Khai mạc Đại hội thể thao sinh viên Đông Nam Á lần thứ 19

GD&TĐ - Tối 10/12, tại Nhà thi đấu Khu liên hợp thể thao Wunna Thaikdi (Naypyitaw, Myanmar) ngọn đuốc của  Đại hội Thể thao sinh viên Đông Nam Á lần thứ 19 (19th ASEAN University Games) đã chính thức được thắp sáng.

Đoàn Thể thao sinh viên Việt Nam tại lễ khai mạc 19th ASEAN University Games
Đoàn Thể thao sinh viên Việt Nam tại lễ khai mạc 19th ASEAN University Games

Đây là sự kiện thể thao lớn nhất của sinh viên các nước trong khu vực Đông Nam Á được tổ chức hai năm một lần.

Đoàn Việt Nam do Trưởng đoàn Ngũ Duy Anh - Vụ trưởng Vụ Giáo dục thể chất (Bộ GD&ĐT) diễu hành tại 19th ASEAN University Games
 Đoàn Việt Nam do Trưởng đoàn Ngũ Duy Anh - Vụ trưởng Vụ Giáo dục thể chất (Bộ GD&ĐT) diễu hành tại 19th ASEAN University Games

Thân thiện, mến khách, lễ khai mạc đồng thời tạo không khí trẻ trung sáng tạo của sinh viên các nước ASEAN nói chung và đất nước con người Myanmar nói riêng.

Đoàn thể thao sinh viên Việt Nam
Đoàn thể thao sinh viên Việt Nam

Tại 19th ASEAN University Games, nước chủ nhà Myanmar tham dự với một lực lượng hùng hậu nhất, tiếp theo là: Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Lào, Philippines...

Các nước về dự 19th ASEAN University Games
 Các nước về dự 19th ASEAN University Games

Tham dự Đại hội lần này, các vận động viên sẽ tranh tài ở 17 môn là: Điền kinh, bắn cung, bóng đá, golf, đua thuyền, bơi, tenis, chinlone, cầu lông, bóng bàn, wushu, bóng rổ, bóng chuyền, karatedo, cầu mây, bi sắt và lần đầu tiên đại hội đưa môn võ vovinam vào tranh tài.

Ngọn lửa của của tình tình hữu nghị giữa sinh viên các nước ASEAN được thắp sáng tại lễ khai mạc
 Ngọn lửa của của tình tình hữu nghị giữa sinh viên các nước ASEAN được thắp sáng tại lễ khai mạc 

Đoàn Việt Nam tham dự 19th ASEAN University Games với số lượng khá khiêm tốn 61 cán bộ, trọng tài, huấn luyện viên, vận động viên và tranh tài ở 5 môn là: Bóng bàn, điền kinh, karatedo, golf và môn vovinam.

Đại diện Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel tại Myanmar chụp ảnh lưu niệm và tặng sim điện thoại cho các vận động viên tham dự Đại hội
Đại diện Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel tại Myanmar  chụp ảnh lưu niệm và tặng sim điện thoại cho các vận động viên tham dự Đại hội

Phát biểu khai mạc, Phó Tổng thống thứ nhất nước Cộng hòa Liên bang Myanmar U Myint Swe đã động viên các cán bộ đoàn, vận động viên đến từ 11 quốc gia trong khu vực. Đánh giá cao ý nghĩa của Đại hội. Đồng thời, mong muốn Đại hội sẽ góp phần tăng cường hơn nữa tinh thần đoàn kết, sự hiểu biết lẫn nhau giữa sinh viên các nước trong khu vực, cũng như xây dựng tình hữu nghị tốt đẹp giữa nhân dân các nước  - vì một ASEAN ngày càng phát triển, thịnh vượng và bền vững.

Một số tiết mục văn nghệ đặc sắc tại lễ khai mạc
 Một số tiết mục văn nghệ đặc sắc tại lễ khai mạc

Với chủ đề của Đại hội “Thanh niên và Tình bạn hữu”, Lễ khai mạc 19th ASEAN University Games đã diễn ra thân thiện, mang đậm bản sắc văn hoá dân tộc của đất nước và con người Myanmar. Đồng thời tạo không khí trẻ trung, mang đậm tình bạn hữu, sáng tạo và hợp tác của sinh viên nước chủ nhà với sinh viên các nước trong khu vực ASEAN.

 
 
 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.