Phạm Thị Huệ giành HCV thứ hai tại 19th ASEAN University Games

GD&TĐ - Sau khi xuất sắc giành HCV ở nội dung chạy 10.000m trong  ngày thi đấu đầu tiên, sáng nay (15/12), Phạm Thị Huệ - sinh viên trường ĐH Thể dục thể thao Từ Sơn tiếp tục giành HCV thứ hai ở nội dung 5.000m cho Đoàn thể thao Việt Nam tại 19th ASEAN University Games.

Phạm Thị Huệ, vận động viên đầu tiên giành 2 HCV tại 19th ASEAN University Games.
Phạm Thị Huệ, vận động viên đầu tiên giành 2 HCV tại 19th ASEAN University Games.
Lãnh đạo Đoàn thể thao Việt Nam động viên và thưởng nóng cho Phạm Thị Huệ.
 Lãnh đạo Đoàn thể thao Việt Nam động viên và thưởng nóng cho Phạm Thị Huệ.
Phạm Thị Huệ giành HCV với thời gian 17 phút 15 giây 14. Thành tích của Huệ bỏ xa vận động viên khá nổi tiếng của Malaysia Yin Nyein Aye (18 phút 41 giây 16), vận động viên Vanessa Lee Ying - Singapore (19 phút 43 giây 94)…
Huệ một mình băng băng về đích.
 Huệ một mình băng băng về đích.

Cũng trong buổi sáng thi đấu hôm nay, vận động viên Lê Trung Đức giành được 1 HCB ở nội dung 5.000m.

Tuy bị chấn thương, nhưng Lê Trung Đức (số đeo 043) vẫn xuất sắc giành huy chương bạc ở nội dung 5000m.
 Tuy bị chấn thương, nhưng Lê Trung Đức (số đeo 043) vẫn xuất sắc giành huy chương bạc ở nội dung 5000m.

Trong ngày thi đấu trước đó, Đức đã xuất sắc giành được 1 HCV ở nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật.  

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường Tiểu học Ngô Quyền lúc tan học. Ảnh: Trúc Hân

Mô hình hiệu quả về an toàn giao thông

GD&TĐ - Mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” được các trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum triển khai những năm qua đã nâng cao ý thức cho cả HS và phụ huynh.
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ảnh tư liệu

Nghe Trịnh để yêu ngày tới...

GD&TĐ - Những cô gái trong nhạc Trịnh luôn đẹp nhưng không thể chạm, tưởng như trước mắt mà thật xa xôi, nhìn thấy mà vời vợi biết mấy.