Hàn Quốc: 4 cụ bà tốt nghiệp tiểu học

GD&TĐ - Mới đây, Trường Tiểu học Goonseo, quận Yeonggwang, Hàn Quốc tổ chức buổi lễ tốt nghiệp đặc biệt.

Buổi lễ tốt nghiệp tiểu học đặc biệt của 4 bà cụ Hàn Quốc.
Buổi lễ tốt nghiệp tiểu học đặc biệt của 4 bà cụ Hàn Quốc.

Trong 6 học sinh tốt nghiệp, 4 người là phụ nữ lớn tuổi, chưa từng học hết tiểu học.

Bà Kim Soon-deok (81 tuổi), Jang Hwa-nyeo (77 tuổi), Park Hyang-im (76 tuổi) và Lee Sun-sook (75 tuổi) đã nhận bằng sau 6 năm học tập chăm chỉ. Mặc dù đối mặt với khó khăn về sức khỏe và công việc đồng áng, các bà luôn nỗ lực học tập và tìm thấy niềm vui trong hành trình này. Nụ cười rạng rỡ của họ khi nhận bằng là minh chứng cho một cột mốc quan trọng trong cuộc đời.

Bà Kim Soon-deok, người lớn tuổi nhất trong nhóm, chia sẻ: “Ước mơ học tập của tôi ngày càng lớn lên sau khi nuôi dạy con cái. Tôi cảm thấy tự hào khi các con đã hoàn thành đại học và kết hôn, nhưng sau đó, tôi quyết định thực hiện ước mơ của chính mình”.

Ban đầu, họ lo lắng rằng bản thân sẽ khó hoà nhập với các học sinh khác và theo kịp bài vở trên lớp. Tuy nhiên, mọi người chào đón họ như một thành viên trong gia đình. Các học sinh nhỏ tuổi trở thành cố vấn cho các bà, giúp đỡ không chỉ trong học tập mà còn là người bạn thân thiết động viên họ suốt chặng đường. Nhờ sự hỗ trợ tận tình của bạn bè và thầy cô, các bà đã vượt qua nhiều thử thách, bất chấp sự khác biệt về tuổi tác và thế hệ.

Bốn phụ nữ này không chỉ là tấm gương vượt khó, kiên trì mà còn là minh chứng cho câu nói “Học không phân biệt tuổi tác”.

Theo The Korea Times

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cùng lắng lại với những câu chuyện chìm lặng sau dòng status trên mạng xã hội. Ảnh minh họa: ITN

Đứng trước mảnh đời hư vô

GD&TĐ - Tối đó ăn cơm xong, như mọi ngày tôi dành nửa tiếng để truy cập mạng xã hội vừa để có thời gian cho “xuôi cơm” vừa tranh thủ cập nhật xem mạng xã hội đang xảy ra chuyện gì.

Bên ngoài nhà máy khí hóa than tại Thiểm Tây, Trung Quốc.

Khí hóa than: Lời giải cho an ninh năng lượng?

GD&TĐ - Trước biến động của thị trường toàn cầu, nhiều quốc gia châu Á đang hồi sinh công nghệ khí hóa than nhằm tăng cường an ninh năng lượng. Liệu đây có phải là giải pháp bền vững?