Trao gần 30 triệu đồng của bạn đọc đến bé trai có bố mẹ tâm thần

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 6/3, Báo GD&TĐ thay mặt bạn đọc trao số tiền gần 30 triệu đồng đến cháu bé 4 tuổi sống với ông bà vì bố mẹ đều mắc bệnh tâm thần.

Ông Nguyễn Trường Giang - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Hương Sơn (áo trắng) cùng báo GD&TĐ trao quà bạn đọc đến cháu Huy Thông.
Ông Nguyễn Trường Giang - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Hương Sơn (áo trắng) cùng báo GD&TĐ trao quà bạn đọc đến cháu Huy Thông.

Hoàn cảnh của bé Nguyễn Huy Thông (4 tuổi, xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) hết sức đáng thương khi cháu vừa sinh ra thì mẹ đổ bệnh tâm thần, bố điên dại.

Từ khi còn đỏ hỏn, Huy Thông chưa khi nào nhận được sự chăm bẵm, yêu thương của đấng sinh thành. Không những thế, nhiều lúc bố mẹ đổ bệnh còn đánh đập, hành hạ đứa bé tội nghiệp.

Bố mẹ tâm thần, phải sống với ông bà nội già yếu nên Huy Thông chịu rất nhiều thiệt thòi.

Bố mẹ tâm thần, phải sống với ông bà nội già yếu nên Huy Thông chịu rất nhiều thiệt thòi.

Thương con, xót cháu, ông bà nội già yếu đã đưa Huy Thông về nuôi nấng. Dù khó khăn nhưng ông bà vẫn hàng ngày vào rừng kiếm bó rau, con cá suối để kiếm cái ăn qua ngày cho 2 đứa con bị điên và giọt sữa cho đứa cháu tội nghiệp.

Tuy nhiên, đến nay sức khỏe của ông bà không được tốt nên việc kiếm cái ăn qua ngày cho con cháu hết sức chật vật. Chính quyền địa phương cũng nhiều lần vận động giúp đỡ hoàn cảnh này nhưng do điều kiện của xã vùng biên khó khăn nên cũng rất hạn chế.

Ông Đinh Thiện Quốc, Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Hồng chia sẻ: “Đây là hoàn cảnh bi đát nhất vùng biên giới này. Những trụ cột chính trong gia đình đều mắc trọng bệnh, mất khả năng lao động. Hiện tại, gia đình anh Hùng sống chủ yếu dựa vào khoản tiền trợ cấp ít ỏi hàng tháng nên ăn uống bữa đói, bữa no. Trong khi đó, ông bà nội ngày càng già yếu mà cháu bé mới 4 tuổi, không biết rồi tương lai cháu Thông mai này sẽ ra sao nữa".

Với sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm, cuộc sống của Huy Thông sẽ vơi bớt phần nào khó khăn.

Với sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm, cuộc sống của Huy Thông sẽ vơi bớt phần nào khó khăn.

Sau khi Báo GD&TĐ đăng tải hoàn cảnh éo le của Huy Thông, đã có rất nhiều tấm lòng đồng cảm, sẻ chia với cháu bé có tuổi thơ đầy bất hạnh.

Thông qua kêu gọi của báo, các nhà hảo tâm đã chung tay quyên góp, hỗ trợ cháu Huy thông số tiền 29.730.000 đồng với mong muốn cháu và gia đình có thêm kinh phí trang trải cuộc sống hàng ngày, vượt qua khó khăn trước mắt.

Ngày 6/3, đại diện VP Báo Giáo dục và Thời đại khu vực Bắc Trung Bộ cùng ông Nguyễn Trường Giang – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hương Sơn đã trở lại thăm và trao quà bạn đọc toàn bộ số tiền trên đến cháu Huy Thông.

Xúc động khi nhận món quà vô cùng ý nghĩa đối với gia đình trong lúc túng quẫn, bà nội của Huy Thông nói: “Đây là số tiền rất lớn đối với gia đình trong hoàn cảnh hiện tại, chúng tôi sẽ cố gắng tiết kiệm để lo cho Huy Thông ăn học. Qua đây, tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn đến quý báo đã kết nối, cảm ơn các nhà hảo tâm đã giúp đỡ Huy Thông để cháu vơi bớt đi thiệt thòi so với những cháu bé khác”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ