Tránh thất nghiệp trong đại dịch Covid

Tránh thất nghiệp trong đại dịch Covid

Đại dịch Covid-19 đang diễn ra, những tác động của nó lên đời sống, kinh tế, xã hội chính là một ví dụ điển hình về việc chúng ta đang sống trong một thế giới đầy biến động không ngừng. Chính vì vậy, nâng cao năng lực cạnh tranh để phát triển bền vững được xem là một giải pháp quan trọng cho các lao động trẻ. Cụ thể:

Tích lũy kiến thức phong phú, không ngừng chủ động học hỏi và liên tục tiếp nhận kiến thức mới. Trước tiên là học những kiến thức liên quan đến ngành nghề làm việc, sau là học đến những kiến thức về công nghệ, kinh tế, xã hội để chuẩn bị sẵn sàng cho những thay đổi trong tương lai.

Trau dồi kỹ năng, thời kỳ biến động này là lúc để các bạn trẻ cải thiện những kỹ năng đặc biệt cần thiết trong bối cảnh mọi thứ thay đổi liên tục như kỹ năng học hỏi tích cực, quản lý và hợp tác với con người, khả năng đánh giá và ra quyết định,…

Theo Bộ LĐ-TB&XH nếu tiếp tục đà dịch Covid-19, thì trong tháng 4 và tháng 5 sẽ có khoảng 2,5 triệu người thất nghiệp và thiếu việc làm, mất việc làm. Nếu dịch tiếp tục bùng phát thì số lao động mất việc, thiếu việc làm, thậm chí thất nghiệp sẽ lên đến khoảng 3,5 - 4 triệu người. 

Xây dựng thái độ linh hoạt, điều quan trọng nhất vẫn là thái độ của các bạn trẻ trước những thay đổi. Các bạn cần có sự linh hoạt trong nhận thức, thoải mái trước những sự biến đổi, tò mò không ngại thử thách và đặc biệt luôn hướng đến giải pháp bằng cách tập trung vào những gì “khả thi” hơn là lo lắng về những điều “có thể xảy ra”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ