCV 13 HCB, 12 HCĐ; Indonesia: 4 HCV, 5 HCB, 3 HCĐ…
Quốc kỳ, Quốc ca Việt Nam tiếp tục vang lên và tung bay trên đất nước Myanmar.
 Quốc kỳ, Quốc ca Việt Nam tiếp tục vang lên và tung bay trên đất nước Myanmar.

Trong ngày thi đấu cuối cùng của môn điền kinh diễn ra hôm nay (16/12), các VĐV điền kinh Việt Nam đã giành được thêm 2 HCV ở nội dung 1.500m của Nguyễn Thị Oanh và tiếp sức 4 x400m của VĐV Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Oanh, Vũ Hạnh Ly và Hoàng Thị Minh Hạnh với thành tích 3 phút 42 giây 89.

Ngoài ra, các VĐV điền kinh còn giành được 1 HCB ở nội dung 1.500m và 1 HCĐ ở nội dung 100m.

Đại diện ban tổ chức trao huy chương cho các VĐV giành huy chương ở nội dung 4x400m.
 Đại diện ban tổ chức trao huy chương cho các VĐV giành huy chương ở nội dung 4x400m.

Ông Nguyễn Trường Giang – HLV môn điền kinh vui mừng cho biết: “Thực sự đây là thành tích ngoài mong đợi của cả đội điền kinh bởi lên đường tham dự Đại hội lần này, rất nhiều VĐV là gương mặt trẻ, hơn nữa các em lại vừa mới tham gia tranh tài Đại hội thể thao toàn quốc. 

Nguyễn Thị Oanh - vận động viên giành huy chương vàng nội dung 1500m. Đây cũng là chiếc huy chương vàng thứ hai của Oanh tại 19th ASEAN University Games
 Nguyễn Thị Oanh - vận động viên giành huy chương vàng nội dung 1500m. Đây cũng là chiếc huy chương vàng thứ hai của Oanh tại 19th ASEAN University Games

Nhưng với tinh thần thi đấu hết mình, các em đã thể hiện được bản lĩnh, vì màu cờ sắc áo để giành được những thành tích xuất sắc và mang về những tấm HCV quý giá cho Đoàn thể thao sinh viên Việt Nam tại Đại hội lần thứ 19”.

Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Oanh, Vũ Hạnh Ly và Hoàng Thị Minh Hạnh giành huy chương vàng cuối cùng của môn điền kinh tại 19th ASEAN University Games
Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Oanh, Vũ Hạnh Ly và Hoàng Thị Minh Hạnh giành huy chương vàng cuối cùng của môn điền kinh tại 19th ASEAN University Games

Hôm nay, cũng là ngày tranh tài đầu tiên của môn Vovinam. Tuy lần đầu tiên được đưa vào chương trình thi đấu chính thức ở Đại hội thể thao sinh viên Đông Nam Á, nhưng Vovinam đã được rất nhiều nước tham gia tranh tài là: Campuchia, Lào, Thái Lan, Indonesia, Việt Nam và chủ nhà Myanmar.

Trong ngày tranh tài đầu tiên, các VĐV Vovinam mang về cho đoàn thể thao Việt Nam 2 HCV, 1 HCB và 2 HCĐ.
Trong ngày tranh tài đầu tiên, các VĐV Vovinam mang về cho đoàn thể thao Việt Nam 2 HCV, 1 HCB và 2 HCĐ.

Trong ngày thi đấu này, Vovinam tranh tài ở các nội dung: Long hổ quyền (đơn nữ), Đòn chân tấn công (đồng đội nam), Song luyện mã tấu (nam) và thi đối kháng ở các hạng cân 51kg (nữ), 60kg (nam). Đoàn VĐV Việt Nam đã xuất sắc giành được 2 HCV, 1 HCB và 2 HCĐ.

Tuy rất cố gắng, nhưng hôm nay các VĐV bóng bàn đã không thể vượt qua các đối thủ rất mạnh của Thái Lan ở trận tranh HCĐ.
 Tuy rất cố gắng, nhưng hôm nay các VĐV bóng bàn đã không thể vượt qua các đối thủ rất mạnh của Thái Lan ở trận tranh HCĐ.

Như vậy, kết thúc ngày thi đấu hôm nay (16/12), đoàn Việt Nam đã giành tổng cộng được 22 huy chương các loại (13 Vàng, 5 Bạc và 4 Đồng).

Với 11 HCV, 4 HCB, 2 HCĐ, các VĐV điền kinh đã vượt chỉ tiêu đề ra trước khi lên đường.
Với 11 HCV, 4 HCB, 2 HCĐ, các VĐV điền kinh đã vượt chỉ tiêu đề ra trước khi lên đường.

Ngày mai (17/12), 3 môn còn lại sẽ tiếp tục tranh tài là bóng bàn (đồng đội nam), Vovinam và Karate.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ