Trao hơn 11 triệu đồng cho 2 cháu bé có hoàn cảnh khó khăn đầu năm học mới

GD&TĐ - Chiều 30/8, Văn phòng đại diện Báo Giáo dục và Thời đại Bắc Trung Bộ đã trao số tiền 11.100.000 đồng cho hai cháu bé có bố bị bệnh ung thư ở thôn Sơn Nam, xã Cẩm Thịnh, Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh).

Báo GD&TĐ cùng các nhà hảo tâm trao quà hỗ trợ  2 em
Báo GD&TĐ cùng các nhà hảo tâm trao quà hỗ trợ 2 em

Đây là hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của vợ chồng anh Lê Ngọc Hoàng (Sn 1986) cùng chị Chu Thị Chung (Sn 1986), trú tại thôn Sơn Nam, xã Cẩm Thịnh, Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh). Hai vợ chồng lấy nhau được 9 năm, có 2 mặt con. Vì điều kiện hoàn cảnh gia đình nên cách đây hơn 2 năm hai vợ chồng quyết định để chồng đi nước ngoài kiếm thêm thu nhập mong sao cải thiện cuộc sống gia đình.

3 mẹ con chị Chung
3 mẹ con chị Chung

Nhưng vận may không mỉm cười với gia đình anh Hoàng. Sau khi mượn hơn 100 triệu đồng sang đất khách quê người chưa đầy 1 tháng thì anh phát hiện bị bệnh ung thư máu, đành khăn gói mua vé về quê. Từ đó đến nay anh Hoàng đi điều trị khắp nơi nhưng bệnh tình không thuyên giảm mà còn nặng hơn.

Điều trớ trêu  là cách đầy vài tháng bố đẻ của anh cũng bị bệnh ung thư vòm họng, mẹ ruột đã  già yếu, vì vậy hiện nay 1 tay chị Chu phải chăm nom cả 3 con người bênh tật. Gánh nặng sinh nhai hàng ngày vốn đã khó khăn lại thêm túng quẫn hơn. Năm học mới đã sắp đến, nỗi lo của chị Chung càng thêm chồng chất khi các con còn đang ở tuổi đến trường.

Trưởng đại diện báo GD&TĐ khu vực Bắc Trung bộ cùng nhà hảo tâm trao tiền hỗ trợ đầu năm học mới cho 2 em học sinh
Trưởng đại diện báo GD&TĐ khu vực Bắc Trung bộ cùng nhà hảo tâm trao tiền hỗ trợ đầu năm học mới cho 2 em học sinh

Biết được hoàn cảnh của gia đình, chiều ngày 30/8, Nhà báo Nguyễn Văn Dũng, Trưởng VP đại diện báo Giáo dục và Thời đại KV Bắc Trung Bộ đã trực tiếp trao cho gia đình số tiền 11.100.000 đồng. Đây là tiền của các nhà hảo tâm thông qua VP Báo gửi giúp đỡ hai cháu bé có thêm tiền mua sữa và sách vở trước thềm năm học mới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ